Nhật Bản phát hiện ca tái nhiễm Covid-19 đầu tiên

( PHUNUTODAY ) - Bệnh nhân là một nữ hướng dẫn viên du lịch 40 tuổi từng đưa đoàn khách đến Vũ Hán. Sau 14 ngày xuất viện, cô được xác định tái nhiễm Covid-19.

Zing dẫn tin từ đài NHK Nhật Bản cho biết, ca tái nhiễm Covid-19 tại nước này là một nữ hướng dẫn viên du lịch ở Osaka.

Ngày 29/1, người này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi dẫn đoàn khách đến Vũ Hán, Trung Quốc. Cô được điều trị tại một bệnh viện ở Osaka và xuất viện vào ngày 1/2. Ngày 6/2, trung tâm y tế xác nhận cô không còn virus trong người sau một số lần xét nghiệm.

Đến ngày 19/2, bệnh nhân cảm thấy đau họng tức ngực nên đã đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, cô bị tái nhiễm Covid-19.

nhat-ban-phat-hien-ca-tai-nhiem-covid-19-dau-tien-01

Tờ Tuổi trẻ đưa tin, Giới chức thành phố Osaka xác nhận sự việc trong cuộc họp báo ngày 26/2.

Bệnh nhân đã đeo khẩu trang và ở nhà kể từ khi xuất viện. Cô không đi làm và không tiếp xúc với ai.

Các quan chức y tế Osaka đặt ra 2 giả thuyết, hoặc là SARS-CoV-2 còn sót lại trong người bệnh nhân đã nhân lên hoặc là cô bị lây nhiễm từ một người khác.

Một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Osaka giải thích, những người đã từng bị nhiễm virus sẽ tự sản sinh kháng thể, vì vậy họ thường có thể tránh bị tái nhiễm bởi cùng một loại virus. Tuy nhiên, nếu không có đủ kháng thể, chuyện bị tái nhiễm hoặc virus sinh sôi nảy nở trở lại là điều tất yếu.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn