Kinh hãi cảnh lột da chó để làm găng tay, quần áo... ở TQ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi giết chết những con chó, người ta lột da chúng, phơi khô để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang thị trường phương Tây.

Ngày 18/12, tờ Daily Mail cảnh báo, các găng tay, giày dép và hàng hóa làm bằng da khác được bày bán trên các trang trực tuyến ở Anh có thể được làm từ da của những con chó bị giết hại trong những công xưởng ở Trung Quốc.

Mô tả ảnh.
Cảnh lột da chó để làm găng tay, quần áo... ở Trung Quốc.

Cảnh báo được đưa ra sau khi tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất thế giới PETA phát hành tuyên bố và những hình ảnh là kết quả của một cuộc điều tra các lò giết mổ tại phía bắc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cho thấy da chó đã được dùng để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường phương Tây.

Các điều tra viên PETA châu Á đã bí mật điều tra ba lò mổ, sáu nhà máy chế biến da ở Hà Bắc trong vòng một năm cho biết, nhiều con chó đã bị lột da khi vẫn còn sống. Ban đầu, người ta "dụ dỗ" con chó vào sân, nơi một người đàn ông cầm gậy để sẵn sàng tung ra vài cú đánh trời giáng, khiến con vật chết theo cách bất ngờ nhất. Sau khi lột bỏ hết nội tạng, người ta treo xác những con chó lên giá đặt ngoài sân.

Ngoài các lò mổ chuyên nghiệp, các xưởng sản xuất da chó còn thu thập da từ những quán thịt chó trên khắp cả nước.

Mô tả ảnh.
Xác của những con chó nằm chất đống phía sau xe tải. 

Một người giết chó trong một lò mổ ở Hà Bắc nói với điều tra viên PETA rằng cơ sở của anh ta giết và lột da 100-200 con chó mỗi ngày. Trong các lò mổ lúc nào cũng có khoảng 300 con chó.

Mô tả ảnh.
Sản phẩm xuất khẩu sang thị trường phương Tây.

Ingrid Newkirk, người sáng lập PETA, nói rằng chắc chắn các sản phẩm làm từ da chó đã có mặt ở Anh và Úc. Nhiều nhà bán lẻ ở Anh đã nhập khẩu da giá rẻ từ Trung Quốc nên các sản phẩm làm từ da chó gần như có trên các kệ hàng và tủ quần áo của người dân.

"Da trông giống nhau nên người ta không thể phân biệt được nguồn gốc của chúng trừ phi làm xét nghiệm ADN. Và những kẻ giết chó lấy da ở Trung Quốc sẽ không nói về chúng một cách trung thực", Newkirk nói thêm.

PETA kêu gọi mọi người hãy trở thành những nhà tiêu dùng thông thái và nói không với những sản phẩm làm từ da của động vật. 

Khiếp sợ cảnh chọi chó đẫm máu tại Trung Quốc
Kết thúc những màn chọi chó này thường là cảnh con nhẹ thì rách da, gãy răng, nặng thì có thể mất mạng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT