Việt Nam huấn luyện tác chiến cho quân đội nhiều nước

11:15, Thứ ba 18/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ukraine vừa thảo luận khả năng tiếp nhận binh sĩ Ukraine (Bộ đội đổ bộ đường không, Đặc nhiệm, Bộ binh hải quân) thực tập tại các đơn vị huấn luyện tác chiến rừng núi của quân đội Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ukraine vừa thảo luận khả năng tiếp nhận binh sĩ Ukraine (Bộ đội đổ bộ đường không, Đặc nhiệm, Bộ binh hải quân) thực tập tại các đơn vị huấn luyện tác chiến rừng núi của quân đội Việt Nam.

Ngày 13/9, đoàn Bộ Quốc phòng Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Dmitri Salamatin dẫn đầu đã thăm Việt Nam. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, hai bên đã hội đàm về việc phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự song phương.
Ngày 13/9, đoàn Bộ Quốc phòng Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Dmitri Salamatin dẫn đầu đã thăm Việt Nam. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, hai bên đã hội đàm về việc phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự song phương.

 

Hai bên đã thảo luận khả năng tiếp nhận binh sĩ Ukraine (Bộ đội đổ bộ đường không, Đặc nhiệm, Bộ binh hải quân) thực tập tại các đơn vị huấn luyện tác chiến rừng núi của quân đội Việt Nam.
Hai bên đã thảo luận khả năng tiếp nhận binh sĩ Ukraine (Bộ đội đổ bộ đường không, Đặc nhiệm, Bộ binh hải quân) thực tập tại các đơn vị huấn luyện tác chiến rừng núi của quân đội Việt Nam.

 

Việt Nam và Ukraine cũng bàn bạc các hướng hợp tác: Tổ chức và tiến hành các chuyến thăm và tư vấn ở cấp lãnh đạo và đại diện các Bộ Quốc phòng, các bộ tư lệnh quân chủng ở cấp các nhóm chuyên viên về các hướng hợp tác cụ thể; - cải cách quân đội...
Việt Nam và Ukraine cũng bàn bạc các hướng hợp tác: Tổ chức và tiến hành các chuyến thăm và tư vấn ở cấp lãnh đạo và đại diện các Bộ Quốc phòng, các bộ tư lệnh quân chủng ở cấp các nhóm chuyên viên về các hướng hợp tác cụ thể; - cải cách quân đội...

 

Tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự; Hợp tác trong lĩnh vực, sửa chữa, hiện đại hóa và mua sắm vũ khí trang bị.
Tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự; Hợp tác trong lĩnh vực, sửa chữa, hiện đại hóa và mua sắm vũ khí trang bị.

 

Địa hình rừng núi vốn rất quen thuộc, thuận lợi trong tác chiến của quân đội Việt Nam.
Địa hình rừng núi vốn rất quen thuộc, thuận lợi trong tác chiến của quân đội Việt Nam.

 

Tuy nhiên, huấn luyện ở địa hình rừng rậm, núi đá là một trong những nội dung khó. Địa hình có độ dốc cao, quá trình cơ động, leo trèo, vượt chướng ngại vật nếu không cẩn thận rất dễ xảy ra mất an toàn, nhất là trong điều kiện trời mưa. Việc quan sát đội hình, chỉ huy bộ đội luyện tập gặp nhiều khó khăn, do tầm nhìn hạn chế.
Tuy nhiên, huấn luyện ở địa hình rừng rậm, núi đá là một trong những nội dung khó. Địa hình có độ dốc cao, quá trình cơ động, leo trèo, vượt chướng ngại vật nếu không cẩn thận rất dễ xảy ra mất an toàn, nhất là trong điều kiện trời mưa. Việc quan sát đội hình, chỉ huy bộ đội luyện tập gặp nhiều khó khăn, do tầm nhìn hạn chế.

 

Để hoàn thành được nhiệm vụ trong mọi tình huống, quân đội Việt Nam luôn quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện.
Để hoàn thành được nhiệm vụ trong mọi tình huống, quân đội Việt Nam luôn quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện.

 

Bộ binh Việt Nam thường xuyên tổ chức diễn tập, bắn đạn thật ở địa hình rừng rậm, núi đá nhằm nâng cao khả năng tác chiến của cán bộ, chiến sĩ.
Bộ binh Việt Nam thường xuyên tổ chức diễn tập, bắn đạn thật ở địa hình rừng rậm, núi đá nhằm nâng cao khả năng tác chiến của cán bộ, chiến sĩ.

 

Lực lượng pháo binh, đặc công của Việt Nam cũng thường xuyên luyện tập khả năng đánh địch đường không
Lực lượng pháo binh, đặc công của Việt Nam cũng thường xuyên luyện tập khả năng đánh địch đường không

 

Các chiến sĩ đặc công thực hiện đổ bộ đường không
Các chiến sĩ đặc công thực hiện đổ bộ đường không

 

Thời gian qua, Việt Nam cũng hợp tác huấn luyện đào tạo quân sự cho các nước Lào, Campuchia
Thời gian qua, Việt Nam cũng hợp tác huấn luyện đào tạo quân sự cho các nước Lào, Campuchia

 

Rất nhiều sĩ quan Lào, Campuchia được đào tạo tại các học viện, trường sĩ quan của Việt Nam
Rất nhiều sĩ quan Lào, Campuchia được đào tạo tại các học viện, trường sĩ quan của Việt Nam

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc