3 cửa ải hôn nhân, nếu cùng nhau vượt qua được sẽ hạnh phúc đến răng long đầu bạc

( PHUNUTODAY ) - Hầu như ai bước vào hôn nhân cũng đều có 3 thử thách thực sự cần phải trải qua. Nếu vượt được nó, mối quan hệ sẽ rất hạnh phúc và bền chặt dài lâu.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xa xưa đã là một bài toán khó trong hôn nhân. Nếu xử lý tốt thì cuộc sống sẽ suôn sẻ, nếu làm không đúng thì thậm chí còn dẫn đến việc ly hôn.

Trong cuộc sống, có nhiều bà mẹ chồng thích can thiệp vào gia đình con trai, muốn con lúc nào cũng phải nghe lời mình. Họ không hiểu rằng đàn ông trước và sau khi kết hôn đã khác nhau. Sau khi kết hôn, họ còn có gia đình riêng với những trách nhiệm riêng, không thể lúc nào cũng xoay quanh mẹ được.

Tuy nhiên, đôi khi mâu thuẫn này lại đến từ con dâu ngang ngược, không thấu hiểu, thích bắt bẻ mẹ chồng. Dù cho mâu thuẫn đến từ điều gì đi chăng nữa thì nó cũng thật sự là một cửa ải khó thật sự với bất cứ ai.

Ở trong hôn nhân, khi đối diện với vấn đề này, người chồng nên là nhân vậy đứng ra để giải quyết. Anh ta phải nhanh trí, tâm lý và không quá nghiêng về bên nào.

a17_JLQA

Quan điểm nuôi dạy con cái

Nhiều người trẻ sau khi bước vào hôn nhân thì vẫn ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng khi một đứa trẻ ra đời thì lúc này nhiều vấn đề bắt đầu nảy sinh. Đơn cử như chuyện con ăn uống thế nào, dùng sản phẩm gì, giáo dục ra sao... cũng có thể tạo nên mâu thuẫn.

Trong hôn nhân, có nhiều quan niệm và quan điểm khác nhau về cách nuôi dạy một đứa trẻ. Nguyên nhân khiến vợ chồng cãi nhau và xích mích thực chất do không thống nhất được những vấn đề này.

Đây chính là vấn đề khó giải quyết, đôi khi phụ nữ thích chăm con cái cẩn thận, theo khoa học. Nhưng ông bà lại muốn nuôi kiểu thoải mái, không cần bao bọc.

Con cái chính là sợi dây gắn kết hôn nhân.Bởi vậy, hai vợ chồng nên nói chuyện, trao đổi nhiều để đi đến sự thống nhất cho việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Đừng để mâu thuẫn ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.

luat-ve-hon-nhan-gia-dinh

Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống

Có một câu chuyện kể về một cặp vợ chồng. Hai người chung sống rất hạnh phúc, người vợ thì đảm đang, tinh tế, người chồng cũng rất tài giỏi và thành công. Nhưng rồi đén tuổi 40 thì họ lại ly hôn vì họ khác nhau quá nhiều điểm.

Người vợ thích chăm sóc hoa, dọn dẹp và tỉ mỉ từng chút một. Ông chồng lại có thể thoải mái hắt nước chè vào chậu hoa. Cô vợ thích tạo một chút lãng mạn cho cuộc sống, chồng lại chẳng bao giờ quan tâm đến những cảm xúc ấy, coi đó là nhảm nhí.

Người vợ chịu đựng đến lúc con cái lớn hơn một chút thì quyết định ly hôn.

Thế mới nói, bước vào hôn nhân, chúng ta nên hiểu rằng có những vấn đề khi nhỏ bé đến mức tưởng như không đủ ảnh hưởng đến cả hai. Đó đôi khi chỉ là việc ông chồng thích vứt đồ bừa bãi, vợ thích dọn dẹp hoặc người chồng luôn phủ nhận những gì vợ nói ra. Nó nghe qua thì rất vụn vặt nhưng có ảnh hưởng lớn đến chuyện tình cảm của cả hai.

Các bạn nên nhớ hôn nhân không phải là kết thúc của tình yêu mà là bắt đầu một giai đoạn tình yêu mới. Hãy cố gắng chuyện trò, thấu hiểu nhau để mối quan hệ không rạn nứt vì những điều nhỏ bé này nhé.

Hôn nhân là chuyện giữa hai người, đã yêu nhau, cùng nhau tiến đến hôn nhân thì phải có trách nhiệm với mối quan hệ của mình. Đừng vì vướng mắc mà lựa chọn trốn tránh.

Theo:  xevathethao.vn copy link