Sắp xếp gọn gàng trước khi lau dọn
Trước khi tiến hành vệ sinh khu vực thờ tự, gia chủ nên dành thời gian sắp xếp lại các vật dụng trên bàn thờ, loại bỏ những đồ cũ hoặc không còn sử dụng. Việc sắp xếp gọn gàng ngay từ đầu sẽ giúp quá trình lau dọn diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao hơn.
Các đồ thờ cần được bố trí ngăn nắp, khi lau dọn nên sử dụng khăn sạch. Gia chủ có thể dùng nước ấm hoặc nước ngũ vị pha loãng để vệ sinh, vừa đảm bảo sạch sẽ, vừa giữ được sự trang nghiêm cho không gian thờ cúng.
Rút tỉa chân nhang
Sau một năm sử dụng, bát hương thường tích tụ nhiều chân nhang, khiến bàn thờ trở nên chật chội. Vì vậy, việc rút tỉa chân nhang là cần thiết để giữ cho không gian thờ tự gọn gàng, thanh tịnh.
Theo quan niệm dân gian, trước khi thực hiện rút tỉa, gia chủ nên chuẩn bị một lễ nhỏ và thành tâm khấn xin phép gia tiên. Sau đó, tiến hành loại bỏ phần lớn chân nhang, chỉ giữ lại số lượng vừa đủ, thường là các con số lẻ như 1, 3, 5, 7 hoặc 9.
Những chân nhang được giữ lại cần cắm ngay ngắn. Sau khi hoàn tất việc lau dọn bàn thờ, phần chân nhang đã tỉa nên được đem hóa (đốt) cẩn thận, tuyệt đối không vứt bỏ bừa bãi ra môi trường.
Thay mới vật dụng thờ cúng
Bên cạnh việc tỉa chân nhang, gia chủ cũng nên kiểm tra và thay mới các vật dụng trên bàn thờ. Không để hoa héo, trái cây hư hỏng hay đồ lễ đã cũ trên ban thờ. Chén nước thờ cần được rửa sạch và thay nước thường xuyên, tránh để cạn.
Việc chuẩn bị lễ vật không cần cầu kỳ hay phô trương, quan trọng nhất là sự sạch sẽ, chu đáo và lòng thành kính.
Sau khi hoàn tất việc chỉnh trang, gia chủ có thể thắp một nén hương trước thời điểm kết thúc năm, giữ tâm thế chậm rãi và tĩnh lặng. Không cần khấn cầu dài dòng, chỉ cần dành ít phút nhìn lại chặng đường đã qua, bày tỏ lòng biết ơn và khép lại những điều chưa trọn vẹn để sẵn sàng đón năm mới an lành.