Lời khai của gã con rể ra tay sát hại mẹ vợ rồi phi tang xuống bể nước của gia đình

( PHUNUTODAY ) - Chỉ vì xảy ra mâu thuẫn mà người đàn ông đã ra tay sát hại mẹ vợ rồi đẩy thi thể xuống bể nước mưa.

Sáng ngày 21/11, lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm sát hại mẹ vợ rồi vứt x.á.c vào bể nước phi tang.

Nghi can ra tay sát hại mẹ vợ là Nguyễn Đức Bộ (SN 1989 trú tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy). Nạn nhân của vụ án mạng bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1971, trú thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Khu vực bể nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Khu vực bể nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 20/11, Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện bà Nguyễn Thị Hợi tử vong trong bể nước của gia đình. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để điều tra làm rõ.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh thấy Vũ Đức Bộ - con rể của bà Hợi có mâu thuẫn, nhiều lần đe dọa g.i.ế.t nạn nhân nên đã triệu tập để làm việc. Tại Cơ quan Công an Bộ khai nhận do mâu thuẫn với vợ và bà Hợi nên Bộ nên đã ra tay sát hại mẹ vợ.

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ ngày 20/11 Bộ đã dùng dao bấm đâm mẹ vợ tử vong. Ngay sau đó, Bộ kéo bà Hợi ra cạnh bể nước mưa của gia đình rồi đẩy thi thể nạn nhân xuống dưới.

Được biết, Vũ Đức Bộ là đối tượng nghiện ma túy và đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và củng cố hồ sơ để ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đức Bộ về tội “Giết người”.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn