Hoa quả tươi là một trong những lễ vật quang trọng, không thể thiếu trên bàn thờ trong ngày Rằm, mùng 1, lễ Tết, giỗ chạp. Gia chủ thường chọn những loại quả trông đẹp mắt, hương vị thơm ngon, ý nghĩa tốt hoặc lựa chọn theo sở thích của mình để đặt lên bàn thờ. Tuy nhiên, không phải loại quả nào cũng có thể sử dụng trong lễ cúng. Gia chủ cần tránh đặt 3 loại quả dưới đây lên bàn thờ.
Các loại quả có gai, quả có mùi nồng
Khi chọn trái cây để đặt lên bàn thờ, gia chủ không chỉ chọn những quả có hình dáng, màu sắc bắt mắt mà còn phải dựa vào ý nghĩa của nó.
Người ta sẽ ưu tiên chọn quả có võ nhẵn mịn, màu sắc tươi sáng, hình dáng đẹp mắt, mùi hương dịu nhẹ. Những loại quả này thường đại diện cho may mắn, tài lộc, sức khỏe, đem đến những điều tốt đẹp.
Các loại quả có nhiều gai, nặng mùi như mít, sầu riêng thường không được dùng làm trái cây để thờ cúng. Theo quan niệm dân gian, gai trên quả đại diện cho sự khó khăn, trắc trở, không có lợi cho vận trình cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Mùi của các loại quả quá nồng, quá nặng cũng làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh, trang nghiêm ở nơi thờ cúng thần linh, tổ tiên.

Các loại quả bị dập nát, chín nẫu
Khi mua trái cây, bạn nên lựa chọn thật kỹ để tránh những quả bị dập nát, chín nấu. Những quả này bị biến đổi về hương vị, dễ thu hút côn trùng, gây mất vệ sinh ở nơi thờ cúng. Ngoài ra, để trái cây thối hỏng lên bàn thờ cũng được coi là điều không tốt, là điềm báo xấu. Các loại quả chín nẫu, dập nát sẽ rất nhanh hỏng khi thắp hương do môi trường ở nơi thờ cúng thường nóng hơn xung quanh (do thắp đèn, thắp nến, thắp hương). Trái cây bị hỏng thì con cháu cũng không thể thụ lộc, hưởng lộc từ thần linh, tổ tiên của mình.
Gia chủ nên chọn những loại quả còn lành lặn, vừa chín tới, cầm lên thấy chắc tay, có độ cứng nhẹ. Những loại quả này vừa đảm bảo vừa đạt hương vị thơm ngon, màu sắc đẹp mắt lại giữ được độ tươi lâu trong quá trình thờ cúng.
Trái cây giả
Trái cây giả là loại tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ. Nhiều người cho rằng bề trên chỉ "ăn hương ăn hoa" nên sử dụng hoa quả giả để bày được lâu, ít tốn kém chi phí. Các loại trái cây giả ngày nay được bán trên thị trường cũng có màu sắc, hình dáng tương đối giống thật, nhìn xa rất khó để phân biệt. Tuy nhiên, việc đặt trái cây giả lên bàn thờ được coi là hành động bất kính, cần tuyệt đối tránh.
Gia chủ sử dụng đồ giả để đặt lên bàn thờ, dâng cho thần linh, tổ tiên là thể hiện sự thiếu thành tâm trong việc thở cúng, làm mất đi sự thinh tịnh, thiêng liêng của hoạt động tâm linh này.
Gia chủ không cần chọn các loại trái cây đắt tiền mà chỉ cần lựa những quả tươi ngon để thể hiện tấm lòng của mình là được.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.