TS. Lê Thẩm Dương: “Khi tôi am hiểu cuộc sống này, tôi cảm thấy nhục trước vợ mình”

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người đàn ông thường vô cùng sợ cái mác sợ vợ. Vậy nhưng TS. Lê Thẩm Dương đã có những chia sẻ rất lạ về vấn đề này!

Đàn ông Việt Nam hèn lắm, tôi thấy nhục trước vợ mình

Để hai vợ chồng khớp nhau được thì xác xuất chỉ có 1 trên 2 triệu. Không bao giờ có chuyện hai vợ chồng lấy nhau về xong khớp luôn, phù hợp luôn, không lệch đi đâu được. Chỉ có mỗi trường hợp Romeo và Juliet, còn trong đời thực thì là vợ chồng Lenin thôi.

Cả cuộc đời sống với nhau, vợ chồng phải tự làm mình khớp. Người đàn ông được ví là cái dĩa của xe máy, còn người phụ nữ là cái sên. Nếu hai cái khớp vào nhau thì chiếc xe gia đình sẽ chạy phà phà. Nhưng trường hợp đó ít xảy ra.

Nếu chồng là cái dĩa của Nhật, vợ là cái sên của Mỹ, thì dù cả hai là loại cực tốt cũng vỡ thận, chứ không phải cứ tốt mà êm đâu.

Vợ chồng cần tính phù hợp. Nếu không phù hợp thì đàn ông phải tự mài răng nhỏ lại cho vừa. Con lạy ông, ông bớt cái tôi lại. Còn người phụ nữ cũng tự nới cái sên của mình ra. Được như vậy người ta gọi là mả tám hàm rồng.

Nếu một bên mài, một bên không mài, vẫn giữ được hạnh phúc, nhưng cả hai bên cùng không mài thì xin chào thân ái luôn.

ql4-1541103699624977856629

Hạnh phúc giống như ruộng lúa, phải bỏ công sức bón phân, tưới nước, trồng trọt mới lên được. Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay được 36 năm, phải bỏ đầy công sức mới được thế chứ không khớp được ngay.

Bởi vậy, cứ 10 năm chúng tôi phải cưới lại một lần để tự tôn vinh mình, còn chạy tiếp chặng tiếp theo.

Người Mỹ có câu châm ngôn là, người trưởng thành là biết sợ. Cái sợ này là sợ chủ động chứ không phải sợ bị động, nó mang tính nhường, tính cao thượng và tính phê.

Để chống được cái sợ bị động ấy cần có hai điều. Đạo diễn Lê Hoàng nói cực đúng, là phải nâng năng lực của mình lên. Mình phải tạo được quyền lực pháp lý cho mình, vợ chồng phải bình đẳng.

Sau đó phải tạo được quyền lực chuyên môn. Khi tôi am hiểu cuộc sống này, tôi cảm thấy nhục trước vợ mình. Tôi nhục vì vợ tần tảo, vĩ đại quá. Vợ tôi nấu cơm cho tôi vì yêu thương tôi chứ không phải vì sợ tôi.

Quyền lực tiếp theo là quyền lực cá nhân, nằm ở gương mẫu. Vợ tôi gương mẫu lắm, cầm tiền nhưng không tiêu cho mình mà luôn tiêu cho chồng, cho con. Về khoản này, phụ nữ Việt Nam là số 1.

Bởi vậy, đàn ông Việt Nam có quyền pháp lý, quyền chuyên môn bằng vợ, nhưng thua về quyền cá nhân. Đàn ông Việt Nam hèn lắm, nhìn thấy gái đẹp là mắt sáng lên, rồi lập quỹ đen để cho gái, nên dẫn tới sợ vợ.

Đã có quyền rồi mà hai vợ chồng vẫn va chạm là do không biết cách thực hiện cái quyền đó. Đó là nghệ thuật trong hành vi. Đa số phụ nữ Việt thiếu hụt cái này, vụng lắm, nên thiệt vô cùng.

Để thực hiện được các quyền đó, người ta chia phụ nữ làm nhiều loại: đẹp mà vô duyên, xấu mà có duyên, vừa xấu vừa vô duyên.

