Vẫn xuất hiện tình trạng xe dù, bến cóc trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

( PHUNUTODAY ) - Tình trạng các xe bắt khách dọc đường vẫn xảy ra khiến giao thông ùn ứ và tắc nghẽn nghiêm trọng, nhất là trong thời điểm cao điểm giao thông hiện nay.

Theo ghi nhận của các phóng viên báo VOV.VN, mặc cho những quy định và sự triển khai gắt gao  từ lực lượng chức năng, nhiều xe khách tại bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa hay Giáp Bát vẫn ngang nhiên di chuyển chậm chạp, bắt khách dọc đường sau khi ra khỏi bến xe.

Tình trạng bắt khách dọc dường diễn ra vô cùng phổ biến (ảnh: VOV)

Tình trạng bắt khách dọc dường diễn ra vô cùng phổ biến (ảnh: VOV)

Tuyến đường Phạm Hùng, ngay trước cửa bến xe Mỹ Đình, tình trạng này xảy ra vô cùng phổ biến. Tại Đại lộ Thăng Long, vành đai 3, dù cấm xe khách dừng đỗ đón trả khách, thế nhưng, không ít xe khách vẫn “hồn nhiên” dừng đỗ, bắt khách trên đường giữa nhiều dòng phương tiện qua lại. Các lực lượng Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông liên tục nhắc nhở, thậm chí kiểm tra và lập biên bản nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. 

Tình trạng bắt khách dọc đường xảy ra do chính nhu cầu của người dân (ảnh: baodansinh)

Tình trạng bắt khách dọc đường xảy ra do chính nhu cầu của người dân (ảnh: baodansinh)

Các nhà xe có các cò xe báo trước các chốt, các điểm có lực lượng chức năng để qua mặt, “tránh chốt”. Dù mức phạt cho vi phạm dừng đỗ trái quy định lên đến 700.000 đồng và phạt hành vi đón trả khách trái quy định lên tới 1,4 triệu đồng, giữ bằng lái 2 tháng, thế nhưng hình như vẫn chưa đủ sức răn đe. 

Mặc cho lực lượng chức năng kiểm tra và xử phạt, tuy nhiên tình trạng vẫn tiếp diễn (ảnh: VOV)

Mặc cho lực lượng chức năng kiểm tra và xử phạt, tuy nhiên tình trạng vẫn tiếp diễn (ảnh: VOV)

Theo Đại úy Trần Quang Chinh - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho biết: “Các xe vì lợi nhuận đã bất chấp nguy hiểm và trật tự an toàn giao thông, cố tình đi chậm để cho khách lên xuống, nhiều xe vừa chạy vừa kéo khách lên”. 

Tình trạng này gây ra sự lộn xộn, mất an toàn và trật tự giao thông trong dịp lễ 30/4 – 1/5.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link