Việt Nam 4-0 Thái Lan: U23 Việt Nam bùng nổ, thẳng tiến vào VCK U23 châu Á 2020

( PHUNUTODAY ) - U23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trong trận đấu với Thái Lan và kiêu hãnh trở lại sân chơi lớn nhất châu Á.

Sau hai lượt trận của bảng K, U23 Việt Nam chỉ tạm xếp thứ nhì, trong khi chỉ có đội nhất bảng mới chắc suất dự VCK U23 châu Á 2020. Chính vì thế, các học trò HLV Park Hang-seo ra sân trong cuộc tiếp đón U23 Thái Lan với mục tiêu không gì hơn là 3 điểm.

Bước vào trận đấu quyết định này, HLV Park Hang-seo đã có sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận đấu với Indonesia. Theo đó, trung vệ Đình Trọng đã ra sân ngay từ đầu. U23 Việt Nam cũng có sự thay đổi trong cách bày binh bố trận. HLV Park Hang-seo sử dụng sơ đồ 3-5-2 hay vì 3-4-3 như thường thấy. Cách bố trí này đã giúp U23 Việt Nam có được thế trận chắc chắn.

Việt Nam thẳng tiến vào VCK U23 châu Á 2020.

Việt Nam thẳng tiến vào VCK U23 châu Á 2020.

Trong hiệp 1, với thế trận chặt chẽ và chơi theo đúng “thương hiệu” của mình, U23 Việt Nam đã khắc chế được những gì được gọi là điểm mạnh của U23 Thái Lan từ giữa sân. Bóng hầu như chỉ lăn ở phần giữa sân.

Trong lối chơi rình rập ấy, “Rồng đỏ” Việt Nam luôn tiềm ẩn những pha đột biến mỗi khi có bóng. Và từ chính thế trận ấy U23 Việt Nam đã mở tỉ số bằng một pha lên bóng tấn công hoàn hảo, Văn Hậu xâm nhập trung lộ chuyền bóng cho Đức Chinh băng xuống dứt điểm một chạm.

Bàn thắng đến từ phút 17, Văn Hậu tỉa bóng dọc bên trái trung lộ cho Đức Chinh thoát xuống dứt điểm một chạm ở bên trái trong vòng cấm địa, bóng đi qua hai chân của thủ thành U23 Thái Lan đi vào lưới.

Có bàn thắng dẫn trước, các học trò HLV Park Hang-seo càng được dịp chơi chậm và chắc. Trong khi đội khách vẫn chiếm ưu thế trên sân, với tỉ lệ thời gian kiểm soát bóng đến 60%, nhưng lại không tạo được cơ hội ăn bàn nào rõ rệt.

U23 Thái Lan tiếp tục chơi đầy bế tắc trong hiệp 2, trong khi U23 Việt Nam càng đá càng thuyết phục. Phút 51, Quang Hải đi bóng điệu nghệ xộc thẳng vào vòng cấm chếch bên phía cánh trái rồi tạt rất ngọt vào cho Hoàng Đức. 

Trong tư thế trống trải, Hoàng Đức xoay người dứt điểm chân trái, không cho thủ môn đội khách bất cứ cơ hội cản phá nào. 2-0 cho U23 Việt Nam. 

Phút 64, hậu vệ Thành Chung có pha dứt điểm dễ dàng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 0 cho U23 Việt Nam trong thế hết sức trống trải.

Đúng vào phút 90+3, Thanh Sơn từ tuyến hai băng lên tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Nont, ấn định tỷ số 4 - 0 cho U23 Việt Nam.

Như vậy, toàn thắng cả ba trận ở vòng loại, U23 Việt Nam đứng đầu bảng K với 10 bàn thắng, không để lọt lưới và giành tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan vào đầu năm tới. Quan trọng hơn, Rồng đỏ đã không còn bị “tâm lý” mỗi khi gặp người Thái và chiến thắng hôm nay đã thiết lập kỷ lục mới, một chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link