Trung Quốc bắt tay Mỹ, Kim Jong Un bị ám sát hụt

( PHUNUTODAY ) - un bị ám sát hụt, Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tấn công mạng... là tin tức thời sự chính ngày 15/3.

Ảnh nóng) - Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc, Kim Jong-un đã bị ám sát hụt, Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tấn công mạng... là tin tức thời sự chính ngày 15/3.

Chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc có Chủ tịch nước mới, Tổng thống Mỹ Brack Obama đã có cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình. Trong cuộc điện đàm, ông Obama cũng
Chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc có Chủ tịch nước mới, Tổng thống Mỹ Brack Obama đã có cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình. Trong cuộc điện đàm, ông Obama cũng "đã nêu bật sự đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đối với Mỹ cùng các đồng minh của mình và đối với khu vực, và nhấn mạnh nhu cầu hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để đảm bảo rằng Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa", AFP dẫn thông báo của Nhà Trắng hay.

 

Chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc có Chủ tịch nước mới, Tổng thống Mỹ Brack Obama đã có cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình. Trong cuộc điện đàm, ông Obama cũng
Chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc có Chủ tịch nước mới, Tổng thống Mỹ Brack Obama đã có cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình. Trong cuộc điện đàm, ông Obama cũng "đã nêu bật sự đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đối với Mỹ cùng các đồng minh của mình và đối với khu vực, và nhấn mạnh nhu cầu hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để đảm bảo rằng Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa", AFP dẫn thông báo của Nhà Trắng hay.

 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua đã gửi thư chúc mừng ông Tập Cận Bình chính thức nhậm chức chủ tịch Trung Quốc, thể hiện sẵn sàng hợp tác để giải quyết những căng thẳng giữa hai nước. Nhật Bản muốn làm việc với ông Tập trên tinh thần
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua đã gửi thư chúc mừng ông Tập Cận Bình chính thức nhậm chức chủ tịch Trung Quốc, thể hiện sẵn sàng hợp tác để giải quyết những căng thẳng giữa hai nước. Nhật Bản muốn làm việc với ông Tập trên tinh thần "xây dựng mối quan hệ cùng có lợi, vì lợi ích chung của cả hai nước", AFP dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga nói.

 

"Quan hệ với Trung Quốc là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng hàng đầu đối với Nhật Bản. Chúng tôi luôn mở cánh cửa đối thoại với Trung Quốc", ông Suga phát biểu và cho biết thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã gửi thư chúc mừng tới tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

 

Ngày 15/3, CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc thực hiện các vụ tấn công mạng nhắm vào các máy chủ kết nối internet của quốc gia này, theo tin tức từ Yonhap.Theo KCNA, những máy chủ kết nối internet của Bình Nhưỡng đang đối mặt với một cuộc tấn công mạng “chuyên sâu và dai dẳng”. Tuy không đi sâu vào chi tiết nhưng theo KCNA, những cuộc tấn công này đã diễn ra trong vài ngày trước.
Ngày 15/3, CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc thực hiện các vụ tấn công mạng nhắm vào các máy chủ kết nối internet của quốc gia này, theo tin tức từ Yonhap.Theo KCNA, những máy chủ kết nối internet của Bình Nhưỡng đang đối mặt với một cuộc tấn công mạng “chuyên sâu và dai dẳng”. Tuy không đi sâu vào chi tiết nhưng theo KCNA, những cuộc tấn công này đã diễn ra trong vài ngày trước.

 

Bình Nhưỡng cũng cho rằng các máy chủ của mình bị tấn công là đòn trả đũa trước việc nước này đe dọa tiến hành chiến tranh. Việc bị tấn công mạng còn là một dấu hiệu đáng chú ý bởi nó diễn ra cùng thời điểm Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung.
Bình Nhưỡng cũng cho rằng các máy chủ của mình bị tấn công là đòn trả đũa trước việc nước này đe dọa tiến hành chiến tranh. Việc bị tấn công mạng còn là một dấu hiệu đáng chú ý bởi nó diễn ra cùng thời điểm Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung.

