2 nữ đạo chích “nhảy” điện thoại không kịp nổ máy thoát thân

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lên kế hoạch cẩn thận trước khi hành động, nhưng đến lúc chạy thoát thân thì xe không nổ máy khiến cả 2 "nữ quái" bị tóm.

Ngày 16/9, Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết, đề nghị truy tố lên Viện Kiểm sát nhân dân quận 2 đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Trân (SN 1996) về tội “Cướp giật” và “Trộm cắp tài sản”; Lê Thụy Phương Tuyền (SN 1996, cùng ngụ quận Ninh Kiều) về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Trân và Tuyền là bạn thân thiết, thường “sát cánh” bên nhau cướp giật điện thoại di động tại các cửa hàng điện thoại hoặc cầm đồ, để bán lấy tiền tiêu xài. 

Khoảng 1h ngày 14/3, 2 đối tượng phóng xe máy dừng trước tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Hòa). Tuyền ngồi trên xe chờ sẵn, Trân vào tiệm giả vờ hỏi mua, xem điện thoại.

2 nữ đạo chích giật điện thoại không kịp thoát thân

2 nữ đạo chích giật điện thoại bị tóm chờ báo công an (ảnh minh họa).

Lợi dụng lúc anh Điệp, chủ cửa hàng, mải lấy đồ cho khách, Trân tay cầm chiếc điện thoại di động chạy thẳng ra ngoài. Tuyền chưa kịp nổ máy thì anh Điệp chạy theo đuổi kịp, giữ cả 2 người báo Công an.

Tại cơ quan điều tra, Trân và Tuyền thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Riêng Trân, từ tháng 3/2013 đến tháng 1/2014, “đánh quả lẻ” 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Băng cướp dùng mỹ nhân kế
Dùng “mỹ nhân kế” nhử nam thanh niên “sập bẫy” cướp bóc
Băng cướp đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm cướp tài sản của những nam thanh niên “háo sắc” và những đôi tình nhân đang hẹn hò.

 

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT