3 thứ vô nghĩa nhất cần phải vứt bỏ ở đời: Nếu không làm được sẽ rước đại họa vào thân

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống tồn tại vô vàn mối lo, vì vậy hãy chỉ tập trung vào những việc có ích, đừng nên phí thời gian vào 3 việc vô nghĩa sau.

Vứt bỏ những người không trân trọng bạn

s-5d0a4d411b3d668a39153e11b88d0fb5f8285c4c-1556854948720952378722-crop-1556854954259631874182_gzwk

Những người không trân trọng bạn, đặc biệt là lòng tốt của bạn. Dù cố gắng níu kéo thế nào, cũng vô ích. Bởi trong mối quan hệ này, sẽ chỉ có bạn trân trọng, bảo vệ và níu kéo. Kết cục, người tổn thương cuối cùng cũng chỉ có mình bạn mà thôi.

Trong thế gian này, thứ không thể cưỡng cầu nhất đó chính là tình cảm. Người thông minh, thay vì níu kéo, chi bằng hãy buông tay. Biết đâu, bạn sẽ tìm được những mối quan hệ thực sự thuộc về mình.

Vứt bỏ những lời than thở vô nghĩa

9d0a870520d66cc7f88f86d93b989eeaf87eb3fc

Cặp chuyện muộn phiền, than vãn là việc làm vô nghĩa, bởi nó chẳng mang lại ích lợi nào cho bạn cả. Bạn chỉ cần ghi nhớ rằng, nếu chỉ biết oán trách và không chịu thay đổi bản thân, cuộc sống của bạn chỉ ngày càng ngột ngạt mà thôi.

Nhà thơ Rabindranath Tagore từng nói, nếᴜ như bạn khóc vì đã bỏ lỡ ánh mặt tɾời, vậy thì bạn sẽ bỏ lỡ cả những vì sao. Thế nên, hãy cố gắng thoát ly cảm xúc oán giận, tích cực vui sống, tích cực chiến đấu, dù con đường phía trước gập ghềnh thế nào cũng sẽ vượt qua. 

Vứt bỏ những người bạn giả nhân giả nghĩa

Ngoài người thân, bạn bè chính là những người cùng bạn sát cánh những lúc khó khăn và chia sẻ niềm vui trong cuốc sống. Những người bạn tốt sẽ giúp ta trở thành con người tốt, hữu ích hơn. Còn những mối quan hệ giả nhân giả nghĩa, chẳng những không mang lại lợi ích mà đôi khi còn khiến bạn rơi vào con đường sa ngã.

Đặc biệt là những mối quan hệ dựa vào tiền bạc hay những bữa nhậu để duy trì, bởi tình bạn đó sẽ không vững bền, lợi chẳng thấy đầu chỉ toàn thấy hại. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn