Những loại cây trồng dưới đây cho hoa rất đẹp nhưng lại có độc tố có thể gây hại sức khỏe và ảnh hưởng tới phong thủy gia đình. Trong quan niệm phong thủy những loại hoa có độc mang điềm báo không lành, không tốt cho phong thủy. Trong thực tế những loại hoa, loại cây có độc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là khi gia đình có trẻ nhỏ, thú cưng. Trẻ nhỏ thú cưng vô tình ăn phải những loại hoa loại cây có độc sẽ gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới sự an vui trong gia đình, gây tổn hại lớn.
Trong số các loại hoa phổ biến thì dưới đây là những cây hoa đẹp nhưng lại có độc tố nên cần cẩn trọng khi trồng:
1. Hoa Bỉ ngạn (Lycoris radiata)
Hoa bỉ ngạn là loài hoa đẹp với màu đỏ, vàng trắng. Loài hoa này mang vẻ đẹp buồn gắn với những truyền thuyết buồn về chia ly, gắn với hình ảnh hoàng tuyền. Do đó loài hoa này đẹp nhưng không mang điềm báo tốt lành. Trong cây còn có độc tính lycorine, đặc biệt tập trung nhiều nhất ở củ. Khi ăn phải sẽ có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở và có thể tử vong nếu ăn phải với liều lượng lớn.

2. Hoa Cẩm tú cầu (Hydrangea)
Cẩm tú cầu cũng là loại hoa đẹp phổ biến thường được trồng trước nhà hoặc dùng để cắm trang trí trong nhà. Loài hoa này đẹp nhưng không nên trưng bày thờ cúng. Trong lá hoa có độc tố là cyanogenic glycosides. Khi ăn phải loài hoa này có thể gây khó thở, ngất xỉu, co giật và tử vong.
3. Hoa Đỗ quyên (Rhododendron)
Hoa đỗ quyên cũng là loại cây cảnh đẹp thường được trồng vào mùa xuân. Tuy nhiên lá và hoa của cây đỗ quyên có chứa grayanotoxin. Khi ăn phải có thể gây triệu chứng buồn nôn, nôn, nhịp tim chậm, khó thở và có thể tử vong.
4. Hoa Lan chuông (Convallaria majalis)
Loài hoa này còn gọi là Linh lan. Những bông hoa trắng xinh của linh lan rất đẹp nhưng toàn bộ cây chứa glycosides tim. Triệu chứng: Gây buồn nôn, nôn, đau bụng, loạn nhịp tim và thậm chí tử vong.
5. Hoa Loa kèn đỏ (Amaryllis)
Hoa loa kèn đỏ là loài hoa đặc trưng của tháng 4. Hoa này mỗi năm chỉ nở 1 mùa nhưng đẹp. Tuy nhiên cây có chứa lycorine, một chất độc gây triệu chứng buồn nôn, nôn, tiêu chảy và thậm chí co giật.
6. Hoa Mãn đình hồng (Alcea rosea)
Mãn đình hồng cũng là loại hoa đẹp nhưng chúng là loại cây có chứa độc tính có thể gây kích ứng da nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Triệu chứng: Dị ứng da, viêm da, sưng tấy.
7. Hoa Thụy hương (Daphne)
Hoa thụy hương đẹp và thường được trồng trước nhà nhưng chúng có độc tính, nhất là ở quả và vỏ cây chứa độc tố daphnin. Khi ăn phải có thể gây triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, co giật, hôn mê và tử vong.
8. Hoa Thủy tiên (Narcissus)
Loài hoa này thường được trồng vào mùa xuân và được nhiều người yêu thích nhưng củ và lá đều chứa lycorine. Khi ăn phải có thể gặp triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa, co giật và hôn mê nếu ăn phải.
9. Hoa Trúc đào (Nerium oleander)
Hoa trúc đào cũng là loài hoa đẹp thường được trồng ở dải phân cách của đường lớn, trong một số gia đình. Nhưng loài cầy này có độc tính mạnh ở lá, hoa, và nhựa cây đều chứa glycoside gây độc. Khi ăn phải trúc đào sẽ có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, loạn nhịp tim, hôn mê và có thể gây tử vong.

10. Hoa Tử đằng (Wisteria)
Hoa tử đằng cũng là loại hoa đẹp và thơ mộng nhưng chúng có độc tính ở hạt, vỏ quả có thể gây triệu chứng buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng khi ăn phải.
Lưu ý khi bạn thích các loại hoa này
Khi trồng hoặc trưng bày các loại hoa này trong nhà nên chú ý nhắc nhở người thân về tính chất độc của chúng để tránh ăn phải. Đặc biệt cần kiểm soát trẻ nhỏ trong nhà.