“Ngành” đòi nợ thuê: Vốn điều lệ trên 2 tỷ đồng, giám đốc trình độ đại học, nhân viên ít nhất trung cấp

( PHUNUTODAY ) - Muốn kinh doanh trong lĩnh vực “đòi nợ thuê”, doanh nghiệp phải có số vốn điều lệ trên 2 tỷ đồng. Quy định với giám đốc chi nhánh phải có trình độ đại học trở lên, nhân viên đi đòi nợ thuê phải ít nhất có bằng trung cấp.

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Các nghị định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bao gồm: Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của luật Kế toán; Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ…

Trong đó, liên quan đến của Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi điều kiện về vốn, theo đó mức vốn điều lệ tối thiểu đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2 tỷ đồng.

Muốn kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ trên 2 tỷ đồng

Muốn kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ trên 2 tỷ đồng

Dự thảo cũng quy định điều kiện, tiêu chuẩn với lãnh đạo quản lý. Giám đốc chi nhánh doanh nghiệp đòi nợ phải trình độ học vấn đại học trở lên, và thuộc một trong các ngành kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh. Bên cạnh đó, những người này phải chưa từng bị kết án.

Ngoài ra, “sếp” công ty đòi nợ thuê cũng không được giữ chức danh quản lý doanh nghiệp đòi nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước đó.

Về điều kiện đối với người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ, nội dung dự thảo quy định, người lao động được tuyển dụng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ sáu tháng trở lên có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

Ngoài ra, những người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương; xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; nghiện ma túy; tạm hoãn, tạm đình chỉ giáo dục bắt buộc... cũng sẽ không được tham gia hoạt động đòi nợ này.

Trình độ với giám đốc chi nhánh phải có bằng đại học, nhân viên phải có bằng trung cấp mới đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp

Trình độ với giám đốc chi nhánh phải có bằng đại học, nhân viên phải có bằng trung cấp mới đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp

Người lao động tại đây cũng không được thuộc các trường hợp đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, làm nhục người khác, lừa đảo...

Đây là điểm mới so với Nghị định 104/2007/NĐ-CP trước đây chỉ yêu cầu nhân sự hoạt động trong công ty kinh doanh thu nợ phải có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

Trước đó, hồi tháng 8/2017, bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ để phù hợp với tinh thần của luật Doanh nghiệp năm 2014 nhằm tăng thêm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và giảm mức độ can thiệp của Nhà nước.

Theo quan điểm của đơn vị này, thực tế không cần thiết duy trì các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Bởi vì, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ cần thiết duy trì các quy định về điều kiện an ninh, trật tự; giao dịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ với chủ nợ, khách nợ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên theo quy định của bộ luật Dân sự, không nhất thiết phải quy định nội dung hoạt động dịch vụ đòi nợ tại một Nghị định riêng.

Tại công văn số 1423/BCA-C42 ngày 27/6/2017, bộ Công an cho biết, trong những năm qua, ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ chủ yếu phức tạp về an ninh, trật tự. Vì vậy công tác quản lý đối với ngành, nghề này hiện nay Chính phủ đã giao cho bộ Công an và được quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, bộ Công an đã đề nghị bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xây dựng dự thảo nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn