7 ngày nghỉ Tết - gần 300 vụ tai nạn giao thông, xấp xỉ 200 người thiệt mạng

( PHUNUTODAY ) - Theo số lượng thống kê mới nhất cho thấy, trong dịpTết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cả nước đã xảy ra gần 300 vụ tai nạn khiến gần 195 người ch.ết, 199 người bị thương, và nguyên nhân chủ yếu do rượu bia...

 Mới đây, Ủy ban ATGT quốc gia vừa có báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình an toàn giao thông Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Theo đó, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 14/2 đến 20/2), toàn quốc xảy ra 296 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm chết 195 người, bị thương 199 người (chưa bao gồm những người bị xây xát nhẹ trong các vụ va chạm).

tai_nan_4

Qua 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã có gần 200 người chết vì TNGT (Ảnh minh họa). 

So với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí, số vụ giảm 150 vụ (-41%), giảm 8 người chết (-4%), giảm 218 người bị thương (-52%).Trung bình một ngày nghỉ Tết có hơn 27 người chết vì tai nạn giao thông.

Tính riêng mùng 5 Tết (20/2), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, toàn quốc xảy ra 29 vụ, trong đó có 24 vụ tai nạn, 5 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm chết 16 người, 34 người bị thương. Mùng 2 xảy ra nhiều tai nạn và số người chết cao nhất, với 42 vụ làm chết 36 người, bị thương 36 người.

Trong dịp Tết vừa qua, được biết, lực lượng CSGT đường bộ đã kiểm tra, xử lý trên 19.000 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 12 tỷ đồng. Cảnh sát đường thủy phát hiện, xử lý 130 trường hợp vi phạm, phạt tiền 42 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho biết: Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, số vụ tai nạn giao thông đã giảm so với Tết 2017 nhưng vẫn ở mức cao. Đặc biệt trong các ngày từ 30 đến mùng 3 Tết, số người chết vì tai nạn tăng khá cao.

DIEUDOTAINAN1

Số người chết vì tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất. 

 Cũng trong 7 ngày nghỉ Tết, các bệnh viện trên cả nước thăm khám hơn 37.000 trường hợp va chạm, tai nạn giao thông. Số lượt nhập viện điều trị nội trú hơn 12.500 ca, tăng 12,8% so với 6 ngày Tết Đinh Dậu năm 2017, tăng cao trong các ngày mùng 3 và mùng 4 Tết.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn giao thông là do lái xe uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm; khu vực xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu tại đường nông thôn, ngoài đô thị.

ub1_blcs

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia thăm nạn nhân TNGT tại Bệnh viện Việt Đức chiều mùng 3 Tết.

Theo Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia, dịp nghỉ Tết năm nay số cuộc gọi phản ánh về đường dây nóng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn các cuộc gọi, tin nhắn phản ánh tình trạng tự ý tăng giá vé vận tải hành khách, giá cước taxi. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý triệt để.

Cũng theo đánh giá của Uỷ ban, tình trạng ùn tắc còn xảy ra tại một số trạm thu phí, trục đường chính tại Hà Nội và TP HCM. Lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý sự cố và đưa giao thông thông suốt trở lại. 

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, người dân dồn về thủ đô nên tình hình giao thông cửa ngõ của Thủ đô như: Ngọc Hồi, Pháp Vân, Vành đai 3 trên cao... có tình trạng dồn ứ. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người ứng trực, điều tiết giao thông...

Xem thêm:

Bắt tạm giam nghi phạm giết tình nhân của vợ vì ghen tuông mù quáng

Sài Gòn: Người dân ùn ùn kéo nhau quay trở lại làm việc sau Tết

Theo:  khoevadep.com.vn copy link