Trẻ em Việt đang bị "đầu độc" bởi hình ảnh người lớn

14:08, Thứ sáu 28/12/2012

( PHUNUTODAY ) - Ngay từ nhỏ, trẻ em Việt Nam đã bị phơi nhiễm với những hình ảnh không lành mạnh như nàng tiên cá phơi ngực khủng trên phiếu bé ngoan, nhìn "thần tượng" ăn mặc hở hang trên truyền hình....

Ngay từ nhỏ, trẻ em Việt Nam đã bị phơi nhiễm với những hình ảnh không lành mạnh như nàng tiên cá phơi ngực khủng trên phiếu bé ngoan, nhìn "thần tượng" ăn mặc hở hang trên truyền hình....

Nàng tiên cá là nhân vật quen thuộc với tuổi thơ của trẻ em ở mọi nơi trên thế giới và được  các em vô cùng yêu thích. Hình   ảnh nàng tiên cá cũng đã quá quen thuộc trong truyện cổ Andersen cũng như các bộ phim hoạt hình hay truyện tranh thiếu   nhi. Vì thế mà việc đưa hình ảnh nàng tiên cá xinh đẹp vào phiếu bé ngoan có thể sẽ khiến các bé thích thú. Tuy nhiên, điều   đáng nói ở đây là hình ảnh nàng tiên cá trên phiếu bé ngoan lại rất phản cảm, với việc để ngực trần và lộ vòng 1 khủng.
Nàng tiên cá là nhân vật quen thuộc với tuổi thơ của trẻ em ở mọi nơi trên thế giới và được các em vô cùng yêu thích. Hình ảnh nàng tiên cá cũng đã quá quen thuộc trong truyện cổ Andersen cũng như các bộ phim hoạt hình hay truyện tranh thiếu nhi. Vì thế mà việc đưa hình ảnh nàng tiên cá xinh đẹp vào phiếu bé ngoan có thể sẽ khiến các bé thích thú. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là hình ảnh nàng tiên cá trên phiếu bé ngoan lại rất phản cảm, với việc để ngực trần và lộ vòng 1 khủng.

 

Một phụ huynh có nick Oshin12 cũng đã bày tỏ bức xúc sau khi nhìn thấy hình ảnh phản cảm ở phiếu bé ngoan của con gái   mình:
Một phụ huynh có nick Oshin12 cũng đã bày tỏ bức xúc sau khi nhìn thấy hình ảnh phản cảm ở phiếu bé ngoan của con gái mình: " Con gái cầm phiếu bé ngoan về mà tôi tưởng là các cô phát cho bố của bé chứ không phải cho bé nữa. Không hiểu nổi nền giáo dục Việt Nam nữa. Định đưa giáo dục giới tính xuống cả các lớp mầm non và mẫu giáo à?"

 

Trẻ em như những tờ giấy trắng, việc phát những phiếu bé ngoan với hình ảnh phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục có   thể có những ảnh hưởng đến những tư duy và hành động của trẻ. Không hiểu các bậc phụ huynh sẽ trả lời như thế nào khi   bé cầm phiếu bé ngoan về nhà và hỏi bố mẹ :
Trẻ em như những tờ giấy trắng, việc phát những phiếu bé ngoan với hình ảnh phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục có thể có những ảnh hưởng đến những tư duy và hành động của trẻ. Không hiểu các bậc phụ huynh sẽ trả lời như thế nào khi bé cầm phiếu bé ngoan về nhà và hỏi bố mẹ :"Tại sao nàng tiên cá lại cởi trần?". Hình ảnh phiếu bé ngoan nàng tiên cá để ngực trần bên cạnh những tấm phiếu bé ngoan thường thấy.

 

rước đó, dư luận cũng bức xúc khi DVD quảng cáo cho trẻ con được dán những tờ quảng cáo phản cảm. Mặt trước của bìa đĩa là hình ba bé chừng 1-2 tuổi rất ngộ nghĩnh vời lời giới thiệu ấn tượng

 

Trong khi đó, trên truyền hình, các thần tượng nhí Đồ rê mí của trẻ em cũng ăn mặc gợi cảm không khác nào các ca sĩ trong showbiz khi lên sân khấu
Trong khi đó, trên truyền hình, các thần tượng nhí Đồ rê mí của trẻ em cũng ăn mặc gợi cảm không khác nào các ca sĩ trong showbiz khi lên sân khấu

 

Trẻ con bắt chước rất nhanh, liệu những hình ảnh mà chúng nhìn thấy sẽ có tác hại như thế nào đối với đầu óc non nớt của chúng?
Trẻ con bắt chước rất nhanh, liệu những hình ảnh mà chúng nhìn thấy sẽ có tác hại như thế nào đối với đầu óc non nớt của chúng?