 

“Chúng tôi sẽ không bị động trước những cuộc tấn công mạng do kẻ thù tiến hành, một cuộc tấn công với mức độ nghiêm trọng và là một phần của kế hoạch kìm hãm sự phát triển của đất nước”, KCNA dẫn thông báo từ CHDCND Triều Tiên cho hay.
“Chúng tôi sẽ không bị động trước những cuộc tấn công mạng do kẻ thù tiến hành, một cuộc tấn công với mức độ nghiêm trọng và là một phần của kế hoạch kìm hãm sự phát triển của đất nước”, KCNA dẫn thông báo từ CHDCND Triều Tiên cho hay.

 

Trong khi đó, Telegraph ngày 14/3 đã tiết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trở thành mục tiêu của một vụ ám sát hồi cuối năm ngoái. Nguồn tin từ giới tình báo Seoul dẫn lời những người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc trước thời điểm người đứng đầu Tổng cục Trinh sát nước này Kim Yong-chol bị giáng chức trong tháng 11 năm ngoái nói với tờ JoongAng Ilbo hôm 14/3 rằng vụ ám sát hụt diễn ra ngay tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, Telegraph ngày 14/3 đã tiết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trở thành mục tiêu của một vụ ám sát hồi cuối năm ngoái. Nguồn tin từ giới tình báo Seoul dẫn lời những người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc trước thời điểm người đứng đầu Tổng cục Trinh sát nước này Kim Yong-chol bị giáng chức trong tháng 11 năm ngoái nói với tờ JoongAng Ilbo hôm 14/3 rằng vụ ám sát hụt diễn ra ngay tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng.

 

Thời gian chính xác diễn ra vụ tấn công không được tiết lộ, tuy nhiên từng xuất hiện các tin đồn rằng đã xảy ra một vụ đọ súng tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng 11/2012.Ngoài ra, việc xác định kẻ đứng sau âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp nhiều khó khăn, nhưng nguồn tin tình báo trên cho rằng nó có liên quan tới việc Tướng Kim Yong-chol cùng một loạt các quan chức cấp cao khác bị giáng chức và cách chức hồi cuối năm ngoái.
Thời gian chính xác diễn ra vụ tấn công không được tiết lộ, tuy nhiên từng xuất hiện các tin đồn rằng đã xảy ra một vụ đọ súng tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng 11/2012.Ngoài ra, việc xác định kẻ đứng sau âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp nhiều khó khăn, nhưng nguồn tin tình báo trên cho rằng nó có liên quan tới việc Tướng Kim Yong-chol cùng một loạt các quan chức cấp cao khác bị giáng chức và cách chức hồi cuối năm ngoái.

 

Thông tấn AFP dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little cho biết, một chiếc F-4 của Iran hôm 14/3 đã tìm cách tiếp cận để đánh chặn chiếc UAV Predator không được trang bị vũ khí của Mỹ đang thực hiện
Thông tấn AFP dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little cho biết, một chiếc F-4 của Iran hôm 14/3 đã tìm cách tiếp cận để đánh chặn chiếc UAV Predator không được trang bị vũ khí của Mỹ đang thực hiện "một chuyến bay giám sát thường xuyên" tại vùng Vịnh ở khoảng cách 16 đến 25 km.

 

Lầu Năm Góc cũng cho biết một trong hai máy bay quân sự Mỹ đã mở hỏa lực bắn cảnh báo chiến đấu cơ Iran và buộc nó phải rời đi nhưng không gây ra hậu quả nào nghiêm trọng. (Tổng hợp từ VNE, GDVN, TNO)
Lầu Năm Góc cũng cho biết một trong hai máy bay quân sự Mỹ đã mở hỏa lực bắn cảnh báo chiến đấu cơ Iran và buộc nó phải rời đi nhưng không gây ra hậu quả nào nghiêm trọng. (Tổng hợp từ VNE, GDVN, TNO)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn