Bạn có phải là một cô gái phụ thuộc vào trang điểm

( PHUNUTODAY ) - Bạn có phải là một cô nàng nghiện trang điểm hay không, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua những thông tin ngay dưới đây nhé!

Bạn có phải là một cô gái phụ thuộc vào trang điểm

Bạn là một người tự tin đi ra ngoài đường mà không cần trang điểm hay luôn phải “make-up” trước khi ra ngoài nhỉ?

Bạn có phải là một cô gái phụ thuộc vào trang điểm

1. Chuông đồng hồ hỏng khiến bạn dậy muộn khi sắp đến giờ làm. Bạn:

a. Bỏ thói quen trang điểm như ngày thường, chỉ làm một số việc cần thiết.

b. Trang điểm nhẹ hơn, sử dụng vài mẹo để tiết kiệm thời gian. Muộn làm vài phút chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới.

c. Không từ bỏ bước nào cả. Bạn không thể có một ngày tốt đẹp nếu thiếu tự tin về vẻ ngoài của mình.

2. Đêm khuya, anh chàng đang tán tỉnh bất ngờ gọi điện cho bạn và thông báo anh ta đang trên đường tới thăm bạn. Sau khi gác máy, bạn:

39.ban-la-nguoi-nghien-trang-diem-2-phunutoday.vn

 

a. Chẳng làm gì cả. Anh ta sẽ tới và nhìn thấy bạn như mọi ngày khác.

b. Thoa một ít kem che khuyết điểm và chải lại mái tóc.

c. Chạy vội tới bàn trang điểm. Bạn không muốn "đuổi" chàng đi với khuôn mặt "mộc" của mình.

3. Sáng sớm, bạn cần mua vài thứ lặt vặt nên phải đi đến một hàng tạp hóa ở góc phố. Bạn trang điểm như thế nào?

a. Chẳng làm gì cả, chỉ là đi xuống phố thôi mà.

b. Mascara và kem che khuyết điểm sẽ giúp bạn ít nhất là trông không giống như vừa mới thức dậy.

c. Tô son phấn và xịt cả nước hoa. Ai mà biết được trên đường tới đó tôi sẽ gặp ai.

4. Trong một ngày làm việc, bạn thường cần trang điểm lại bao nhiêu lần?

a. Không lần nào cả. Có quá nhiều thứ bạn phải bận tâm trong đó việc "bôi trát" không phải là điều cần ưu tiên.

b. Một lần, sau bữa trưa. Bạn thường soi gương và sửa sang lại những gì cần thiết.

c. Ít nhất là hai lần. Bạn có cả kho các sản phẩm làm đẹp ở chỗ làm.

5. Bạn có hay mua các đồ trang điểm?

a. Hầu như không bao giờ. Nói chung, bạn chỉ cần mua khi các thứ đã hết.

b. Vài lần một năm nhưng bạn cố gắng đợi vào những dịp khuyến mãi hay có quà tặng.

c. Ít nhất một tháng một lần. Làm sao có thể kìm chế được khi bạn luôn nhìn thấy rất nhiều sản phẩm mới ở các tạp chí về làm đẹp.

6. Vào một ngày bình thường, bạn thường trang điểm và làm tóc hết bao lâu?

a. 5-10 phút.

b. 30 phút.

c. 1 tiếng trở lên. Bạn thích mọi thứ phải thật hoàn hảo.

7. Bạn có quan tâm nhiều đến việc sơn sửa móng tay?

a. Thỉnh thoảng tôi cắt tỉa móng và cố gắng giữ chúng sạch sẽ.

b. Tôi cắt sửa móng tay một tuần một lần.

c. Tôi liên tục thay đổi các kiểu vẽ móng khác nhau.

8. Bạn có dành nhiều thời gian chăm sóc tóc?

a. Không. Bạn chỉ cắt kiểu đơn giản và để tóc tự khô.

b. Một chút. Bạn sấy tóc hầu như mỗi ngày và nhuộm vài lần một năm với màu sáng hơn màu tóc tự nhiên của mình một chút.

c. Rất nhiều. Bạn thậm chí không nhớ màu tóc tự nhiên của mình và bạn biết làm thế nào để có được kiểu tóc thời trang nhất.

9. Đi thăm bố mẹ vào cuối tuần, bạn nhận ra mình quên mang theo túi đồ trang điểm. Bạn nghĩ gì?

a. "Chẳng sao cả. Đây toàn là người nhà và mình có cần phải gây ấn tượng với ai đâu".

b. "Ồ, không sao. Mẹ có thể có một vài đồ trang điểm mà tôi có thể mượn trong trường hợp cả nhà ra ngoài chơi".

b. "Không biết gần đây có cửa hàng mỹ phẩm nào không? Tôi cần ít nhất là một thỏi son, màu mắt, mascara và kem nền".

10. Bạn có một mục tiêu lớn cần thực hiện. Điều đầu tiên bạn làm là gì?

a. "Ai mà có thời gian để nghĩ về việc trông mình thế nào chứ. Bạn có nhìn thấy danh sách các việc cần phải làm của tôi ở đâu không?"

b. Làm mọi việc cần phải làm và sau đó chăm lo đến diện mạo của mình nến có thời gian.

c. Chú ý đầu tiên đến khuôn mặt mình. Trang điểm sẽ giúp tôi có thêm động lực để hoàn thành mọi thứ tốt hơn.

Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nào!

Nếu đa số câu trả lời của bạn là a: Bạn chuộng nét đẹp tự nhiên.

Sự tán tụng vẻ đẹp hình thức hoàn toàn không có nghĩa lý gì với bạn. Bạn cho rằng mỗi người một vẻ nên chẳng có lý do gì phải che giấu cái "độc nhất vô nhị" của mình.

Bạn hạn chế đến mức tối thiểu đụng chạm tới mỹ phẩm bởi bạn luôn đủ tự tin đi đến bất cứ đâu hay với ai với vẻ ngoài "mộc" của mìnhh. Nhưng có lẽ, một lý do khác là bạn hơi lười biếng hoặc không tin tưởng vào độ an toàn của các sản phẩm này.

Nếu chọn đa số câu b: Bạn quan tâm một cách đúng mực đến việc chăm sóc vẻ ngoài của mình.

Bạn không nhờ cậy quá nhiều vào việc trang điểm cầu kỳ để nâng bản thân lên nhưng vẫn biết tận dụng vẻ ngoài làm lợi thế cho mình. Biết sử dụng việc trang điểm để làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên là một ưu điểm của bạn.

 Bạn hãy tiếp tục duy trì khả năng này và khẳng định bản thân trước mọi người bằng nét đẹp bên trong của bạn và nhớ rằng chính sự vui vẻ hạnh phúc của bạn là điều lôi cuốn người khác nhất.

Nếu chọn đa số câu c: Bạn đích thị là nô lệ cho sắc đẹp.

Trang điểm là yếu tố quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của bạn. Việc làm đẹp khiến bạn cảm thấy tự tin và an tâm hơn. Nhưng có lẽ bạn quá phụ thuộc vào điều đó, đến nỗi thời gian dành chăm chút hình thức còn nhiều hơn thời gian bạn dành cho gia đình, bạn bè hay công việc. Bạn sợ người khác thấy khuôn mặt thật của mình.

Tuy nhiên, bạn lại quên rằng cảm giác thoải mái là điều quan trọng sẽ giúp bạn rạng rỡ hơn nhiều. Có lẽ bạn nên bắt đầu thay đổi bằng việc không trang điểm khi quanh quẩn ở nhà, tìm những mẹo làm đẹp không tốn quá nhiều thời giờ hay sử dụng các sản phẩm "2 trong 1" để dành sức làm những việc khác. Và bạn cũng nhớ rằng không ai săm soi những khuyết điểm của bạn như bạn vẫn làm.

Những dấu hiệu chứng tỏ bạn là người nghiện trang điểm

+ Bạn tốn quá nhiều thời gian để trang điểm:

Bạn sẽ gặp vấn đề với bộ móng hay son môi của mình, hoặc là nếu mọi thứ đều ổn, thì bạn sẽ cảm thấy mắt mình đã trang điểm quá đậm.

Bạn luôn muốn làm sao để trông thật hoàn hảo - và không thể chịu đựng được dù chỉ một bất cẩn cực kỳ nhỏ.

+ Bạn mua quá nhiều đồ trang điểm:

39.ban-la-nguoi-nghien-trang-diem-3-phunutoday.vn

 

Có nhiều loại mỹ phẩm bạn chưa hề đụng tới. Bạn mua một món mỹ phẩm nào đó chỉ vì quảng cáo quá hay, bao bì bắt mắt… và rồi để mặc nó hàng tháng trời trong tủ.

Dĩ nhiên khi vô tình lục lọi và tìm ra, bạn vui phát điên lên được chẳng khác mấy lúc mới mua nó về. Và hẳn là bạn phải thử chúng ngay và chụp một bức ảnh tự sướng.

+ Bạn tuyệt đối không ra ngoài khi không trang điểm:

Bạn có thể được coi là một người nghiện trang điểm nếu bạn không thể đi ra khỏi nhà với khuôn mặt mộc. Phụ nữ nào cũng mong muốn mình đẹp mọi nơi, mọi lúc.

 Nhưng nếu bạn cần một khuôn mặt trang điểm kỹ càng chỉ để đi đến phòng tập thể dục hoặc ra cửa hàng tạp hóa mua nhu yếu phẩm thì chắc chắn sau đó bạn có thể phải đối phó với một chứng nghiện nghiêm trọng.

+ Bạn làm dáng và chải chuốt liên tục:

Một dấu hiệu khác cho thấy bạn nghiện trang điểm là khi bạn luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng… làm đẹp!

Nếu bạn đang cố gắng thử nghiệm một kiểu trang điểm mắt mới hoặc thấy khó chịu vì sơn móng tay bị sứt thì đó cũng là điều dễ hiểu.

+ Việc trang điểm tạo nhiều nguồn cảm hứng cho bạn:

Trang điểm khiến bạn hứng khởi hơn. Cũng là một dấu hiệu dễ nhận biết của người nghiện trang điểm là khi bạn rất hào hứng mua sắm mỹ phẩm.

Đi mua sắm là niềm vui của phần lớn phụ nữ nhưng nếu bạn mua nhiều hơn khả năng ví bạn cho phép hoặc bạn cố giấu diếm những mỹ phẩm mới mua vì sợ người thân, bạn bè góp ý thì bạn có thể đã nghiện trang điểm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn