3 kiểu quần jeans nên “tạm biệt” sau tuổi 30 và cách chọn dáng phù hợp hơn

16:00, Chủ nhật 26/10/2025

( PHUNUTODAY ) - Sau tuổi 30, tiêu chí chọn jeans không còn nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà là ở sự vừa vặn, chỉn chu và linh hoạt.

 Skinny jeans – kém thanh thoát và dễ lỗi thời

Từng là biểu tượng của sự quyến rũ, quần jeans ôm sát giúp khoe trọn đường cong và tạo hiệu ứng chân dài. Thế nhưng, sau 30 tuổi, dáng quần này lại dễ “phản chủ”. Việc bó sát cơ thể khiến những khuyết điểm như đùi to hay bụng kém săn chắc trở nên rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, form jeans quá ôm còn khiến tổng thể trở nên gò bó, thiếu tự nhiên và đôi khi khiến người mặc trông trẻ con, thiếu sự tinh tế cần có.

Việc bó sát cơ thể khiến những khuyết điểm như đùi to hay bụng kém săn chắc trở nên rõ ràng hơn.
Việc bó sát cơ thể khiến những khuyết điểm như đùi to hay bụng kém săn chắc trở nên rõ ràng hơn.

Để thay thế, những dáng quần suông nhẹ, ống đứng hoặc ống rộng vừa phải là lựa chọn lý tưởng. Chúng giúp tôn dáng mà vẫn giữ được sự thanh thoát, mang lại vẻ hiện đại, phóng khoáng và dễ phối đồ hơn nhiều.

Jeans rách nhiều – mất điểm trong sự tinh tế

Những vết rách nhỏ ở đầu gối hay gấu quần từng được xem là chi tiết “gia vị” cho phong cách năng động. Tuy nhiên, các kiểu jeans rách quá nhiều, đặc biệt ở phần đùi hay hông, lại khiến tổng thể trở nên thiếu chỉn chu. Ở độ tuổi trưởng thành, vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở sự nổi loạn mà ở khả năng tiết chế và chọn lựa khéo léo.Nếu vẫn yêu thích phong cách trẻ trung, có thể chọn jeans rách nhẹ, rách giả hoặc có chi tiết cắt may tinh tế. Những thiết kế này vẫn giúp người mặc giữ được nét cá tính mà không làm mất đi sự thanh lịch vốn có.

Các kiểu jeans rách quá nhiều, đặc biệt ở phần đùi hay hông, lại khiến tổng thể trở nên thiếu chỉn chu.
Các kiểu jeans rách quá nhiều, đặc biệt ở phần đùi hay hông, lại khiến tổng thể trở nên thiếu chỉn chu.

Jeans sáng  màu – dễ “dìm dáng”, “dìm tuổi”

Jeans màu sáng hay wash bạc mang lại cảm giác trẻ trung, năng động nhưng lại không mấy phù hợp sau tuổi 30. Gam màu này dễ khiến tổng thể trông cứng và “phô” dáng hơn, đồng thời có thể làm làn da kém tươi tắn. Các sắc wash sáng cũng mang tinh thần hơi “bụi” và hầm hố, đôi khi làm mất đi vẻ thanh nhã mà phụ nữ ở độ tuổi này hướng tới.

Thay vào đó, nên chọn những gam màu trung tính và trầm như xanh navy, đen, xám hoặc xanh denim cổ điển. Các tông này không chỉ tôn dáng, dễ phối mà còn giúp tổng thể trở nên sang trọng và thời thượng hơn.

Gam màu này dễ khiến tổng thể trông cứng và “phô” dáng hơn, đồng thời có thể làm làn da kém tươi tắn.
Gam màu này dễ khiến tổng thể trông cứng và “phô” dáng hơn, đồng thời có thể làm làn da kém tươi tắn.

Sau tuổi 30, tiêu chí chọn jeans không còn nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà là ở sự vừa vặn, chỉn chu và linh hoạt. Một chiếc quần jeans cạp cao, ống đứng hoặc suông nhẹ, màu xanh đậm là lựa chọn an toàn nhưng vẫn đảm bảo phong cách. Độ dày của vải vừa phải sẽ giúp quần giữ phom tốt hơn và tạo hiệu ứng tôn dáng tự nhiên.Nếu muốn điểm xuyết thêm nét nữ tính, có thể chọn quần có chi tiết đường may nổi, ly dọc hoặc phối cùng thắt lưng nhỏ bản. Ngoài ra, jeans màu trắng, be hoặc kem cũng là lựa chọn thú vị cho mùa thu – nhẹ nhàng, thanh thoát và dễ kết hợp với áo len, sơ mi hay blazer.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Hạ Anh
Từ khóa: quần jeans