Vì sao bạn vẫn còn độc thân?

( PHUNUTODAY ) - Có bao giờ các bạn thắc mắc tại sao cho đến thời điểm hiện tại mà bạn vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai? Hãy cùng chúng tôi giải đáp nhé!

Vì sao bạn vẫn còn độc thân?

Đôi khi bạn nghĩ rằng bạn chỉ cần có công việc tốt, sở hữu một số tài sản và chút nhan sắc và độc thân thì không cần quan tâm. Nhưng có khi nào, bạn thắc mắc tại sao mình vẫn độc thân?

Vì sao bạn vẫn còn độc thân?

 Nhìn chung, những người bạn trai trước bạn từng gặp gỡ là những anh chàng:

a. Rất đẹp trai. Hiện nay bạn vẫn liên lạc với vài người trong số họ.

b. Đó là những tay họ “Sở”, nếu gặp lại nhất định bạn sẽ cho họ một bài học.

c. Đó chỉ là những anh chàng đã đi qua cuộc đời bạn và không để lại địa chỉ gì.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên với một anh chàng đẹp trai, anh ta thường xuyên nói những lời “có cánh”. Đến lúc ra về anh ấy nói rằng"Anh rất muốn sớm được gặp lại em". Bạn cảm thấy:

33.vi-sao-ban-van-doc-than-1-phunutoday.vn

 

a. Tất nhiên là vui mừng

b. Phấn chấn, vui vẻ sau khi sợ hãi

c. Tự hỏi không biết con người thật của anh ta sẽ như thế nào.

Khi bạn hẹn gặp những cô bạn gái độc thân tại một quán bar, bạn thường:

a. Ngồi tại một vị thế chính diện trong quán bar để gây sự chú ý. Thỉnh thoảng bạn sẽ nói chuyện với những người ngồi xung quanh đó.

b. Tìm một vị thế đẹp, yên tĩnh trong quán bar, nơi bạn có thể nói chuyện mà không ai để ý tới bạn.

c. Tìm một chỗ ngồi gây chú ý với đàn ông. Bạn sẽ quan sát trong quán bar có anh chàng nào hấp dẫn bạn không và sau đó chủ động làm quen.

Khi bạn nhận được một lời mời đám cưới, bạn nghĩ:

a. “Bạn hy vọng người cũ của bạn sẽ không đến"

b.“Ồ không, Bạn chỉ còn 7 tháng để tìm người hò hẹn và kết hôn"

c.“Bạn nghĩ bạn sẽ mặc một bộ váy đỏ để hút hồn một anh chàng nào đó”

 Sau buổi làm việc, vào buổi tối bạn thường:

a. Ăn bữa tối với bạn bè.

b. Về nhà ăn tối và xem tivi

c. Bạn sẽ tìm đến bác sĩ tâm lý rằng tại sao bạn vẫn độc thân.

Tại các bữa tiệc, bạn thường:

a. Tự giới thiệu bản thân mình với những người bạn không quen biết

b. Sử dụng hầu hết thời gian để nói chuyện với bạn bè và những người quen

c. Hỏi người trong bữa tiệc rằng anh chàng nào còn là người đàn ông độc thân, và sau đó chú tâm đến họ, đến gần họ, liếc mắt và chủ động bắt chuyện với họ.

 Bạn đã từng có một vài lần hẹn hò với một anh chàng đẹp trai. Sau đó bạn đã chủ động gửi email cho anh ta và gợi ý rằng hai người sẽ gặp lại nhau sớm. Sau đó anh ta trả lời bạn rằng anh ấy thực sự rất bận rộn với công việc. Điều này có nghĩa là:

a. Anh ấy trốn tránh và không muốn gặp mặt bạn nữa

b. Anh ấy thực sự bận với công việc. Vì thế bạn đã quyết định tự tay nấu một bữa ăn và mang tới cơ quan cho anh ta.

c. Bạn chẳng có suy nghĩ gì về điều này. Nhưng bạn sẽ chờ đợi cho đến khi nào anh ấy đồng ý hẹn hò lại với bạn.

 Nếu trước đó bạn chưa có kế hoạch cho những ngày nghỉ cuối tuần thì bạn thường:

a. Mua kem về nhà ăn và xem tivi.

b. Lên mạng nói chuyện cùng những người đàn ông chưa quen biết, biết đâu bạn lại có thể tìm được một anh chàng dành cho tối thứ bảy

c. Sẽ dọn dẹp nhà cửa hay làm một vài món ăn khoái khẩu.

Theo bạn thì việc một người phụ nữ cần có một người đàn ông bên cạnh giống như là:

a. Một người cần một chiếc xe đạp

b. Một người đàn ông cần một người phụ nữ

c. Như một con cá cần nước.

