Bị cảnh sát bắt vì không chịu là quần áo cho chồng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một người phụ nữ ở Mexi co đã bị cảnh sát bắt giữ vì bị chồng tố cáo cô không chịu là quần áo cho mình.

Dulce Requena Garcia, 21 tuổi, sống tại thành phố Tampico (Mexico) đã bị cảnh sát bắt giữ và xử phạt 32 USD (tương đương khoảng 680.000 VND) với lý do cô không chịu là quần áo cho chồng. 

Mô tả ảnh.
Dulce Requena Garcia bị bắt giam ở sở cảnh sát

Được biết, trước đó, chồng cô Garcia là Edgar Ivan Perez Alvarado đã gọi đến đồn cảnh sát và than phiền chuyện vợ không chịu ủi quần áo cho mình. Mỗi lần từ chỗ làm về nhà, anh muốn thay quần áo để đi gặp gỡ bạn bè, nhưng vợ không chịu là quần áo cho. Cô buộc tội anh ra ngoài để gặp nhân tình.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã đến nhà hai vợ chồng để giải quyết vụ việc, tuy nhiên cuối cùng họ lại bắt giữ và phạt tiền người vợ.

Hành động của phía cảnh sát hiện đang bị dư luận chỉ trích dữ dội.

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.

 

Chồng tố bị vợ bạo hành nhiều năm đến tàn phế, chấn thương sọ não
Sau nhiều năm bị vợ bạo hành, người chồng từ một chàng trai khỏe mạnh “biến thành” tàn phế, liệt nửa người, nói không ra tiếng vì chấn thương sọ não.
Theo:  khoevadep.com.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT