Một bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Ngãi đã âm tính lần một

( PHUNUTODAY ) - HIện, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Đại Đoàn Kết đưa tin từ Sở Y tế Quảng Ngãi, hiện địa bàn có ca bệnh Covid-19, gồm các bệnh nhân  419, 590 và bệnh nhân 621.

Trong đó, bệnh nhân 419, 17 tuổi, ngụ tại phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi đang có sức khỏe tốt, ăn uống bình thường, không ho, không sốt, không khó thở. Sau 3 lần xét nghiệm dương tính với Covid-19, bệnh nhân này đã có kết quả âm tính trong lần xét nghiệm thứ tư, được thực hiện vào ngày 4/8.

Hiện, bệnh nhân Covid-19 thứ 419 tại Quảng Ngãi đã kết quả xét nghiệm lần 4, cho thấy âm tính với virus SARS-CoV-2

Hiện, bệnh nhân Covid-19 thứ 419 tại Quảng Ngãi đã kết quả xét nghiệm lần 4, cho thấy âm tính với virus SARS-CoV-2

Theo điều tra dịch tễ, ngày 14- 17/7, bệnh nhân 419 đi xe khách Thanh Hường (xã Nghĩa Thắng, H.Tư Nghĩa, TP.Quảng Ngãi) đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng nuôi anh ruột bị tai nạn điều trị tại đây.

Ngày 22.7 bệnh nhân 419 bị sốt, có dùng thuốc, ban đầu có hạ sốt nhưng sau đó không thuyên giảm. Khoảng 14h30 ngày 24/7, bệnh nhân 419 đến Bệnh viện đa khoa TP.Quảng Ngãi khám, có triệu chứng sốt và ho, các bác sĩ phát hiện có yếu tố dịch tễ nên đưa vào khu vực cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 26/7, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả xét nghiệm là bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Liên quan đến bệnh nhân này, ngành y tế Quảng Ngãi đã điều tra hoàn tất số người F1 của bệnh nhân 419, với 179 trường hợp, trong đó có 177 người có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, có 2 trường hợp đang chờ kết quả.

Bệnh nhân 590, ông Trương Quang M. 50 tuổi, ngụ tại phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi. Hiện bệnh nhân đang có sức khỏe tốt, ăn ngủ bình thường, không ho, không sốt, không khó thở. Bệnh nhân có 2 lần xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân 621, ngụ tại thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn đang tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sốt 38 độ C, người mệt mỏi, có ho, rát họng, ăn ngủ bình thường. Bệnh nhân được Bộ Y tế công bố nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 3/8.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn