Trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là quan niệm dân gian Việt Nam, phúc phần của mỗi người không chỉ nằm ở tài năng hay sự may mắn bẩm sinh, mà còn xuất phát từ cách sống, cách đối nhân xử thế.
Tuổi Mùi – Hiền lành, thiện tính, sống biết đủ
Người tuổi Mùi trong dân gian được xem là mẫu người sống thấu đáo, nhân hậu và ít khi làm điều gây phiền lòng người khác. Họ có thiên hướng sống an yên, không tranh hơn thua, không thích ganh đua vô nghĩa. Chính sự hiền lành ấy giúp tuổi Mùi tạo được nhiều thiện duyên trong đời.
Từ trung vận trở đi, tuổi Mùi bắt đầu nhận lại những điều xứng đáng với tấm lòng mà họ đã gieo. Họ được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp ổn định, tài lộc chảy về đều đặn. Hậu vận của tuổi Mùi càng vững vàng khi con cháu hiếu thuận, gia đình yên ấm, nhà cửa có của ăn của để.
Người tuổi Mùi cũng thường gặp may trong chuyện đất đai – nhà cửa, bởi họ giữ phúc đức tốt, ít làm điều thất đức nên hưởng được “lộc ông bà để lại”.
Tuổi Hợi – Tấm lòng rộng rãi, phúc khí trời ban
Trong 12 con giáp, tuổi Hợi là con giáp tượng trưng cho phúc khí và sự sung túc. Những người sinh tuổi này thường mang bản tính ôn hòa, biết thương người, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không tính toán. Chính vì vậy, họ được nhiều người yêu quý, đi đến đâu cũng tạo được mối quan hệ tốt.
Cuộc sống của tuổi Hợi hiếm khi rơi vào bế tắc lâu dài. Mỗi khi khó khăn lại có người giúp, mỗi khi gặp trở ngại đều có hướng giải quyết bất ngờ mở ra.
Đặc biệt, khi bước vào giai đoạn hậu vận, tuổi Hợi thường hưởng phú quý: công việc nhẹ nhàng mà tài lộc vẫn ổn, sức khỏe ổn định, gia đình hòa thuận. Họ thuộc nhóm “càng già càng có lộc”, sống an nhàn và nhận được nhiều phúc phần do chính tấm lòng nhân hậu của mình tích góp suốt đời.
Tuổi Dần – Tâm thiện, sống nghĩa khí, hưởng trọn hậu vận an khang
Nhưng thực chất, những người tuổi Dần có tâm tính ngay thẳng, sống trọng nghĩa tình và luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cái đúng. Họ không làm điều sai trái, không lợi dụng ai nên phúc đức ngày càng dày.
Dù tuổi trẻ tuổi Dần thường lận đận, nhưng càng lớn họ càng gặp vận tốt. Sự nghiệp của họ thường vững sau tuổi 35, tài lộc sáng rõ, càng làm càng có. Nhờ sống ngay thẳng và thiện lương, họ tích được phúc lớn, phòng tai qua nạn khỏi, vận may luôn kề bên.
Đến hậu vận, tuổi Dần có gia đạo sung túc, tài sản tích lũy vững vàng, con cháu hiếu thảo. Cuộc sống tuổi già của họ được đánh giá là đầy đủ cả tiền tài lẫn tinh thần, phúc khí tròn đầy.
Ba con giáp trên tuy mỗi người một tính, một số mệnh riêng, nhưng điểm chung là tấm lòng hiền lành và cách sống thiện lương. Họ luôn gieo điều tốt, an nhiên trước những biến động, vì vậy đời đáp lại họ bằng những phúc phần xứng đáng.
Hiền lành không phải yếu đuối, mà là tích phúc; không so đo hơn thua chính là cách giữ bình an cho mình. Và những ai có phúc đức tự thân, sớm muộn gì cũng hưởng quả ngọt.
Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, được tổng hợp từ quan niệm dân gian và yếu tố phong thủy.