Xuân Mai nói lời thật thà với VTV và thí sinh Đồ-Rê-Mí

( PHUNUTODAY ) - Trưởng thành từ ngôi sao nhí, Xuân Mai thật sự tiếc cho những em nhỏ đang là những trái non chín ép, các em đang được đặt nhầm khuôn nhào nặn và mất đi vẻ hồn nhiên, ngây thơ, trong sánghellip;

Trưởng thành từ ngôi sao nhí, Xuân Mai thật sự tiếc cho những em nhỏ đang là những trái non chín ép, các em đang được đặt nhầm khuôn nhào nặn và mất đi vẻ hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng… mất đi những yếu tố quan trọng để tỏa sáng trên sân khấu.

 Cục Bảo vệ trẻ em đau khổ vì Đồ Rê Mí

PV: -  Từ khi 2 tuổi, Xuân Mai đã học hát, luyện thanh, biểu diễn, thu đĩa… Vậy Xuân Mai có bị đánh mất tuổi thơ của mình hay không?

Xuân Mai: - Ngược lại với câu hỏi, em lại thấy mình rất may mắn khi có được một tuổi thơ như vậy.

Từ lúc nhỏ, em đã có cơ hội làm những gì mà mình yêu thích nhất, được đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người và em đã học hỏi được rất nhiều điều.

Vì vậy, em không bao giờ thấy tiếc nuối một chút nào hết!

Xuân Mai:
Xuân Mai: "Không gì dễ thương và không gì lấy lòng khán gải hơn sự hồn nhiên của các em nhỏ. "

PV: - Cho đến thời điểm này, khắp nơi các em bé vẫn ghiền nghe chị Xuân Mai hát Con cò bé bé, nhiều nhà quản lý băng đĩa khẳng định, chưa có ngôi sao nhí nào thay thế được “sao nhí” Xuân Mai trước đây?

Xuân Mai: - Em thật sự rất vui khi nghe được điều đó, em bắt đầu ra đĩa khi em 2 tuổi rưỡi, bây giờ em 17 tuổi rồi, đã hơn 15 năm mà sự ủng hộ của khán giả vẫn như lúc em mới bắt đầu phát hành đĩa Con cò bé bé đầu tiên. Em thấy rất vui và hạnh phúc, nhân đây em cũng xin cảm ơn sự ủng họ của khán giả suốt những năm qua.

PV: - Sống trong gia đình làm nghệ thuật nên em được đào tạo, rèn rũa một cách có bài bản, có khi nào Xuân Mai chán không muốn hát vì sức ép của ba mẹ?

Xuân Mai: - Nếu nói ba mẹ ép thì không đúng một chút nào hết, ba mẹ thấy được sự đam mê ca hát của em, cũng như đã cảm nhận được niềm vui của em khi em say mê hát.

Vì vậy, ba mẹ đã bỏ hết thời gian để giúp em theo đuổi đam mê của mình. Bây giờ, tuy đã lớn nhưng em lúc nào cũng yêu mến các em nhỏ, em thật sự rất thích xem những em nhỏ biểu diễn. Vì các em luôn mang những điều rất lạ, dễ thương, hồn nhiên và cá tính.

Thường khi em đi diễn, nếu em không bận gì mà được ở lại thì em luôn ở lại để xem những màn trình diễn của các em nhỏ, nhiều khi, trong cánh gà, các em nhỏ chạy lại giao lưu với em và biểu diễn trước cho em xem, các em nhỏ dễ thương mà vui lắm.

PV: - Ấn tượng không thể phai của Xuân Mai chính là hình ảnh trong sáng đúng nghĩa của ngôi sao nhí. Tuy nhiên, ví dụ gần đây các bé tham dự cuộc thi Đồ Rê Mí được nhiều người ví như những trái xanh chính ép, các bé dường như đang gồng mình biểu diễn theo phong cách người lớn, hát rock, diễn rock cũng như người lớn?

Xuân Mai: - Theo em, không gì dễ thương và không gì lấy lòng khán giả hơn sự hồn nhiên của các em nhỏ.

Nhưng em nghĩ điều đó đã bị che lấp bởi sự mong muốn dành được chiến thắng của các bậc phụ huynh.

Khi đi diễn, em đã thấy rất nhiều phụ huynh nói này, nọi nọ với con mình để con mình cố hết sức để tỏa sáng hơn những bạn diễn. Điều đó đã gây áp lực cho các em và trên khuôn mặt các em đã thể hiện rõ điều này.

