5 số điện thoại vơ hết tài lộc trong thiên hạ, ai có 1 cũng sung túc dư dả, 2 số nên tránh xa

( PHUNUTODAY ) - Những số điện thoại dưới đây tượng trưng cho sự may mắn, hanh phúc, thăng hoa.... vì vậy, nếu ai sở hữu chẳng bao giờ phải lo lắng về tiền bạc.

 5 số điện thoại may mắn hết phần thiên hạ

Điện thoại có số đuôi là 1: Với những người có đuôi số điện thoại là 1 sẽ đón vận may trong năm nay, sự nghiệp suôn sẻ hơn và có cơ hội tăng lương thăng tiến trong công việc.

Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý nhỏ đối với người này là họ cần phải điều chỉnh tâm lý thật tốt, tránh gây thù chuốc oán với người khác, như vậy đường tài lộc sẽ phát tài hơn rất nhiều.

Điện thoại có số đuôi là 3: Theo các chuyên gia phong thủy, số 3 tượng trưng cho sự tốt lành, thuận lợi. Trong năm Nhâm Dần người sở hữu số điện thoại kết thúc bằng số 3 sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, có cơ hội mở rộng các mối quan hệ.

Điện thoại có số đuôi là 5: Nếu bạn sở hữu số điện thoại kết thúc bằng số 5 sẽ có nhiều may mắn, đón nhận nhiều nguồn năng lượng tích cực và sự hỗ trợ từ những người xung quanh để trở nên giàu có hơn. Trên con đường công việc của họ cũng ngày càng phát triển.

Điện thoại có số đuôi là 6: Những người sở hữu số đuôi điện thoại là số 6 nhất là tứ quý 6666 cực kỳ may mắn trong năm nay, làm việc gì cũng thuận lơi. Trên con đường công danh lên như diều gặp gió, tình duyên thì viên mãn ít ai sánh bằng, khiến nhiều người phải ghen tỵ với bạn.

thoai

Điện thoại có số đuôi là 8: Nếu bạn may mắn sở hữu số điện thoại kết thúc bằng 8 sẽ chứng kiến vận may lội ngược dòng trong năm nay. Đặc biệt, trên con đường công việc kinh doanh khởi sắc và ngày càng thịnh vượng. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ cũng sẽ sớm vượt qua và có bước thăng hoa về tài lộc, tiền bạc luôn rủng rỉnh căng ví.

2 số đuôi điện thoại tán tài xui xẻo

Điện thoại có số đuôi là 4: Hầu hết mọi người đều đặc biệt kiêng kỵ con số 4, bởi phát âm của số 4 gần giống với chữ "tử" nghĩa là chết. Ngoài ra, số 4 ứng với thứ tự cuối cùng trong vòng tròn cuộc sống "Sinh - Lão - Bệnh - Tử" nên con số này bị coi là con số chết chóc. Vì thế, người nào có số điện thoại kết thúc bằng số 4 thường hay bệnh tật dai dẳng, khỏi rồi lại tái phát rất mệt mỏi. Cơ thể yếu đuối, kiệt quệ, làm việc gì cũng không xong.

Điện thoại có số đuôi là số 7: Đây là số cuối điện thoại xấu nhất mà mọi người không nên sở hữu. Ở nước ta, số 7 bị coi là con số không may mắn. Các cụ ngày xưa đã có câu "Chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3", cũng như "Tháng 7 là tháng cô hồn" nhằm ám chỉ những điều xui xẻo, không may dễ xảy ra vào ngày, tháng 7. Bởi theo dân gian xưa, tháng 7 âm lịch là tháng của ma quỷ, chúng trở lại trần gian gây rối. Thêm nữa, số 7 cũng bị xem là con số mang lại điềm gở, tượng trưng cho sự bỏ rơi, tức giận và cái chết. Vậy nên, con số 7 là con số xui xẻo. Chính vì vậy, những số điện thoại cuối có dính 7 là số đen đủi, mang tới những khó khăn, vất vả cho chủ nhân. Dù có chăm chỉ, tài giỏi cũng không thể khá lên được.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link