1. Hay quát tháo nhân viên phục vụ
Một người đàn ông thường xuyên lớn tiếng quát mắng, chỉ trích nhân viên phục vụ chỉ vì những sai sót nhỏ là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu tôn trọng và thiếu lòng trắc ẩn. Kiểu người này thường có xu hướng "ức hiếp kẻ yếu, e dè kẻ mạnh," sẵn sàng hạ thấp người khác để thỏa mãn cảm giác quyền lực ảo tưởng của mình.
Thay vì thể hiện sự kiên nhẫn và cảm thông, họ lại chọn cách đổ lỗi và trút giận lên những người không có khả năng phản kháng. Đây là dấu hiệu của một người thiếu tu dưỡng, kém bản lĩnh và không xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

Một người đàn ông thường xuyên lớn tiếng quát mắng, chỉ trích nhân viên phục vụ chỉ vì những sai sót nhỏ là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu tôn trọng và thiếu lòng trắc ẩn.
2. Kén chọn và bới móc thức ăn
Việc lật tung, xáo trộn thức ăn trên bàn, đặc biệt khi ăn uống cùng người khác, thể hiện sự thiếu tinh tế và ích kỷ. Mặc dù mỗi người có khẩu vị riêng, nhưng nếu quá kén chọn hoặc bày tỏ thái độ khó chịu một cách lộ liễu, điều đó chứng tỏ họ không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh.
Hành động này phản ánh một người đàn ông chỉ nghĩ đến bản thân, thiếu sự hòa đồng và tôn trọng người khác. Kết giao lâu dài với người như vậy không chỉ gây khó chịu mà còn có thể mang đến nhiều phiền toái không đáng có.
3. Tham lam rượu chè
Rượu có thể phơi bày bản chất thật của một con người. Một người đàn ông uống quá nhiều, không kiểm soát được hành vi khi say, thường bộc lộ những mặt tiêu cực trong tính cách.

Rượu có thể phơi bày bản chất thật của một con người.
Nếu người say trở nên trầm lặng, họ có thể vô hại, nhưng những người nói nhiều, hành xử mất kiểm soát lại thể hiện sự thiếu chín chắn và không đáng tin cậy. Việc lạm dụng rượu không chỉ phản ánh sự thiếu tự chủ mà còn có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và các mối quan hệ.
4. Trốn tránh trách nhiệm thanh toán
Trong một bữa ăn, việc thanh toán không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn thể hiện sự hào phóng và tinh thần trách nhiệm. Một người đàn ông thường xuyên tìm cách trốn tránh trả tiền cho thấy tính cách tính toán, nhỏ nhen và có xu hướng lợi dụng người khác.
Người thực sự hào phóng không quá bận tâm đến những khoản chi nhỏ và sẵn sàng chi trả để mang lại niềm vui cho mọi người. Ngược lại, những người keo kiệt và trốn tránh trách nhiệm tài chính thường thiếu sự sòng phẳng, không đáng tin cậy trong cả tình bạn lẫn công việc.