Với bạn, việc được một anh chàng nào đó cầu hôn sẽ khiến bạn cảm thấy đó là:

a. Một điều thiêng liêng, hạnh phúc

b. Một điều đáng sợ

c. Thật là tuyệt vời.

Chúng ta cùng xem kết quả nào!

Nếu các đáp án bạn chọn đa số là phương án a: Bạn là người sống độc lập.

33.vi-sao-ban-van-doc-than-2-phunutoday.vn

 

 Tính tự lập của bạn đã được hình thành ngay từ khi bạn còn nhỏ. Bạn thường tự quyết định và giải quyết mọi vấn đề. Sở dĩ bạn vẫn muốn độc thân vì bạn thực sự vẫn yêu “chủ nghĩa độc thân”, bạn chưa muốn kết hôn vì lập gia đình sẽ khiến cuộc sống của bạn mất tự do vì bị xáo trộn.

Hay một lý do khác đơn giản là bạn chưa gặp được “người trong mộng” của mình.

Nếu các đáp án bạn chọn đa số là phương án b: Bạn dễ bị tổn thương và ít hòa đồng.

Có vẻ bạn thích được hẹn hò với những anh chàng bảnh trai và chu đáo, biết cách quan tâm tới bạn. Nhưng trên thực tế bạn lại chưa tìm được những anh chàng như kiểu đó. Hơn thế nữa, có thể trước đó bạn đã từng yêu và vết thương lòng của những mối tình đó vẫn chưa lành, vì thế bạn cần nhiều thời gian hơn để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.

Bạn sợ yêu sẽ lại làm bạn đau khổ và tổn thương, vì thế bạn chưa sẵn sàng để tìm lại “một nửa” của mình.

Nếu các đáp án bạn chọn đa số là phương án c:Bạn rất tự tin và quan niệm rất thoáng trong tình yêu.

Vì những cá tính này, bạn không ngại làm một cô gái chủ động khi đến với người khác giới. Điều này luôn khiến các chàng trai hồi hộp và thích thú. Tuy nhiên, bản chất của đàn ông vốn là người chinh phục. Thế bị động đôi khi khiến họ cảm thấy không thoải mái. Sự vồn vã quá mức của bạn có thể khiến chàng hoảng mà bỏ chạy.

Vì thế bạn không nên chủ động thái quá sẽ làm mất đi nét duyên dáng, đáng yêu và sự e ấp vốn có của người con gái.

Những lý do khiến bạn vẫn còn độc thân:

1.Bạn đã quá kỳ vọng vào những điều không thực tế

Để thành công trong công cuộc “hẹn hò”, bạn cần phải cởi mở hơn nữa. Nếu bạn loại ra những người không có đủ 100 tiêu chuẩn ko cần thiết bạn đã đưa ra thì nghiễm nhiên bạn có thể sẽ mất đi cơ hội gặp người thực sự tuyệt vời đối với bạn.

2. Bạn thực sự là người quá bận rộn, nghiện công việc

Nếu bạn hiếm khi có thời gian để ăn tối với bạn bè thì chắc chắn bạn không thể có đủ thời gian để gặp gỡ làm quen cũng như tìm hiểu về một đối tượng nào đó thì đó cũng là một nguyên nhân chính khiến bạn vẫn cô đơn cho đến giờ.

3. Nhút nhát, ngại giao tiếp:

Đối với rất nhiều người không cảm thấy thoải mái trong giao tiếp. Điều này không quá đáng lo nhưng cách duy nhất để trở nên thoải mái hơn là THỰC HÀNH.

Chính vì vậy, bạn đừng ngại dù bạn có làm sai vì bạn chỉ sống duy nhất có một lần thôi!

4. Bạn đang quay cuồng trong áp lực lập gia đình 

Thay vì dành thời gian đi chơi vui vẻ và khám phá về một người bạn mới; bạn quá chú trọng vào việc đánh giá liệu người đó có phù hợp để bạn tiến tới hôn nhân.

Bạn cần một thời gian lâu hơn để tìm hiểu và biết được nếu người đó có thực sự phù hợp với mình không nên hãy học cách hưởng thụ buổi hện đầu tiên nhé.

5. So sánh người mới với “người cũ”- hãy loại bỏ ngay nhé!

Việc so sánh người mới mà bạn đang hẹn hò với một người bạn đã từng hẹn trước đây cũng là một việc dễ hiểu đặc biệt nếu người đó đã từng gắn bó với bạn trong một thời gian dài và rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, sự so sánh này sẽ chỉ ngăn cản bạn làm quen với một đối tượng khác. Không có hai người hoặc 2 mối quan hệ nào có thể giống nhau hoàn toan.

Một người bạn mới, một đối tượng mới sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm hẹn hò mới và có thể còn thú vị hơn trải nghiệm của bạn trước đây.

Theo:  khoevadep.com.vn