Dưới đây là 7 hành vi bạn tự làm hạ thấp giá trị bản thân nhất:
1. Ham muốn biểu đạt quá nhiều
Nếu nói chuyện hùng hồn, có thể người khác sẽ không thích, nếu nói quá nhiều, sẽ phạm sai lầm, sớm muộn gì cũng gặp rắc rối.
Một quy tắc làm người dễ được chấp nhận nhất đó là im lặng một cách thích hợp và kiềm chế mong muốn thể hiện bản thân.
Nên nói chậm và nói rõ những điều chúng ta muốn nói. Không muốn nói có thể im lặng, không nên nói một cách hời hợt, không nói những lời không có ý nghĩa giao tiếp.
Nếu vi phạm nguyên tắc nói chuyện, lời nói của chúng ta sẽ rẻ tiền và dễ bị người khác coi thường.
2. Quan tâm quá mức
Quan tâm là một loại thiện chí, hỏi thăm bạn bè, người thân và quan tâm đến họ một cách thích hợp sẽ khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Nhưng nếu bạn quan tâm quá nhiều và quá sâu sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu và cho rằng bạn đang can thiệp vào cuộc sống của họ.
Chỉ bằng cách giữ khoảng cách và quan tâm mọi người một cách phù hợp, bạn mới thể hiện được sự chân thành của mình và khiến họ cảm thấy thoải mái.
 
  3. Làm người mất mặt người khác
“Cây cần vỏ cây, con người cần thể diện”, bởi vậy khi đối xử với người khác, chúng ta nên nhớ nguyên tắc giữ thể diện cho họ.
Không buông lời chỉ trích, buộc tội người khác ở nơi công cộng, vì điều đó sẽ khiến họ mất mặt và cũng không mang lại lợi ích gì cho bạn.
Giữ cho người khác một chút phẩm giá và biết bảo vệ thể diện của người khác cũng là để lại cho bản thân một lối thoát.
4. Chỉ nói mà không làm
Chính trực là nền tảng của cuộc sống. Nếu bạn hứa điều gì với người khác, bạn nên cố gắng hết sức làm cho được điều đó.
Những gì sẽ nói ra, con người phải tính được việc mình sẽ thực hiện nó ra sao. Không ai muốn hẹn hò với một người chỉ nói mà không hành động.
Những người như vậy không đáng tin cậy, không nhận được lòng tin và sự tôn trọng của người khác. Họ cũng khó nhận được sự giúp đỡ của người khác và tất nhiên là không thể làm được việc gì.
5. Nói điều gì đó bậy bạ
Dù nóng giận đến đâu chúng ta cũng không thể cho phép mình dùng những lời lẽ thô tục. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể buông lời mắng nhiếc người khác.
Nói những lời bậy bạ chỉ thể hiện bạn tu dưỡng cá nhân không tốt.
Một người văn minh, có đạo đức tốt, họ không buông lời nói xấu bất cứ ai. Do đó họ nhận được sự tôn trọng của người khác và tránh những tai họa.
6. Thích lợi dụng
Nếu thích lợi dụng thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải chịu tổn thất lớn. Lợi dụng người khác là điều đáng xấu hổ, vì một chút lợi nhuận mà coi người khác như kẻ ngốc.
Không ai ngốc cả, chỉ là họ tin tưởng bạn hoặc tạm thời muốn đối xử tốt với bạn. Nhưng nếu sự lợi dụng đó trở nên thường xuyên và không có đáp trả, người ta sẽ dần rời xa bạn.
Thời gian trôi qua, mọi người sẽ xa lánh bạn. Dù có chuyện tốt đẹp đến đâu thì người khác cũng không muốn nghĩ đến bạn nữa.
Không ai có thể ăn không của ai thứ gì, đó là luật nhân quả. Như vậy để có một mối quan hệ tốt và lâu dài, chúng ta không thể để đối phương chịu thiệt thòi.
7. Hay phủ nhận chính mình
Không có ai là hoàn hảo cả, dù vậy bạn vẫn phải đối xử tốt với chính mình. Không nên lúc nào cũng phủ nhận và đánh giá thấp bản thân chứ đừng nói đến việc làm tổn thương chính mình.
Chỉ khi bạn yêu bản thân mình trước và coi trọng bản thân thì người khác mới không coi thường và bỏ rơi bạn.





















