7 thứ bẩn nhất trong nhà nghỉ, khách sạn: Món đầu tiên có thể khiến nhiều người bất ngờ

22:35, Thứ bảy 03/10/2026

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người cho rằng nhà vệ sinh và bồn cầu là nơi bẩn nhất trong nhà nghỉ, khách sạn. Tuy nhiên, có những thứ còn đáng lo ngại hơn vì hiếm khi được làm sạch.

Việc thuê phòng nhà nghỉ, khách sạn để nghỉ ngơi trong các chuyến du lịch, công tác là điều quen thuộc với nhiều người. Vấn đề vệ sinh ở các nơi lưu trú này luôn được mọi người quan tâm. Đa số cho rằng nhà vệ sinh, bồn cầu chính là nơi bẩn nhất. Trên thực tế, có những thứ còn đáng lo ngại hơn do hiếm khi được làm sạch, sử dụng sai mục đích.

Dưới đây là 7 đồ dùng trong nhà nghỉ, khách sạn mà bạn nên chú ý.

Vòi hoa sen và vòi nước

Vò hoa sen và hệ thống vòi nước, đường ống nước là môi trường tối, ẩm ướt, rất dễ có vị khuẩn phát triển. Một số nghiên cứu còn phát hiện mật độ vi khuẩn ở những khu vực này thậm chí còn cao hơn đáng kể so với bề mặt bồn cầu. 

Nghiên cứu cho thấy một số chủng như Legionella pneumophila hay vi khuẩn thuộc họ Pseudomonas có thể tồn tại trong môi trường này. Khi đó, các hạt nước nhỏ chứa vi khuẩn có thể phát tán vào không khi khi nước được xả mạnh. Người đang ốm, trẻ nhỏ hoặc có sức đề kháng kém cần đặc biệt lưu ý.

Ấm đun nước

Ngày nay, khá nhiều phòng khách sạn, nhà nghỉ đều có ấm siêu tốc, ấm đun nước để phục vụ nhu cầu đun nước nóng pha trà, pha cà phê của khách hàng. Tuy nhiên, nhiều người lại dùng chúng sai mục đích. Một số người có thể tận dụng ấm để nấu mì, luộc trứng. Tệ hơn, có người còn dùng ấm để luộc tất, đồ lót với mục đích khử trùng. Sau đó, ấm cũng không được làm sạch kỹ càng. Nhân viên dọn dẹp thường chỉ đổ nước bên trong ra và tráng ấm rồi lau khô bên ngoài. Bên trong ấm, vi khuẩn có thể tích tụ và phát triển mạnh. Quá trình đun sôi có thể tiêu diệt được nhiều loại vi trùng nhưng cặn bẩn hữu cơ và một số bào tử chịu nhiệt vẫn có thể tồn tại.

Ấm đun nước là một trong những vật dụng được đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ chứa nhiều cặn bẩn, vi khuẩn do ít được vệ sinh, khử khuẩn.
Ấm đun nước là một trong những vật dụng được đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ chứa nhiều cặn bẩn, vi khuẩn do ít được vệ sinh, khử khuẩn.

Điều khiển TV

Điều khiển TV là vật dụng gần như vị khách nào cũng sử dụng nhưng thường không được vệ sinh. Bàn tay của chúng ta có thể có mồ hôi, tế bào da hoặc dính đồ ăn, nước uống. Những thứ này kết hợp với bụi bẩn sẽ tích tụ ở các nút bấm và khe nhỏ của điều khiển sau nhiều lần sử dụng.

Nếu không được lau khử trùng thường xuyên, chiếc điều khiển có thể trở thành bề mặt trung gian chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh cho người sử dụng bao gồm cả các bệnh đường ruột, bệnh cúm. Không chỉ có điều khiển tivi, các loại điều khiển khác trong phòng cũng gặp tình trạng tương tự.

Điện thoại bàn và công tắc

Những vị trí thường xuyên được tay người chạm vào như công tắc đèn, điện thoại bàn, tay nắm cửa hay khu vực sử dụng thẻ từ thường không được chú ý vệ sinh. Vì vậy, vi khuẩn có thể tồn tại trên bề mặt của những này từ ngày nàng qua tháng khác và tiếp tục được truyền qua tay của nhiều người.

 

Khăn tắm và vỏ gối

Khăn tắm, vỏ gối dù dù được thay mới mỗi khi khách trả phòng nhưng nó vẫn tiềm ẩn một số vấn đề  với người sở hữu làn da nhạy cảm. Quá trình giặt công nghiệp có thể sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh để loại bỏ các vết bẩn và nếu xả không kỹ, một phần hóa chất còn lại trên sợi vải có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với da ẩm.

Bên cạnh đó, nếu quá trình giặt sấy không đạt nhiệt độ phù hợp, một số mầm bệnh như nấm da hoặc tụ cầu vàng vẫn có khả năng tồn tại.

Cốc thủy tinh, cốc sứ

Trong phòng nhà nghỉ, khách sạn có thể có những chiếc cốc thủy tinh, cốc sứ được ngay ngắn  trên bàn uống nước hoặc nhà tắm. Chúng tạo cảm giác sạch sẽ nhưng quy trình làm sạch tại mỗi cơ sở có thể khác nhau. Một số nơi không thu gom cốc về khu vực rửa tập trung. Chúng chỉ được tráng và lau nhanh tại phòng. Việc này sẽ khiến các chất bẩn trong cốc không được loại bỏ hoàn toàn, là điều kiện tốt để vi khuẩn phát triển. 

Sofa và thảm

Sofa và thảm là hai khu vực khó được giặt và khử trùng triệt thường xuyên. Do đó, nơi này thường chứa nhiều bụi bẩn và các tạp chất. Trong phòng kín, thiếu ánh nắng trực tiếp, thảm còn có thể trở thành nơi lưu trú của nấm mốc và mạt bụi. Việc để da tiếp xúc trực tiếp với thảm có thể gây kích ứng da hoặc bụi bẩn từ thảm có thể bay lơ lửng vào không khí làm xuất hiện phản ứng dị ứng ở người nhạy cảm.

Những vật dụng tưởng như vô hại trong phòng nhà nghỉ, khách sạn đều được sử dụng thường xuyên nhưng không phải lúc nào cũng được làm sạch kỹ. Vì vậy, khi đến những nơi này, du khách nên thận trọng hơn, có thể ưu tiên sử dụng các đồ dùng cá nhân mà mình mang theo.

chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bích Loan

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn ✕
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.