Em biết, các bậc phụ huynh không nhận ra rằng chính những áp lực ấy sẽ làm mất đi sự trong sáng và hồn nhiên của con mình, mất đi yếu tố cơ bản sẽ giúp con mình tỏa sáng.

Em biết, các bậc phụ huynh không nhận ra rằng chính những áp lực ấy sẽ làm mất đi sự trong sáng và hồn nhiên của con mình, mất đi yếu tố cơ bản sẽ giúp con mình tỏa sáng.
Em biết, các bậc phụ huynh không nhận ra rằng chính những áp lực ấy sẽ làm mất đi sự trong sáng và hồn nhiên của con mình, mất đi yếu tố cơ bản sẽ giúp con mình tỏa sáng.

PV: -  Như vậy các bé phải cố phải già hơn tuổi?

Xuân Mai: - Khi lớn rồi, em mới nhận ra được không gì hay hơn là được phát triển theo đúng tuổi của mình.

Lúc nhỏ, em rất muốn làm người lớn và nghĩ là em có thể làm điều đó vì em ra đời rất sớm. Nhưng khi lớn lên, hiểu biết thêm nhiều, em đã nhận ra rằng sự trưởng thành đó có thể dối.

Vì dù sao đi nữa, em sẽ phải lớn và phải trải qua giai đoạn đó. Trong con đường ca hát cũng vậy, mình cứ từ từ, hát những dòng nhạc đang thích hợp với mình, vì mình còn cả đời để hát những dòng nhạc người lớn, đừng phí tuổi thơ hát những ca khúc sẽ phải hát.

Rồi mai mốt lớn lên, mình muốn hát lại những ca khúc thiếu nhi thì cũng hơi khó, phải tùy trường hợp mới hát được và chính những điều này khiến cách suy nghĩ và tính cách của các em già trước tuổi, sự hồn nhiên và vô tư sẽ không còn đó nữa

PV: - Xuân Mai có nhận xét gì về cuộc thi Đồ Rê Mí dành cho lứa tuổi thần tiên được tổ chức hàng năm vào dịp hè?

Xuân Mai: - Thật lòng, em không có cơ hội theo dõi chương trình như mong muốn, vì hè ở Việt Nam sớm hơn bên Mỹ rất nhiều, mà bên em lại không có những đài để em theo dõi chương trình.

Em chỉ biết được thông tin và xem những clip ngắn khi đọc tin tức trên những trang báo mà thôi.

PV: - Nếu bây giờ Xuân Mai đang ở độ tuổi như các thí sinh Đồ Rê Mí, em có đòi ba mẹ cho tham dự cuộc thi này không?

Xuân Mai: - Im lặng!!!

PV: - Để có một lời khuyên, một lời động viên cho các em tại cuộc thi Đồ Rê Mí, Xuân Mai sẽ nói gì?

Xuân Mai: - Em rất ủng hộ ý tưởng tìm kiếm tài năng của VTV vì em biết có rất nhiều em nhỏ đầy tài năng nhưng lại không có cơ hội phát huy tài năng.

Lời khuyên em muốn dành cho các thí sinh Đồ Rê Mí: Các em hãy luôn là chính mình, như chị đã nói ở trên, sự hồn nhiên trong sáng là điều mà khán giả luôn mong đợi ở các bé nên các bé hãy cho khán giả thấy được những điều đó nha.

Các em nhỏ nên nhớ, thắng thua không quyết định sự thành công của mình, nên các em đã yêu thích ca hát thì hãy cố hết sức phát huy, sự cố gắng của các em sẽ dẫn các em đến một con đường thành công. Cố lên các bé nhé!

Mình còn cả đời để hát những dòng nhạc người lớn, đừng phí tuổi thơ hát những ca khúc sẽ phải hát.
Mình còn cả đời để hát những dòng nhạc người lớn, đừng phí tuổi thơ hát những ca khúc sẽ phải hát.


PV: - Xuân Mai có ấp ủ kế hoạch về Việt Nam để dự thi một cuộc thi về âm nhạc nào không?

Xuân Mai: - Thi về âm nhạc thì em nghĩ là không, nhưng nếu em có cơ hội ở Việt Nam lâu hơn thì em thật sự muốn tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.

Vì khi đọc những thông tin và thấy hình ảnh về cuộc thi em rất vui và thích thú.

Cám ơn Xuân Mai về cuộc trò chuyện!

Nhan sắc của sao nhí xinh đẹp một thời
  • Phương Trịnh (thực hiện)

[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn