3 tiếng thơm của cha mẹ giúp con tự tin, tự hào bay xa, cho con thứ này quý hơn vàng bạc

13:30, Thứ tư 22/10/2025

( PHUNUTODAY ) - Cha mẹ tạo ra và giữ được 3 tiếng thơm này thì con cháu được phước lành, tạo đà phát triển, con cái được tự hào.

Trong cuộc đời mỗi con người, tài sản lớn nhất không phải là của cải vật chất, mà là danh dự và tiếng thơm của cha mẹ để lại. Có những người sinh ra trong gia đình không quá giàu, nhưng lại được người khác quý trọng, tin tưởng chỉ vì “cha mẹ họ là người tốt”. Ngược lại, cũng có những người dù tài giỏi nhưng luôn chịu ánh nhìn dè dặt chỉ vì mang tiếng xấu từ đấng sinh thành. Bởi vậy, “tiếng thơm” của cha mẹ chính là tấm hộ chiếu vô hình giúp con cái đi đâu cũng được yêu mến, tin cậy và có cơ hội vươn xa.

Dưới đây là 3 tiếng thơm quý giá hơn vàng bạc, mà cha mẹ để lại cho con chính là nền tảng giúp con vững vàng, tự tin trên đường đời.

1. Tiếng thơm của sự tử tế – nền gốc cho nhân cách và uy tín của con

Tử tế là gốc của mọi điều tốt đẹp. Một người cha, người mẹ sống tử tế, biết tôn trọng người khác, làm việc có tình có nghĩa thì dù không để lại tài sản vật chất, con cái họ vẫn được người đời trân trọng. Người ta thường nói: “Cha mẹ hiền lành, con cái chẳng ai nỡ ghét.” Bởi lẽ, tiếng thơm ấy lan tỏa một cách tự nhiên, tạo nên một tấm khiên bảo vệ vô hình cho con ở bất kỳ môi trường nào.

Cha mẹ sống tử tế, con cái được nể trọng và phúc đức được nối dài
Cha mẹ sống tử tế, con cái được nể trọng và phúc đức được nối dài

Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình tử tế thường học được cách cư xử chân thành, biết nghĩ cho người khác, biết giữ chữ tín. Khi ra đời, dù phải va chạm, con vẫn giữ được cái tâm sáng và cách hành xử đúng mực. Đó chính là vốn sống mà không trường học nào dạy được.

Nhiều người giàu có nhưng con cái họ lại luôn bị cô lập, không được người khác tin tưởng. Trong khi đó, có những người chỉ làm nghề bình thường, nhưng cha mẹ họ sống nhân hậu, được xóm làng yêu quý, nên con đi đâu cũng được đón nhận, giúp đỡ. Đó là sức mạnh của tiếng thơm tử tế – không thể mua bằng tiền bạc.

2. Tiếng thơm của lòng trung thực – tấm vé vàng dẫn con đến thành công lâu dài

Người trung thực có thể thiệt thòi nhất thời, nhưng sẽ được tin tưởng suốt đời. Cha mẹ trung thực không chỉ dạy con biết phân biệt đúng sai, mà còn trao cho con thương hiệu uy tín cá nhân – điều cực kỳ quý giá trong xã hội hiện đại.

Một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà mà cha mẹ “nói một là một, hai là hai”, không gian dối, không trục lợi, sẽ hình thành nhân cách kiên định, dám chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình. Trong công việc, người như vậy được cấp trên tín nhiệm, được đồng nghiệp nể phục, được đối tác tôn trọng.

Cha mẹ trung thực thì con kiên định
Cha mẹ trung thực thì con kiên định

Ngược lại, cha mẹ sống gian dối, toan tính, có thể nghĩ rằng mình đang khôn ngoan, nhưng thực chất đang để lại bóng đen danh dự cho con. Người ta có thể không nói ra, nhưng trong thâm tâm họ sẽ dè chừng, không muốn hợp tác hay gắn bó lâu dài.

Tiếng thơm trung thực là di sản vô hình mà mỗi người cha, người mẹ cần gây dựng. Đó là thứ “vàng thật không sợ lửa” – dù thời gian trôi qua, giá trị vẫn nguyên vẹn.

3. Tiếng thơm của lòng hiếu nghĩa – gốc rễ cho phúc đức ba đời

Một gia đình biết hiếu kính cha mẹ, biết sống có tình có nghĩa với tổ tiên, với làng xóm, luôn tỏa ra khí lành và phúc đức. Con cái của họ lớn lên trong môi trường ấy sẽ học được cách biết ơn, trân trọng công lao người khác, sống có trước có sau.

Người xưa nói: “Nhà có hiếu, tất hưng.” Khi cha mẹ biết sống nghĩa tình, biết giúp đỡ người xung quanh, biết cư xử nhân hậu với họ hàng, thì phúc báu ấy sẽ đổ về cho con cháu. Bởi lòng hiếu nghĩa chính là hạt giống của thiện tâm, mà ở đâu có thiện tâm, ở đó có quý nhân phù trợ.

Một đứa trẻ tự hào khi được nghe người khác nói: “Cha mẹ em là người hiếu thảo, sống có trước có sau.” Niềm tự hào ấy giúp con tự tin hơn, biết sống có đạo lý, biết yêu thương, biết báo đáp ân tình. Đó chính là nguồn năng lượng tích cực nuôi dưỡng nhân cách con, khiến con luôn được mọi người quý mến và dễ thành công trong đời.

Tiếng thơm – tài sản không thể đong đếm nhưng vô giá

Nhiều người nghĩ rằng, để con cái thành công, cần để lại tiền, đất hay tài sản. Nhưng thực ra, những thứ đó cũng chỉ giúp con trong một giai đoạn. Còn danh dự và tiếng thơm mới là hành trang suốt đời. Người có danh thơm thì đi đâu cũng được giúp, làm gì cũng có người tin. Người mang tiếng xấu thì dù có tiền cũng khó được trọng dụng, tin tưởng để hợp tác.

Cha mẹ không cần quá giỏi, chỉ cần sống thật, sống tốt, sống có tình nghĩa – đó đã là món quà lớn nhất cho con. Bởi tiếng thơm của cha mẹ là bóng mát của con, giúp con tránh được nhiều rủi ro, tránh những ánh nhìn nghi ngại và được tin tưởng ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Tử tế – Trung thực – Hiếu nghĩa: đó chính là ba tiếng thơm bất hủ mà cha mẹ nên gìn giữ và truyền lại cho con. Đó không phải là lời răn dạy suông, mà là cách sống, là gương sáng hàng ngày để con noi theo.

Vàng bạc có thể mất đi, tài sản có thể hao mòn, nhưng tiếng thơm sẽ lưu mãi trong lòng người đời, giúp con cái được kính trọng, yêu quý và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội.

Cha mẹ muốn con “bay xa”, đừng chỉ lo cho con đôi cánh vật chất, mà hãy cho con bầu trời danh dự và nhân cách, nơi có ánh sáng của tử tế, trung thực và hiếu nghĩa – ba tiếng thơm quý hơn mọi thứ vàng bạc trên đời.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân