Bắt “sát nhân” trốn tội sau 21 năm gây án

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 5/11, công an tỉnh Bắc Bắc Kạn cho biết, đã bắt đối tượng giết người trốn nã sau 21 năm gây án.

Theo tài liệu điều tra, năm 1993, đối tượng Nguyễn Hải Dương (SN 1972, tỉnh Bắc Thái - cũ) đã có hành vi giết người, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Sau khi gây án, đối tượng Dương đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã quyết định truy nã. 

Chân dung
Chân dung "sát nhân".

Lang thang trốn nã Dương đã xin vào làm công nhân cho một nhà máy gỗ ở Thủ Đức, TP. HCM. Tại đây, gã “sát nhân” đã quen rồi kết hôn với một người phụ nữ. Sau 8 năm sinh sống tại đây, Dương tiếp tục đưa vợ và 2 đứa con về xã Đa Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Núp dưới nhiều vỏ bọc, công việc, danh phận khác nhau nhưng đối tượng Dương vẫn bị sa lưới.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ, xử lý theo pháp luật. 

Nghệ An: Tính sổ với chồng, bắn chết oan người vợ
Cơ quan công an đã bắt được 3 nghi can; có thông tin cho rằng chồng chị Hằng là một tay anh chị cộm cán; vụ việc có thể xuất phát từ thanh toán ân oán giang hồ.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT