Cùng học 3 điều Phật dạy hãy làm khi gặp bế tắc để cuộc sống tốt đẹp hơn:
1. Thừa nhận và cho mọi thứ qua đi
Nhân sinh không một ai hoàn hảo. Nhân thế cũng chỉ là cõi tạm dung hòa tổng thể của thiện, ác, an vui, khổ.
Đức Phật độ chúng sanh nói với ta rằng, sự bất toàn là điều tất yếu của cuộc sống con người:
- Bao dung và bỏ qua những sai lầm của bản thân – là nguyên nhân gây ra bế tắc. Bỏ qua những sai lầm của người khác- nguyên nhân gián tiếp gây ra những bế tắc cho bản thân.
- Xóa hết những điều tiến triển theo hướng không mong muốn – căn nguyên chính gây ra bế tắc.
- Những bế tắc như những hạt giống nhỏ, hãy xoa dịu, ủ ấm và chúng vươn lên và vượt qua những bế tắc những đau khổ. Những con người càng vượt qua được nhiều bế tắc sẽ càng mạnh mẽ hơn.
2. Quán chiếu từ tâm
Tôi biết có một sự thật tối tăm như thế này, trong chúng ta đặc biệt là những người trải qua nhiều bế tắc, đau khổ thì cái chết đều đã từng hiện hữu trong tâm trí.
Cảm ơn vì bạn vẫn ở đây! Lựa chọn tiến về phía trước, vượt qua khó khăn và đau khổ, bởi chúng ta vẫn có gia đình, người thân, bạn bè, và thậm chí còn có những người xa lạ luôn yêu thương chúng ta.
Cho dù cả tôi và bạn không biết ngày mai sẽ gặp phải những thách thức gì, nhưng ngày hôm nay trời thật đẹp đối với những người yêu thương ta bởi vì vẫn còn có chúng ta ở bên.
3. Hãy ngồi thiền và tìm hiểu về luật nhân quả, nghiệp báo
Trong những lúc cảm thấy tâm trí bế tắc và mệt mỏi. Hãy thiền định để đạt tới trạng thái thanh lương, thanh tịnh bạn nhé!
Còn gì tốt hơn việc bạn hoan hỉ viếng thăm các thiền tự và chấp tác để cảm thấy cuộc sống thư thái cũng như tạo thiện nghiệp cho bản thân.
Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu về luật nhân quả. Hãy tin rằng mọi việc trong đời này xảy ra đều là cơ duyên từ bánh xe luân hồi.
Phật độ chúng sanh soi sáng bước chân ta
Vạn vật vốn vô sinh vô ngã
Nghĩ làm gì khi đã thấy chân như
Hãy tịnh tâm mà an tỉnh trong thiền.