"Ám sát" người tình, bắn nhầm cháu bé

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) -Trong lúc tức giận, tên côn đồ giơ súng bắn vào khu vực dãy trọ, vô tình đạn trúng vào cháu Đức làm cháu bị thương.

Sáng 18/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Lê Sỹ Hạo 7 năm tù về hành vi “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo thông tin ban đầu, năm 2013, sau khi ly thân với vợ, Lê Sỹ Hạo (SN 1974, trú tại thị trấn Hòa Bình, Tương Dương, Nghệ An)  chuyển ra ở riêng và có quan hệ yêu đương với chị Hồ Thị Hoa trú cùng thị trấn Hòa Bình. Giữa Hạo và chị Hoa thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn bởi hắn suốt ngày rượu chè, không chịu làm ăn.

Lê Sỹ Hạo bị dẫn giải sau phiên tòa

Lê Sỹ Hạo bị dẫn giải sau phiên tòa.

Tối ngày 17/10/2013, rượu say, Hạo gọi điện thoại cho Hoa. Bực mình với thái độ trả lời điện thoại của người tình, Hạo lấy khẩu súng ngắn đến khu nhà trọ khối Hòa Tân nhằm mục đích giết người phụ nữ này.

Đến phòng trọ, không tìm thấy Hoa, Hạo đã chửi bới ầm ỹ. Trong lúc tức giận, tên côn đồ giơ súng bắn vào khu vực dãy trọ, vô tình đạn trúng vào cháu Lê Văn Đức (SN 1999) làm cháu bị thương. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và may mắn bảo toàn tính mạng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Sỹ Hạo 7 năm tù giam về hành vi “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT