2 con chết, mẹ thương tật 53% vì bị ôtô đâm: Không khởi tố vụ án vì mất phanh là yếu tố khách quan

( PHUNUTODAY ) - Khi đang dừng xe chờ đèn đỏ thì 3 mẹ con chị bất ngờ bị một chiếc xe khách lao tới đâm từ đằng sau. Tài xế không có bằng lái theo quy định, làm tử vong 2 cháu bé và người mẹ bị thương tật 53% nhưng không bị truy tố vì mất phanh là yếu tố khách quan.

Hai con tử vong tại chỗ, mẹ thương tật 53% chỉ vì... dừng xe chờ đèn đỏ

Ngày 22/11, chị Lê Thị Kim Chung (30 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vừa khóc vừa kể lại vụ tai nạn kinh hoàng đã giáng xuống gia đình chị.

Đó là chiều ngày 13/2/2017, ba mẹ con chị đang dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư cây Da (thị xã Dĩ An) thì bất ngờ một chiếc xe khách lao tới đâm từ đằng sau. Cú đâm tử thần đã khiến hai bé gái tử vong tại chỗ còn chị và một người phụ nữ khác bị thương nặng phải đi cấp cứu. 

Được biết, chị Chung lưu thông đúng phần đường quy định và không có lỗi trong vụ tai nạn. 

tai-nan-xe-khach-2

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Dũng.

Sợ chị Chung bị sốc, hơn một tuần sau gia đình mới dám nói về sự ra đi của hai đứa trẻ tội nghiệp. Không khí gia đình trùng xuống, đôi vợ chồng trẻ không dám trưng ảnh con ra ngoài nhà vì mỗi lần hình tấm di ảnh đó, nỗi nhớ con lại ùa về.

Vừa an ủi vợ, anh Lê Văn Phú (35 tuổi, chồng chị Chung) chia sẻ: Sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, cả chủ xe và tài xế có đến một lần để thắp hương và gửi 5 triệu đồng. Từ đó đến nay, họ không hề liên hệ thêm với gia đình.

"Từ sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình tôi luôn mong mỏi sự việc sớm được làm sáng tỏ để lấy lại công bằng cho các con. Tuy nhiên, suốt 8 tháng trời vợ chồng tôi chị chỉ nhận được câu trả lời vụ việc đang được tiến hành điều tra. Mới đây nhất, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đưa ra quyết định không khởi tố vụ án khiến vợ chồng tôi rất đau lòng. Có chết chúng tôi cũng phải đòi lại công bằng cho 2 con gái", anh Phú nói giọng đầy bức xúc.

tai-nan-xe-khach-3

Vợ chồng chị Chung chia sẻ sự việc với PV

Được biết, hậu quả của vụ tai nạn đã khiến chị Chung bị thương tật 53%, sức khỏe suy yếu rất nhiều. Hiện chị Chung xin làm tại một công ty nhưng vẫn đang trong thời gian thử việc. Chị lo rằng phía công ty sẽ sa thải chị vì không đảm bảo vấn đề sức khỏe.

Chị Chung nói: "Sau vụ tai nạn với tôi và 2 con gái, các nhà hảo tâm cũng có tới hỏi thăm, cho tiền nhưng vợ chồng tôi đều đem hết số tiền trên cho lại cô nhi viện. Vợ chồng tôi chỉ muốn sự việc được làm sáng tỏ, đòi lại công bằng cho các con".

Vì sao công an không khởi tố vụ tai nạn?

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An thông tin về vụ việc này như sau:

Thứ nhất, về phía tài xế Nguyễn Thái Dương điều khiển xe ô tô khách loại 29 chỗ mang BKS 51B - 176.41 nhưng chỉ có giấy phép lái xe hạng B2, lưu thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn với tốc độ 55 - 61km/h, dưới tốc độ tối đa cho phép đối với đường ngoài khu dân cư, trên làn đường xe ô tô theo đúng quy định, không sử dụng chất kích thích khi lái xe. Tài xế này vi phạm vào Khoản 1, Điều 58 Luật Giao thông đường bộ.

Thứ hai, về phía chủ phương tiện gây tai nạn, ông Trần Thanh Giống (32 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách không có giấy phép kinh doanh theo quy định, vi phạm vào Điểm a, Khoản 1, Điều 67 Luật Giao thông đường bộ.

tai-nan-xe-khach-1

Mỗi lần nhìn di ảnh, nỗi nhớ con lại ùa về trong lòng vợ chồng chị Chung.

Như vậy, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An kết luận: Xét thấy hành vi điều khiển xe ô tô khách mang biển số 51B-176.41 gây tai nạn của tài xế Nguyễn Thái Dương là do sự cố an toàn kỹ thuật mất phanh (yếu tố khách quan).

Việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" được quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo Khoản 2 Điều 107 Bộ luật Tố tụng Hình sự".

tai-nan-xe-khach-4

Vợ chồng chị Chung muốn sự việc được làm sáng tỏ, đòi lại công bằng cho các con.

Hiện tại, đại diên Công an thị xã Dĩ An cho biết, đã nắm bắt được thông tin việc gia đình chị Chung bức xúc khi cơ quan CSĐT không khởi tố vụ tai nạn. Công an thị xã Dĩ An sẽ xem xét và trả lời gia đình chị Chung và thông tin tới báo chí sau.

Tài xế gây tai nạn có dấu hiệu sửa giấy phép lái xe

Ông Võ Văn Rơi, Viện trưởng VKSND thị xã Dĩ An, cũng ký văn bản nhận định nguyên nhân gây tai nạn là do xe bị sự cố an toàn kỹ thuật (mất phanh). Việc công an kiến nghị không khởi tố là đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, ông Võ Văn Rơi tiết lộ trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện tài xế Nguyễn Thái Dương có dấu hiệu sửa giấy phép lái xe theo hướng nâng hạng từ dấu B2 lên dấu D. 

Ông Rơi cho biết: "Hiện phía cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ về dấu hiệu sửa chữa, làm giả tài liệu, con dấu. Cụ thể là hành vi sửa chữa, làm giả giấy phép lái xe của tài xế Dương. Vì tài xế này khai nhận đã nhờ một người lạ làm giả giấy phép lái xe dấu D cho mình".

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn