Lược có thể mang theo nấm và vi khuẩn từ da đầu
Mỗi lần chải tóc, răng lược đều tiếp xúc trực tiếp với da đầu. Dầu nhờn, mồ hôi, tế bào da chết và bụi bẩn có thể bám lại trên lược.
Nếu người sử dụng đang có tình trạng viêm da đầu, gàu nhiều hoặc nhiễm nấm, việc dùng chung lược có thể làm tăng nguy cơ đưa các tác nhân gây bệnh sang người khác. Đặc biệt, lược có nhiều răng nhỏ và khe hẹp nên không phải lúc nào cũng được làm sạch hoàn toàn sau mỗi lần dùng.
Không phải cứ dùng chung lược là chắc chắn mắc bệnh, nhưng đây là một hình thức dùng chung vật dụng cá nhân không cần thiết và có thể tránh được.
Có thể làm lây chấy, trứng chấy
Đây là một trong những lý do thực tế nhất để không nên cho mượn lược.
Chấy sống trên tóc và da đầu, còn trứng chấy có thể bám khá chắc vào sợi tóc. Khi dùng chung lược, đặc biệt là lược có răng sát nhau, chấy hoặc trứng chấy có thể theo lược di chuyển sang người khác.
Đáng chú ý, người đang có chấy đôi khi không phát hiện ngay vì biểu hiện ban đầu có thể chỉ là ngứa da đầu. Vì vậy, không nên chờ đến khi nhìn thấy chấy mới hình thành thói quen dùng riêng lược.
Da đầu bị trầy xước có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn
Nếu lược có răng sắc, bị gãy hoặc người sử dụng chải quá mạnh, da đầu có thể xuất hiện những vết xước rất nhỏ.
Trong trường hợp lược đã được người khác sử dụng trước đó, vi khuẩn từ da đầu và các chất tiết có thể tiếp xúc với vùng da đang tổn thương. Nguy cơ không phải lúc nào cũng lớn, nhưng việc dùng riêng lược vẫn là lựa chọn vệ sinh và an toàn hơn.
Đặc biệt, những người có da đầu nhạy cảm, đang bị viêm hoặc có vết thương nên hạn chế dùng chung các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da.
Lược bẩn cũng có thể khiến da đầu dễ kích ứng hơn
Một chiếc lược không được vệ sinh thường xuyên có thể tích tụ dầu, bụi, sản phẩm tạo kiểu tóc và tế bào da chết.
Nếu tiếp tục dùng chiếc lược đó cho người khác, những chất này sẽ được đưa trở lại da đầu. Với người có da đầu dầu hoặc nhạy cảm, việc này có thể khiến cảm giác ngứa, bết và khó chịu tăng lên.
Vì vậy, vấn đề không chỉ là “có lây bệnh hay không” mà còn nằm ở thói quen vệ sinh cá nhân.
Lược cũng giống khăn mặt, bàn chải đánh răng: nên dùng riêng
Có một nguyên tắc rất đơn giản: những vật dụng tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với cơ thể nên được dùng riêng.
Lược không cần phải được coi là vật dụng nguy hiểm, nhưng cũng không nên tùy tiện dùng chung. Nếu người thân hoặc bạn bè quên mang lược, tốt nhất nên dùng một chiếc lược sạch khác thay vì dùng chung.
Nếu bắt buộc phải dùng chung, cần vệ sinh lược kỹ bằng nước và chất tẩy rửa phù hợp, loại bỏ tóc và bụi bẩn mắc trên lược, sau đó để khô hoàn toàn. Tuy nhiên, với những trường hợp nghi ngờ có chấy, nấm da đầu hoặc bệnh lý da đầu, không nên dùng chung lược dù đã vệ sinh sơ qua.
Lược cá nhân không phải món đồ đắt tiền, vì vậy dùng riêng là cách đơn giản để giảm những rủi ro vệ sinh không đáng có.
Điều quan trọng là không nên quá lo lắng rằng chỉ cần dùng chung lược một lần là chắc chắn mắc bệnh. Nguy cơ phụ thuộc vào tình trạng da đầu của người sử dụng, mức độ vệ sinh của chiếc lược và tác nhân cụ thể. Nhưng khi một thói quen phòng ngừa rất đơn giản có thể loại bỏ phần lớn nguy cơ, dùng riêng lược vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.