 

Chắc hẳn độc giả còn chưa quên clip bé gái 4 tuổi đeo túi sành điệu, cầm điện thoại di động “mắng chồng cũ” xối xả gây xôn   xao dư luận trong thời gian vừa qua. Bé gái “diễn” qua điện thoại: “Alo, anh, sao anh lại làm thế! Tối qua em có thấy anh về   nhà đưa con đi học đâu. À, hóa ra là anh nói dối em. Anh còn đi về quê làm gì đấy...” Tiếp đó, với chất giọng trẻ con vẫn   ngọng nghịu, em bé tiếp tục trách móc “chồng”: Anh có biết em rất quan tâm đến anh sao anh chả quan tâm đến em. Bây giờ   em sẽ ở với chồng khác mà không ở với anh… Con nó đang ăn uống. Muốn nói chuyện với nó làm gì, nó ghét anh rồi   đấy…Em dập máy đây, em chả nói chuyện với anh nữa!”
Chắc hẳn độc giả còn chưa quên clip bé gái 4 tuổi đeo túi sành điệu, cầm điện thoại di động “mắng chồng cũ” xối xả gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Bé gái “diễn” qua điện thoại: “Alo, anh, sao anh lại làm thế! Tối qua em có thấy anh về nhà đưa con đi học đâu. À, hóa ra là anh nói dối em. Anh còn đi về quê làm gì đấy...” Tiếp đó, với chất giọng trẻ con vẫn ngọng nghịu, em bé tiếp tục trách móc “chồng”: Anh có biết em rất quan tâm đến anh sao anh chả quan tâm đến em. Bây giờ em sẽ ở với chồng khác mà không ở với anh… Con nó đang ăn uống. Muốn nói chuyện với nó làm gì, nó ghét anh rồi đấy…Em dập máy đây, em chả nói chuyện với anh nữa!”

 

Clip đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi trên cộng đồng mạng. Đã có rất nhiều ý kiến bình luận về hành động của cô bé như: “Bé dễ thương”, “Có tư chất làm diễn viên” hay “rất vui vẻ”…Tuy nhiên, một số ý kiến lại bày tỏ thái độ chê trách hành động của người mẹ. Họ cho rằng, bà mẹ này thật thiếu trách nhiệm khi dạy con những điều vớ vẩn, đã vô tình làm mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ.
Clip đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi trên cộng đồng mạng. Đã có rất nhiều ý kiến bình luận về hành động của cô bé như: “Bé dễ thương”, “Có tư chất làm diễn viên” hay “rất vui vẻ”…Tuy nhiên, một số ý kiến lại bày tỏ thái độ chê trách hành động của người mẹ. Họ cho rằng, bà mẹ này thật thiếu trách nhiệm khi dạy con những điều vớ vẩn, đã vô tình làm mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ.

 

Theo thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên (từ 15- 19 tuổi) cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Tại bệnh viện Phụ Sản TƯ, hàng năm có trên 5.000 ca nạo phá thai, trong đó có tới 30% thai phụ dưới 24 tuổi. Còn tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, con số này thấp hơn chiếm khoảng 18%, nhưng tuổi đời của thai phụ lại trẻ hơn nhiều, trung bình là 20 tuổi. Tính trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, nhiều em đã nạo hút thai nhiều lần.
Theo thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên (từ 15- 19 tuổi) cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Tại bệnh viện Phụ Sản TƯ, hàng năm có trên 5.000 ca nạo phá thai, trong đó có tới 30% thai phụ dưới 24 tuổi. Còn tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, con số này thấp hơn chiếm khoảng 18%, nhưng tuổi đời của thai phụ lại trẻ hơn nhiều, trung bình là 20 tuổi. Tính trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, nhiều em đã nạo hút thai nhiều lần.

 

Nguyên nhân chủ yếu của việc nạo phá thai là do tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân, các em quan hệ tình dục khi chưa có   những hiểu biết đầy đủ về chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng gia tăng. Đáng chú ý hơn là vị thành niên - thanh niên chiếm 22%   số vụ nạo phá thai và đang trong xu hướng tăng.
Nguyên nhân chủ yếu của việc nạo phá thai là do tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân, các em quan hệ tình dục khi chưa có những hiểu biết đầy đủ về chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng gia tăng. Đáng chú ý hơn là vị thành niên - thanh niên chiếm 22% số vụ nạo phá thai và đang trong xu hướng tăng.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc