Thầy Phong thủy chỉ rõ: Kiêng kị ở PHÒNG NGỦ TRẺ EM, bố mẹ nắm lấy để TRẺ NGỦ NGON, hay ăn chóng lớn

( PHUNUTODAY ) - “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, không quá khó để trang trí phòng ngủ trẻ em nhưng bạn cũng nên quan tâm và chú ý đến những điều cấm kỵ sau để có thể tạo được một không gian phát triển tốt nhất cho trẻ.

Vị trí đặt giường cho bé

Theo phong thủy phòng ngủ trẻ em, vị trí đặt giường mang yếu tố là vị trí chỉ huy – một yếu tố quan trọng bậc nhất trong việc thúc đẩy giấc ngủ yên tĩnh.

Vị trí chỉ huy giúp giải quyết vấn đề giấc ngủ vì nó đặt đứa trẻ ở vị trí chỉ huy phòng của chúng.

Giường của trẻ nên đặt cùng một phương có vị trí giường của bố mẹ sẽ mang lại lợi ích trong việc dung hòa hạnh phúc gia đình.

Hướng đầu giường của các bé nên chọn hướng Đông hoặc Đông Nam là tốt nhất cho sự trường thành của trẻ.

Trường hợp bé khó ngủ thì nên chọn hướng Tây hoặc Bắc vì đây là hai hướng mang lại sự bình yên.

Nếu đầu giường kê hướng Nam trẻ dễ sinh nóng nảy.

phong-thuy-phong-ngu-tre-em-va-nhung-dieu-cam-ky-trong-bai-tri-sap-dat-b5a094e4-37cb-4d55-aea1-5f63c73ba10b

Hướng Tây Nam khiến trẻ nút nhát, thiếu tự tin.

Hướng Đông Bắc dễ làm trẻ có tính cách lạnh lùng, thờ ơ, qua loa đại khái.

Ngoài ra, điều quan trọng là giường không nằm ngay dưới cửa sổ.

Có nên thiết kế cho bé một chiếc giường tầng?

Giường tầng là một lựa chọn không lý tưởng trong việc bài trí phòng ngủ cho bé vì bé ngủ quá gần trần nhà sẽ làm năng lượng của chúng sẽ bị nén lại.

Trong trường hợp bất đắc dĩ, nếu nhà bạn thiếu không gian hoặc con bạn thực sự muốn giường tầng thì vẫn có thể lựa chọn.

Giường tầng tiết kiệm không gian và chỉ nên được sử dụng nếu những đứa trẻ vui vẻ và thoải mái, chúng ngủ ngon và có sức khỏe tốt.

Chọn giường bằng gỗ hoặc kim loại và đảm bảo giường ổn định, chắc chắn. Phần trên của giường trang trí màu sắc để tạo ấn tượng về một không gian lớn hơn, và treo một số bức tranh để cho phép lưu thông khí tốt hơn.

Bàn học của trẻ

Đằng sau, hai bên trái phải bàn học không đối diện với cửa ra vào

Bàn học không nên hướng mặt hay dựa lưng vào nhà vệ sinh, nhà tắm. Hai bên trái phải không thằng của nhà vệ sinh hay nhà tắm

Bàn học không nên ở trên, dưới bàn nấu ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm

Trước bàn học tốt nhất không có cây cao chén khuất

Bàn học không nên hướng mặt ra đường, hay ngõ

phong-thuy-phong-ngu-tre-em-va-nhung-dieu-cam-ky-trong-bai-tri-sap-dat-eefc6211-f274-456e-8c9c-9b9e2b26c02d

Bên cạnh những việc cần thiết phải làm, phong thủy phòng ngủ trẻ em cũng chỉ ra cho bạn một số những kiêng kỵ sau:

Phòng ngủ trẻ em không nên đặt cạnh một căn phòng có quá nhiều đồ kim loại, dưới sân thượng. Những căn phòng có quá nhiều đồ kim loại thường ảnh hưởng, làm suy nhược thần kinh của trẻ.

Cửa ra vào phòng ngủ không nên đặt gương để tránh những điều thị phi

Trần nhà phòng ngủ trẻ em nên bằng phẳng, sử dụng màu sáng, trần nhà trang trí đơn giản, nhưng không nên treo những đồ vật quái dị vì có thể sẽ gây ác mộng, làm trẻ hay giật mình.

Nền nhà phòng ngủ không nên trải thảm màu đỏ và có lông dài để hạn chế nguy cơ mắc bệnh viêm khí quản

Phòng ngủ không nên treo quá nhiều chuông gió

Phòng ngủ của trẻ cần có nhiều ánh sáng,

Phòng ngủ trẻ em có diện tích nhỏ, nếu trang trí phức tạp sẽ làm không gian sinh hoạt bị thu hẹp lại, tạo cảm giác bức bối, khó chịu

Búp bê trong phòng ngủ không nên cất quá kỹ

Cửa phòng ngủ trẻ em không được thẳng hàng với cửa nhà vệ sinh

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn