Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện ’đường lưỡi bò’

18:50, Thứ tư 20/02/2013

( PHUNUTODAY ) - TQ chính thức từ chối tham gia vụ kiện của Philippines, Triều Tiên dọa đánh Hàn Quốc "sụp đổ hoàn toàn" tại Hội nghị LHQ, quân đội TQ bắt tạm giam phóng viên BBC vì chụp trộm ổ hacker... là tin tức thời sự chính ngày 20/2.

Ảnh nóng)  - Trung Quốc chính thức từ chối tham gia vụ kiện của Philippines, Triều Tiên dọa đánh Hàn Quốc "sụp đổ hoàn toàn" tại Hội nghị LHQ, quân đội TQ bắt tạm giam phóng viên BBC vì chụp trộm ổ hacker... là tin tức thời sự chính ngày 20/2.

Ngày 19/2, Trung Quốc đã chính thức lên tiếng bác bỏ động thái đưa tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông của Philippines lên tòa án quốc tế của Liên Hợp Quốc. Tân Hoa Xã dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Mã Khắc Khanh đã có một cuộc hội đàm với các quan chức Bộ Ngoại giao Philippines trong cùng ngày và sau đó phía Trung Quốc mới đưa ra bản tuyên bố bác bỏ vụ kiện.
Ngày 19/2, Trung Quốc đã chính thức lên tiếng bác bỏ động thái đưa tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông của Philippines lên tòa án quốc tế của Liên Hợp Quốc. Tân Hoa Xã dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Mã Khắc Khanh đã có một cuộc hội đàm với các quan chức Bộ Ngoại giao Philippines trong cùng ngày và sau đó phía Trung Quốc mới đưa ra bản tuyên bố bác bỏ vụ kiện.

 

Những gì phía Philippines đưa ra “không chỉ vi phạm tình đồng thuận được nêu trong bản Tuyên bố về Ứng xử trên Biển Đông (DOC) giữa các bên liên quan, mà còn bóp méo sự thật và có những cáo buộc sai lầm

 

Ngoài ra, ông Hồng Lỗi còn nhấn mạnh rằng Trung Quốc hy vọng Philippines sẽ tôn trong cam kết của mình bằng cách không tiến hành bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm vấn đề, tích cực đáp ứng đề nghị của Bắc Kinh về việc thiếp lập các cơ chế đối thoại song phương về tranh chấp lãnh hải và giải quyết vấn đề này thông qua đàm phán song phương.
Ngoài ra, ông Hồng Lỗi còn nhấn mạnh rằng Trung Quốc hy vọng Philippines sẽ tôn trong cam kết của mình bằng cách không tiến hành bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm vấn đề, tích cực đáp ứng đề nghị của Bắc Kinh về việc thiếp lập các cơ chế đối thoại song phương về tranh chấp lãnh hải và giải quyết vấn đề này thông qua đàm phán song phương.

 

Bất chấp việc Trung Quốc phái Mã Khắc Khanh, Đại sứ tại Philippines đến gặp nhà chức trách nước sở tại thông báo chính thức từ chối tham gia vụ kiện tại Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về luật biển, tối qua 19/2 Bộ Ngoại giao Philippines thông báo, sẽ tiếp tục thúc đẩy vụ kiện này ra trọng tài quốc tế. Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định, hành động này của Trung Quốc sẽ không ngăn cản được Philippines tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc đưa tranh chấp ra Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc theo đơn kiện ngày 22/1.
Bất chấp việc Trung Quốc phái Mã Khắc Khanh, Đại sứ tại Philippines đến gặp nhà chức trách nước sở tại thông báo chính thức từ chối tham gia vụ kiện tại Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về luật biển, tối qua 19/2 Bộ Ngoại giao Philippines thông báo, sẽ tiếp tục thúc đẩy vụ kiện này ra trọng tài quốc tế. Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định, hành động này của Trung Quốc sẽ không ngăn cản được Philippines tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc đưa tranh chấp ra Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc theo đơn kiện ngày 22/1.

 

Tiến trình tố tụng về vấn đề đường
Tiến trình tố tụng về vấn đề đường "lưỡi bò" phi pháp Trung Quốc vẽ ra cũng như những hành động leo thang gây hấn của nước này ngoài Biển Đông sẽ vẫn được tiếp tục theo đúng trình tự quy định trong các văn bản pháp luật quốc tế thuộc Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, bất luật Trung Quốc có phản đối hoặc không tham gia, tổ 5 trọng tài sẽ vẫn được thành lập.

 

Bên cạnh đó, Tân Hoa Xã dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh cho biết, báo cáo của công ty an ninh mạng Mandiant nói rằng quân đội nước này đứng đằng sau loạt vụ tấn công không gian mạng chống lại nước Mỹ là không có căn cứ. Hồng Lỗi cho rằng tội phạm mạng là một vấn đề quốc tế và cần được giải quyết thông qua hợp tác quốc tế trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau đồng thời chỉ trích các cáo buộc là
Bên cạnh đó, Tân Hoa Xã dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh cho biết, báo cáo của công ty an ninh mạng Mandiant nói rằng quân đội nước này đứng đằng sau loạt vụ tấn công không gian mạng chống lại nước Mỹ là không có căn cứ. Hồng Lỗi cho rằng tội phạm mạng là một vấn đề quốc tế và cần được giải quyết thông qua hợp tác quốc tế trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau đồng thời chỉ trích các cáo buộc là "vô trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp và sẽ không giúp giải quyết vấn đề".

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tố ngược lại Mỹ khi cho rằng Trung Quốc cũng là nạn nhân của các cuộc tấn công không gian mạng xuất phát từ Mỹ và phản đối tất cả các cuộc tấn công kiểu này bằng cách thông qua các bộ luật cấm các hoạt động đó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tố ngược lại Mỹ khi cho rằng Trung Quốc cũng là nạn nhân của các cuộc tấn công không gian mạng xuất phát từ Mỹ và phản đối tất cả các cuộc tấn công kiểu này bằng cách thông qua các bộ luật cấm các hoạt động đó.

 

Trong khi đó, Thông tấn xã Đài Loan ngày 20/2 đưa tin, một phóng viên kỳ cựu của đài BBC vừa bị giới chức quân sự Trung Quốc bắt tạm giam sau khi cáo buộc phóng viên này đã tìm cách chụp trộm căn cứ quân sự đơn vị 61398. Phóng viên John Sudworth đã bị giới chức quân sự Trung Quốc yêu cầu giao nộp toàn bộ cuộn phim đã chụp căn cứ quân sự này.
Trong khi đó, Thông tấn xã Đài Loan ngày 20/2 đưa tin, một phóng viên kỳ cựu của đài BBC vừa bị giới chức quân sự Trung Quốc bắt tạm giam sau khi cáo buộc phóng viên này đã tìm cách chụp trộm căn cứ quân sự đơn vị 61398. Phóng viên John Sudworth đã bị giới chức quân sự Trung Quốc yêu cầu giao nộp toàn bộ cuộn phim đã chụp căn cứ quân sự này.

 

Trong 1 diễn biến khác, các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hoa Kỳ đã xác nhận đang tiến hành kế hoạch lắp đặt một hệ thống radar bổ sung tại Nhật Bản. Theo NHK ngày 19/2, mục đích chính của kế hoạch này là nhằm tăng cường phòng thủ tên lửa chống lại mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên sau khi quốc gia này tuyên bố sẽ tiếp tục thử tên lửa tầm xa và hạt nhân.
Trong 1 diễn biến khác, các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hoa Kỳ đã xác nhận đang tiến hành kế hoạch lắp đặt một hệ thống radar bổ sung tại Nhật Bản. Theo NHK ngày 19/2, mục đích chính của kế hoạch này là nhằm tăng cường phòng thủ tên lửa chống lại mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên sau khi quốc gia này tuyên bố sẽ tiếp tục thử tên lửa tầm xa và hạt nhân.

 

Hôm 19/2, Triều Tiên đã đe dọa sẽ cho
Hôm 19/2, Triều Tiên đã đe dọa sẽ cho "Hàn Quốc sụp đổ hoàn toàn" trong một cuộc tranh luận tại một Hội nghị của Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị. "Người ta thường nói một con chó mới sinh sẽ không biết sợ một con hổ. Những hành vi thất thường của Hàn Quốc chỉ báo trước sự sụp đổ hoàn toàn của quốc gia này" - Reuters dẫn lời nhà ngoại giao Triều Tiên Jon Yong-ryong cho biết.

 

Bất chấp phản ứng lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế sau khi tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 hôm 12/2, Bình Nhưỡng tuyên bố đã lên kế hoạch tiếp tục tiến hành thử nghiệm hạt nhân và tên lửa trong tương lai gần, có thể là trong năm nay. Trong tuyên bố của mình, ông Jon nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng gần đây đã tiến hành
Bất chấp phản ứng lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế sau khi tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 hôm 12/2, Bình Nhưỡng tuyên bố đã lên kế hoạch tiếp tục tiến hành thử nghiệm hạt nhân và tên lửa trong tương lai gần, có thể là trong năm nay. Trong tuyên bố của mình, ông Jon nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng gần đây đã tiến hành "một bước tự vệ cứng rắn" mà theo mô tả của ông là "hành động nghiêm túc mạnh mẽ chống lại sự thù địch bên ngoài" (Tổng hợp từ GDVN)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc