48 giờ liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

( PHUNUTODAY ) - Sáng 18/4, nước ta không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới, số ca được chữa khỏi là 198.

Hà Nội mới đưa tin, theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 6h ngày 18/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Như vậy, kể từ ngày 7/3 cho đến nay, lần đầu tiên sau 48 giờ, cả nước chưa có thêm ca mắc Covid-19.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đến nay, tổng số ca mắc là 268 trường hợp, trong đó có 160 người từ nước ngoài và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người cách ly là 69.045, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 324 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.549 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 57.172 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngày 17/4 có 21 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, hiện cả nước còn 70 bệnh nhân đang điều trị tại 12 cơ sở y tế.

Trong số 70 bệnh nhân đang điều trị có 13 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2, số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính là 04 ca.

Từ ngày hôm nay, Hà Nội sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 ở một số chợ đầu mối trên địa bàn để đánh giá tốc độ lây nhiễm dịch bệnh.

VnExpress đưa tin, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố sáng 17/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao các quận, huyện ngay trong ngày 18 và 19/4 triển khai xét nghiệm nhanh tại một số chợ, gồm: Chợ Ngã Tư Sở (Thanh Xuân), chợ Long Biên (Ba Đình), chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai, chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Thường Tín) và một số chợ hải sản.  

"Kết quả xét nghiệm này sẽ là dữ liệu quan trọng để đánh giá tốc độ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn", ông Chung nói.  

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn