Tuốt lá cho cây hoa giấy có tác dụng gì?
Hoa giấy là loại cây cảnh phổ biến, được nhiều người yêu thích. Nguyên nhân là do cây này dễ trồng, ra hoa đẹp, có ý nghĩa phong thủy tốt.
Khi trồng hoa giấy, nhiều người gặp tình trạng cây có nhiều lá, ít hoa. Để xử lý vấn đề này, giúp cây ra nhiều hoa hơn, bạn không thể bỏ qua khâu tuốt lá. Cây có quá nhiều lá, nguồn dinh dưỡng sẽ tập trung hết vào nuôi lá. Khi đó, cây sẽ ít hoa hơn.
Thông thường, trong quá trình giảm nước tưới để thúc đẩy việc ra hoa, lá sẽ tự rụng để giảm lượng nước tiêu thụ. Khi đó, lượng dinh dưỡng của cây cũng tập trung nhiều hơn vào việc ra hoa. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cây không rụng lá, đặc biệt là với những cây trồng lâu năm dưới đất. Khi đó, bạn nên thực hiện việc tuốt lá để kích thích cây ra hoa. Sau khi loại bỏ bớt lá, các chất dinh dưỡng sẽ tập trung cho việc nuôi cành và thúc đẩy việc ra nụ hoa.
Trong quá trình trồng, bạn nên thực hiện việc tuốt lá cho cây hoa giấy để kích thích việc ra hoa.
Thời điểm nên tuốt lá cho cây hoa giấy
Khoảng 60-70 ngày trước thời điểm bạn muốn cây hoa giấy ra hoa là lúc nên tuốt lá.
Ngoài việc tuốt lá, người trồng cũng cần quan tâm đến một số điều kiện khác để thúc đẩy việc ra hoa.
Hoa giấy là cây ưa sáng nên trồng ở nơi nhiều ánh sáng tự nhiên, cây càng ra nhiều hoa. Nhiệt độ lý tưởng để cây ra hoa là khoảng 20-30 độ C. Do đó, khi trồng cây hoa giấy, bạn nên lựa những vị trí có nhiều ánh sáng và thoáng đãng.
Cây có thể phát triển tốt ở đất giàu dinh dưỡng, có độ thoát nước tốt. Nên bổ sung thêm các loại phân hữu cơ để tăng dưỡng chất cho cây phát triển.
Để cây ra hoa, việc cắt giảm nước tưới là điều cần thiết. Cây hoa giấy không có nhu cầu cao về nước nên không cần tưới thường xuyên. Việc ngừng nước trong một thời gian nhất định sẽ giúp thúc đẩy cây ra nụ hoa. Khi cây bắt đầu ra nụ, bạn có thể tưới nước trở lại. Khi cây nở hoa, tuyệt đối không được cắt nước. Việc thiếu nước trong giai đoạn này có thể khiến hoa bị rụng.
Ngoài ra, để cây ra nhiều hoa, có thể tỉa bớt những cành dài, cành yếu, cành sâu bệnh.