Cập nhật dịch Covid-19 ngày 15/3: Số ca nhiễm ở châu Âu tăng chóng mặt

( PHUNUTODAY ) - Đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm mới ở châu Âu liên tục tăng.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 15/3 tại Trung Quốc

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết trong ngày 14/3, đại lục có 20 ca Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục lên 80.844 ca. Trong khi đó, số ca tử vong tăng thêm 10 người lên thành 3.199 ca.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 15/3 tại Hàn Quốc

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 15/3 công bố thêm 76 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Cocid-19 tại đây lên 8.162 ca; số ca tử vong đã tăng thêm 3 lên 73 ca.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 15/3 tại Nhật Bản

Theo NHK, số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản tăng lên 1.484 tính đến ngày 15/3. Trong đó có 697 người từ du thuyền Diamond Princess và 14 người trở về từ Trung Quốc.

Số ca tử vong ghi nhận tại Nhật đã lên tới 29 (bao gồm 7 ca trên tàu Diamond Princess), tăng 1 ca so với một ngày trước đó.

cap-nhat-dich-covid-19-01

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 15/3 tại châu Âu

Italy vẫn là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ Covid-19. Số ca nhiễm bệnh ở nước này đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Cơ quan chức năng của Italy cho biết số ca nhiễm tại đây đã tăng từ 17.660 lên 21.157 trong ngày 14/3; số ca tử vong tăng từ 1.266 lên 1.441 ca. Bên cạnh đó, 1.966 bệnh nhân đã hồi phục. Số người bệnh cần chăm sóc đặc biệt cũng tăng từ 1.328 lên 1.528.

Đến hết ngày 14/3, Tây Ban Nha có 193 người tử vong so với 120 ca của ngày trước đó. Đài TVE đưa tin số ca nhiễm tại đây tăng từ 5.753 lên hơn 6.250 ca.

Cơ quan Y tế Pháp thông báo thêm 12 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-18 ở nước này lên 91. Trong khi đó, số ca nhiễm đã tăng từ 3.661 lên 4.499.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn