3 cây hoa “đỏng đảnh” khó chiều, đừng trưng ở phòng khách, không tốt tí nào

16:42, Chủ nhật 13/10/2024

( PHUNUTODAY ) - Nếu bạn cứ thích trồng 3 loại cây hoa sau, chỉ mang về trồng trong nhà thì sau một thời gian, cây không chết cũng không thể phát triển bình thường hoặc không nở hoa được.

Ngay cả những người trồng hoa lâu năm, có kinh nghiệm đôi khi cũng chẳng dám mạo hiểm trồng 3 loại cây hoa này.

Vì vậy, khi chọn hoa trồng trong nhà, bạn nên cố gắng tránh những loại hoa này nếu không sẽ rất lãng phí tiền bạc, công sức và rước bực bội vào người.

1. Hoa trà

Những năm gần đây hoa trà được ưa chuộng vì có bông to, mùi thơm dịu với nhiều màu sắc khác nhau trông rất đẹp mắt.

Mỗi năm hoa nở một cụ nhưng nở rất bền, có thể kéo dài trong 3-4 tháng. Hơn nữa, cây càng già thì càng có có giá trị nên, song đây là một trong những loại hoa “khó tính” bậc nhất, không phải ai cũng chiều được nó.

Muốn cây hoa trà khỏe mạnh đã khó, để cây ra hoa đều đẹp lại càng khó hơn.

Muốn cây hoa trà khỏe mạnh đã khó, để cây ra hoa đều đẹp lại càng khó hơn.

Cây hoa trà rất kén người trồng, để trồng được một cây hoa trà đẹp thì bạn cần phải tưới đủ nước, dùng phân hữu cơ, bón lá, bón rễ, dưỡng hoa… tùy thuộc vào từng thời điểm khác nhau.

Nếu bị thừa dinh dưỡng thì cây sẽ ít ra hoa, thậm chí là không ra hoa. Ngược lại, nếu thiếu dinh dưỡng thì cây còi cọc, cành tán yếu, hoa nhỏ, màu sắc nhạt.

Bộ rễ của cây rất yếu nên việc nhân giống gặp nhiều khó khăn. Loại cây này phát triển rất chậm nên đòi hỏi người trồng phải có tính tỉ mỉ và kiên nhẫn.

Muốn cây hoa trà khỏe mạnh đã khó, để cây ra hoa đều đẹp lại càng khó hơn.

2. Hoa đỗ quyên

Đỗ quyên là một loài hoa có màu sắc đa dạng, rực rỡ, hoa nở từng chùm trông rất đẹp nên được nhiều người chọn lựa trồng trong nhà. Tuy nhiên ít ai biết rằng loại cây này rất khó tính, nên bạn cần thận trọng khi mua.

Rễ của cây đỗ quyên rất phát triển, khá nhạy cảm với nước nên chúng vừa sợ úng nước vừa sợ hạn.

Rễ của cây đỗ quyên rất phát triển, khá nhạy cảm với nước nên chúng vừa sợ úng nước vừa sợ hạn.

Cụ thể, loài hoa này chỉ ưa vùng đất có khí hậu mát mẻ quanh năm, rất sợ nắng nóng, nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn ngưỡng từ 15-25 độ C đều ảnh hưởng đến việc phát triển và ra hoa của cây.

Rễ của cây đỗ quyên rất phát triển, khá nhạy cảm với nước nên chúng vừa sợ úng nước vừa sợ hạn, vì vậy nếu trồng thì bạn cần tìm hiểu kỹ về nhu cầu tưới nước của cây.

Hoa đỗ quyên còn ưa đất chua, ghét đất kiềm. Chỉ cần tưới nước hơi có tính kiềm hoặc khi đất trồng bị kiềm hóa thì lá cây sẽ vàng và cây chết dần.

3. Hoa thiên điểu

Thiên điểu là loại cây cảnh được nhiều người yêu thích bởi vẻ ngoài độc đáo. Hoa có màu sắc rực rõ, hình dáng hoa như chim đang tung cánh, rất kiêu sa.

Song, loại cây này khá khó tính trong việc chọn đất trồng, nó chỉ có thể sinh sôi và phát triển tốt ở những nơi đất giàu chất dinh dưỡng, tơi xốp. Vì vậy, bạn đừng thấy hoa đang hé nở đẹp mà cao hứng mua về nhà trồng.

Hoa thiên điểu chịu nóng, chịu lạnh đều kém

Hoa thiên điểu chịu nóng, chịu lạnh đều kém

Có 2 loại thiên điểu, loại ra hoa và không ra hoa, nhưng kể cả loại ra hoa thì cây cũng rất khó phát triển và nở hoa bình thường.

Thông thường, phải mất tới 5 năm cây mới nở hoa, nên đòi hỏi người trồng phải thật kiên nhẫn và tỉ mỉ trong quá trình chăm sóc.

Thiên điểu cũng không chịu được ngập nước và rất sợ sương muối. Cây chịu nóng, chịu lạnh kém, nhiệt độ phù hợp để cây sinh trưởng và phát triển là 20 – 30 độ C, nhiệt độ phù hợp nhất để ra hoa là từ 15 – 25 độ C, nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp thì cây sẽ ra hoa chậm hoặc không ra hoa.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Ngọc