Cây xanh trước nhà có thể giúp điều hòa không khí, mang lại khí oxy tươi mát và còn giúp trang trí cho ngôi nhà. Nhưng không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trong khuôn viên nhà ở. Có những loại cây tuy đẹp mắt nhưng lại tiềm ẩn nguồn năng lượng âm, có thể khiến gia chủ rơi vào tinh thần sa sút, cảm xúc tiêu cực... Đặc biệt dân gian xưa kia xếp 5 loại cây vào nhóm “ngũ quỷ” tức 5 cây có tà khí không nên trồng trước nhà.
Theo quan niệm dân gian xưa kia, 5 loại cây thuộc “ngũ quỷ” gồm: Liễu, Hòe, Si, Đa và Gạo – đều là những cây mang tính âm mạnh, không phù hợp để xuất hiện trong khuôn viên nhà ở, đặc biệt là ở vị trí trước nhà hoặc trong sân vườn.
1. Cây Liễu – Mang Vẻ Buồn Thảm Và Khí Âm Nặng
Cây liễu, với dáng vẻ mềm mại, rủ xuống trông rất nên thơ, nhưng trong phong thủy và đời sống tinh thần lại mang ý nghĩa không may mắn. Cành liễu rủ xuống được cho là hướng âm, tượng trưng cho sự buồn bã, chia ly và mất mát. Dân gian quan niệm trồng cây liễu trong sân nhà dễ khiến gia chủ hao tài tốn của, tinh thần sa sút, dễ gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, hôn nhân hoặc đường con cái lận đận.
Ngoài ra, cây liễu còn gắn liền với hình ảnh người phụ nữ lận đận, truân chuyên trong cổ tích và thơ ca. Bởi vậy, nếu không muốn vô tình "mời gọi" tà khí hay những điều không may, tốt nhất không nên trồng liễu trong khu vực sinh sống.
Trong đời thực dáng liễu ủ rũ hay khiến con người u uất, buồn thảm nên khó mà thịnh vượng.

2. Cây Hòe – Cản Trở Dương Khí, Hút Tà Ma
Cây dương hòe được biết đến là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền, nhưng lại là loài cây không nên trồng gần nhà ở. Cây này có thân lớn, tán rộng, và thường phát triển rất tốt, khiến chúng vô tình trở thành vật cản dương khí – nguồn năng lượng tích cực mà mọi ngôi nhà đều cần.
Theo âm Hán - Việt, chữ “Dương Hòe” có thể hiểu lệch thành chữ “Ma”, mang hàm ý không lành. Nhiều người tin rằng trồng cây dương hòe trước cửa nhà chẳng khác nào rước tà ma vào cửa, dễ gây ra tình trạng đau ốm liên miên hoặc vận hạn bất ngờ. Nếu vô tình mua phải ngôi nhà đã có cây hòe sẵn, gia chủ nên cân nhắc di dời hoặc dùng các vật phẩm phong thủy để hóa giải.

3. Cây Si – Tượng Trưng Cho Âm Trạch, Gây Bế Tắc Sinh Khí
Cây si vốn rất dễ trồng, phát triển nhanh, có bộ rễ bám sâu và tán lá rậm rạp. Tuy nhiên, đây lại là loại cây thường gắn liền với chốn linh thiêng như đền, chùa, miếu mạo – những nơi có nhiều âm khí.
Trong quan niệm phong thủy, cây si khi mọc to trước nhà sẽ cản trở lối đi của Tthần Tài, khiến khí lành không thể vào được nhà. Thậm chí, gốc rễ si ăn sâu có thể ảnh hưởng đến kết cấu nhà cửa, gây hư hại công trình. Nếu yêu thích loài cây này, bạn có thể trồng si dạng bonsai trong nhà, nhưng cần thường xuyên cắt tỉa, tránh để cây phát triển quá rậm gây tích tụ âm khí.
4. Cây Đa – Cây Lớn Nhưng Không Mang Lại May Mắn
Tương tự cây si, cây đa cũng là loài cây có kích thước lớn, phát triển mạnh và thường được trồng ở những nơi linh thiêng như đình, chùa. Cây đa có khả năng tạo bóng râm lớn nhưng lại bị xem là nơi trú ngụ của tà ma trong quan niệm dân gian. Đặc biệt, cây đa thường mọc gần các khu nghĩa địa hay miếu hoang – nơi có nhiều khí âm tụ hội.

Trồng cây đa trong nhà dễ khiến không gian sống trở nên u ám, lạnh lẽo, và là yếu tố gây cản trở vận khí. Nếu vẫn muốn trồng, gia chủ nên chọn loại cây đa cảnh nhỏ, tạo thế bonsai nghệ thuật và cần chăm sóc kỹ lưỡng, tránh để cây phát triển quá mức.
5. Cây Gạo – Đẹp Mắt Nhưng Gắn Liền Với Linh Giới
Cây gạo (hay còn gọi là cây mộc miên) là loài cây nở hoa đỏ rực rất bắt mắt vào cuối mùa xuân. Tuy nhiên, người xưa thường nói: “Thần cây đa, ma cây gạo”, ngụ ý rằng cây gạo là nơi linh hồn ma quỷ trú ngụ. Cây gạo lớn thường xuất hiện ở bìa làng, nghĩa trang hoặc gần các đền miếu, vốn là nơi tụ tập nhiều âm khí.
Thêm vào đó, thân cây gạo thường có gai sắc nhọn hướng vào trong nhà – theo phong thủy là yếu tố mang tính sát thương, có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây nên bất hòa, tranh chấp trong nội bộ.

Có cây ngũ quỷ trước nhà thì nên làm gì hóa giải?
Trong trường hợp mua nhà mà phía trước có sẵn những cây thuộc nhóm ngũ quỷ, gia chủ không cần quá lo lắng. Có thể hóa giải phần nào bằng cách:
- Trồng thêm cây mang tính dương như tre, trúc, cau, lộc vừng… để cân bằng lại sinh khí.
- Dùng vật phẩm phong thủy như gương bát quái, tượng kỳ lân, hồ lô ngũ hành… để trấn giữ và chuyển hóa tà khí.
- Tạo không gian thông thoáng, thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ và chăm sóc cây xanh để tránh khí âm tích tụ.
- Nếu cây thuộc về đất nhà mình thì có thể chặt bỏ. Tuy nhiên không được tự ý chặt nếu cây không phải sở hữu nhà mình.
Phần lớn cây xanh mang lại sinh khí và vẻ đẹp cho ngôi nhà, nhưng chọn sai loại cây có thể vô tình khiến gia chủ gặp nhiều điều không mong muốn. Những loài cây thuộc “ngũ quỷ” như liễu, hòe, si, đa, gạo vốn dĩ mang tính âm, nên không thích hợp để trồng ở nhà ở – nơi cần dương khí để mang lại tài lộc, sức khỏe và bình an. Khi lựa chọn cây trồng trước nhà, hãy cân nhắc kỹ để vừa đẹp mắt, vừa hợp phong thủy, giúp cuộc sống gia đình thêm vượng khí và an lành.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm theo quan niệm dân gian.