4 thói quen xấu nếu không sửa ngay còn bé thì tương lai con cái bạn coi như hỏng

09:26, Thứ sáu 25/10/2024

( PHUNUTODAY ) - Nhưng nếu trẻ thường xuyên nổi giận, mất bình tĩnh với người ngoài thì điều này cho thấy họ tự coi mình là trung tâm. Lúc này cha mẹ nên suy nghĩ xem mình có chiều con quá không.

Mất bình tĩnh với người ngoài

Khi trẻ còn có thể nói được từ con/em/cháu thì có nghĩa là chúng đã có nhận thức. Trong thời gian về sau chúng sẽ tự cho mình là trung tâm.

Khi một số nhu cầu của trẻ không được đáp ứng thì chúng sẽ khóc lóc, mất bình tĩnh. Những hầu hết trẻ em đều nhốt trong tổ ấm, dù thỉnh thoảng chúng ta nổi giận, nhưng vẫn iềm chế trước mặt người ngoài.

Nhưng nếu trẻ thường xuyên nổi giận, mất bình tĩnh với người ngoài thì điều này cho thấy họ tự coi mình là trung tâm. Lúc này cha mẹ nên suy nghĩ xem mình có chiều con quá không.

Nhưng nếu trẻ thường xuyên nổi giận, mất bình tĩnh với người ngoài thì điều này cho thấy họ tự coi mình là trung tâm (ảnh minh họa)

Nhưng nếu trẻ thường xuyên nổi giận, mất bình tĩnh với người ngoài thì điều này cho thấy họ tự coi mình là trung tâm (ảnh minh họa)

Đàm phán các điều khoản với cha mẹ

Khi trẻ đi học mẫu giáo, trẻ thường hình thành khái niệm trao đổi, dùng sức lao động của mình để đổi phần thưởng với cha mẹ.

Nhưng có nhiều đứa trẻ đưa ra những điều kiện vô lý. Đây là hành vi không thể chấp nhận. Cha mẹ nên dạy con thật kỹ.

Nhưng có nhiều đứa trẻ đưa ra những điều kiện vô lý. Đây là hành vi không thể chấp nhận. Cha mẹ nên dạy con thật kỹ. (ảnh minh họa)

Nhưng có nhiều đứa trẻ đưa ra những điều kiện vô lý. Đây là hành vi không thể chấp nhận. Cha mẹ nên dạy con thật kỹ. (ảnh minh họa)

Từ chối chia sẻ

Việc trẻ hai hoặc 3 tuổi chẳng muốn chia sẻ đồ chơi, đồ ăn là chuyện bình thường. Nhưng nếu trẻ vẫn không sẵn lòng chia sẻ khi đi học mẫu giáo thì đó là hiệu không tốt.

Những đứa trẻ như vậy khi lớn lên sẽ rất ích kỷ và gặp khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ.

Những đứa trẻ như vậy khi lớn lên sẽ rất ích kỷ và gặp khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ. (ảnh minh họa)

Những đứa trẻ như vậy khi lớn lên sẽ rất ích kỷ và gặp khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ. (ảnh minh họa)

Gắt gỏng với ông bà

Có nhiều đứa trẻ cứ thích gắt gỏng với cha mẹ, ông bà. Nhưng nếu trẻ la mắng người lớn lâu ngày, tực cho mình là trung tâm thì lớn lên chúng sẽ thiếu tôn trọng, nổi loạn,.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: tương lai con cái