Nhìn ở góc độ khác, phụ nữ lại gồm 4 loại: nói nhẹ mà chân thành (chân thành ngu xuẩn và chân thành không ngoan khác nhau), nói nhẹ mà móc họng (nên ở nhà mới bị chồng nó múc cho), nói lớn mà chân thành, và đã lớn giọng lại còn móc họng.

Nghệ thuật có duyên là nhẹ mà chân thành. Chị Lều Phương Anh đầy ắp chân thành, nhưng hơi lớn giọng.

Tóm lại, chân thành là phụ nữ đáp ứng được tổng cầu của đàn ông, còn đàn ông đáp ứng được tổng cầu của phụ nữ. Với đàn ông, đừng yêu mà hãy hiểu họ.

Sợ không phải xấu, chủ động sợ mới là cao thủ, hãy nhường sân cho vợ và tự mở mồm ra.

ql8-1541709957677904005513-15417360079601221981974

Khoa học chỉ ra đàn ông sợ vợ có rất nhiều lợi ích

Sợ vợ có thể sống lâu

Theo nghiên cứu khoa học, đàn ông sợ vợ thường có tuổi thọ cao hơn người bình thường. Đa phần người sợ vợ sẽ không làm những việc như hút thuốc, uống rượu bia. Họ sợ vợ ngửi được mùi sẽ cảm thấy khó chịu và càm ràm.

Vì thế họ sẽ có tuổi thọ cao hơn những người suốt ngày chè chén, hút thuốc và dùng những chất kích thích có hại cho sức khỏe. Suy cho cùng đàn ông sợ vợ không phải là hèn mà là người thông minh, sớm muộn gì cũng sẽ thành công trong sự nghiệp của mình.

Sợ vợ tiết kiệm được tiền

Đàn ông sợ vợ có xu hướng giao hết tiền cho vợ quản lý. Trong hôn nhân phụ nữ là người xây tổ ấm, giữ lửa hạnh phúc gia đình. Gia đình nào giao cho vợ tay hòm chìa khóa sẽ càng thịnh vượng, chồng làm ăn phát đạt, tiền bạc đổ về ngày càng nhiều. Bởi phụ nữ vốn là người khéo léo, biết vun vén và xài tiền có cân nhắc. Đôi khi đàn ông quá phóng khoáng trong chi tiêu, khi đó phải có vợ bên cạnh để kìm hãm lại. Thế nên đàn ông sợ và giao hết tiền cho vợ quản lý là quyết định khôn ngoan nhất.

Sợ vợ có thể trở thành nhà lãnh đạo tài ba

Có thể điều này khá lạ, nhưng trên thực tế có rất nhiều trường hợp chồng sợ vợ và trở thành những nhà lãnh đạo tài ba. Khi sợ vợ, bạn sẽ rèn luyện cho bản thân tính giữ lời hứa. Bạn sợ vợ buồn vì những lần mình thất hứa nên cố gắng nhớ những lời đã nói với vợ.

Từ đó bạn sẽ chẳng thể quên những lời hứa của mình với người khác. Và tất nhiên một nhà lãnh đạo giỏi bắt buộc phải có đặc điểm này để được nhiều người tôn trọng và kính nể. Còn người không biết giữ lời hứa sẽ không thể nhận được sự tín nhiệm của người khác.

Sợ vợ sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Đằng sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ biết lo nghĩ. Khi đàn ông sợ và nghe lời vợ, bạn sẽ ít khi phải gặp thất bại trong cuộc sống. Bởi người phụ nữ luôn có giác quan vô cùng tốt, lường trước được những sự việc khó khăn sẽ xảy ra.

Tuy không chính xác 100% nhưng khi chồng quyết định làm việc gì, họ sẽ cảm nhận được điềm tốt hoặc dữ. Từ đó họ sẽ khuyên bảo chồng nên làm gì sẽ tốt hơn. Đa số đàn ông thành công trong sự nghiệp, ở ngoài xã hội hô mưa gọi gió nhưng về nhà lại rất nghe lời vợ. Đó là bí quyết giúp cho công việc của họ càng vững chắc hơn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link