Tú Vi bức xúc phản pháo antifan vì tung tin đồn vợ chồng cô đã ly hôn

( PHUNUTODAY ) - Tú Vi cho biết cô không thể ngờ từ lúc yêu đến khi đã về chung nhà với Văn Anh lại luôn nhận được những tin đồn ác ý như vậy.

Trên trang cá nhân mới đây, Tú Vi đã không giấu được bức xúc khi bất ngờ bị antifan đồn đã bí mật ly hôn Văn Anh. Cụ thể, người này vào tận bài đăng của nữ diễn viên và để lại bình luận: "Ly hôn rồi sao không công khai cho mọi người biết" khiến công chúng vô cùng hoang mang. Trước tin đồn thất thiệt, Tú Vi lập tức đáp trả: "Trời, lạy. Bạn ở đâu ra? Bạn ăn bậy thì được nhưng nói bậy thì không được đâu nha bạn".

'

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Tú Vi - Văn Anh sau 5 năm về chung nhà.

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn đăng luôn bình luận ác ý này của antifan lên trang cá nhân và bức xúc cho biết: "Lần đầu tiên tui đọc cmt mà tui bó tay đó mọi người. Lúc tui và Văn Anh công khai yêu nhau, thì nói tụi tui giả bộ PR. Lúc yêu được 2 năm và sắp cưới, thì nói là hợp đồng thôi vì Văn Anh là gay.

Cưới được 2 năm, có bầu luôn thì nghe bảo là do nhà Văn Anh giàu lắm, Văn Anh đại gia, nên tui cưới vì tiền. Xong giờ con 2 tuổi thì có tin tụi tui ly hôn mà không công khai. Ôi... nếu là mọi người. Mọi người làm sao đây". Chia sẻ thêm về tin đồn này, Tú Vi khẳng định cô không hiểu lý do vì sao lại luôn lọt vào tầm ngắm của antifan. "Đang nằm kế chồng mà tự nhiên bị kêu ly hôn, tức ghê không?", Tú Vi bức xúc nói thêm.

tu-vi-2

Tú Vi thẳng thắn đáp trả và "tag" cả Văn Anh vào bình luận trái chiều của antifan trên trang cá nhân.

tu-vi-3

Kết hôn từ năm 2015, Tú Vi - Văn Anh là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt.

Tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Tú Vi không còn là cái tên xa lạ đối với công chúng. Người đẹp được khán giả yêu mến qua những vai diễn có chiều sâu cùng hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Bên cạnh đó, cô còn là một “bà mẹ bỉm sữa” luôn hướng về gia đình. Sau khoảng thời gian hoạt động tích cực, Tú Vi sinh con gái đầu lòng và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí để lui về chăm sóc cho tổ ấm nhỏ.

Tú Vi cũng tiết lộ những kỷ niệm đáng nhớ sau khi sinh: “Khoảng thời gian sau khi sinh bé Cún, Vi đã phải đánh đổi rất nhiều. Dù rất muốn quay trở lại màn ảnh để được thỏa mãn với đam mê nghệ thuật nhưng nghĩ đến việc con còn quá nhỏ Vi đành từ chối. Vi từng khóc 3 ngày chỉ vì buộc phải nói lời từ chối vai diễn mà mình rất tâm đắc”.

Dù vậy, Tú Vi luôn cho rằng điều đó là xứng đáng bởi cô luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con gái nhỏ và tập trung cho hoạt động kinh doanh. Chỉ khi nào con gái thật sự cứng cáp, Tú Vi mới yên tâm quay trở lại hoạt động nghệ thuật.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn