Nạn nhân bỏng 92% vì bị người yêu tẩm xăng thiêu sống đã qua đời

( PHUNUTODAY ) - Do vết thương quá nặng, cô gái bị người yêu tẩm xăng thiêu sống đã qua đời tại nhà riêng ở Vĩnh Phúc.

Ngày 16/4, anh Phạm Xuân Đức Hoàng (SN 1991), anh trai của chị Phạm Thị Thu Hiền (SN 1995, quê thôn Kiên Tràng, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) thông tin, chị Hiền, em gái anh đã qua đời vào tối 15/4 vì vết thương quá nặng sau nhiều ngày điều trị. Gia đình hiện tại đang làm các thủ tục mai táng cho chị Hiền.

Chị Hiền do vết thương quá nặng nên đã qua đời tại nhà riêng

Chị Hiền do vết thương quá nặng nên đã qua đời tại nhà riêng

Trước đó, liên quan đến vụ việc cô gái bị tẩm xăng thiêu sống trong lúc ngủ, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 20/3 tại phòng trọ số 01, khu trọ thuộc phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên. Hậu quả, hai nạn nhân là chị Phạm Thị Thu Hiền (SN 1995) trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cùng chị Nguyễn Thị M (SN 1998, trú tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) bị bỏng nặng. H. bị bỏng 95% cơ thể, còn M. bị bỏng 65%, cả hai rơi vào trạng thái hôn mê và được người thân đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia. Tuy nhiên, do tiên lượng xấu, gia đình Hiền đã xin về nhà tại xã Tam Quan để chăm sóc. 

Nạn nhân khi còn sống làm một cô gái khá xinh đẹp, không có mâu thuẫn với ai

Nạn nhân khi còn sống làm một cô gái khá xinh đẹp, không có mâu thuẫn với ai

Ngày 27/3, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng Dương Tiến Định (SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) là nghi phạm gây ra vụ án. Định khai nhận, khoảng 4h sáng ngày 20/3, Định đến phòng trọ của chị H. nhưng nạn nhân không có nhà, nên đã gọi điện nhiều lần bảo bạn gái về. Trong khi đợi chị H. với tâm trạng bực bội, hắn sử dụng ma túy đá rồi gọi điện thoại nhờ một người bạn mua hộ một chai xăng khoảng 1,5L.

Nghi phạm Định đã bị bắt giữ và xác định là hung thủ của vụ án

Nghi phạm Định đã bị bắt giữ và xác định là hung thủ của vụ án

Đến hơn 12h cùng ngày, chị H. về phòng trọ rồi sau đó chị M. cũng về. 2 bên xảy ra tranh cãi, Định bất ngờ dùng chai xăng đổ lên gáy của hai cô gái bật lửa đốt, sau đó mở cửa bỏ trốn.

Hiện nay, ngoài tội danh giết người, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ xử lý Dương Tiến Định về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn