Bé trai hơn 1 tuổi trượt xuống mương nước tử vong: Bố mẹ đi làm ăn xa, cháu ở nhà với bà nội

( PHUNUTODAY ) - Không thấy cháu đâu, bà nội đi tìm thì phát hiện cháu đã tử vong dưới mương nước trước nhà.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 31/8. Thời điểm trên, cháu N.H.B.V (SN 2020, trú thôn Minh Thắng, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không may trượt chân rơi xuống mương nước trước nhà.

Không thấy cháu, bà N.T.H (bà nội cháu bé) đi tìm. Khi đến đoạn mương nước kể trên, bà H bàng hoàng phát hiện cháu V tử vong.

Được biết, bố mẹ của cháu V hiện đang đi làm ở tỉnh Bắc Ninh, cháu V ở nhà với bà nội.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đến thăm hỏi, động viên gia đình và làm thủ tục mai táng cho cháu.

Tương tự, vào ngày 7/8 cháu N.T.D (6 tuổi, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An ) được phát hiện tử vong dưới mương nước.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trước đó, cháu N.T.D đi xe đạp, tự chơi một mình ở trước cổng nhà. Chiều muộn, người thân thấy chiếc xe đạp của cháu mà không thấy người nên đã hô hoán mọi người đi tìm.

Nghi ngờ cháu rơi xuống mương thủy lợi gần nhà, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cùng nhân dân tập trung tìm kiếm ở khu vực này.Đến khoảng 22h30 cùng ngày, sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể cháu bé đã được tìm thấy cách nhà cháu khoảng 1km.

Ngày 26/6, chị N.T.T (SN 1981), trú tại xã Thanh Đức, Thanh Chương, Nghệ An chở 2 con trai, đi được một đoạn thì chị T. quay đầu xe thì cả 3 mẹ con lao xuống ao.

Vụ việc đã khiến chị T. cùng và con trai B.G.M (SN 2011) tử vong, người con trai đầu là B.G.M. (SN 2007) bám được vào bờ ao nên thoát chết.

Vị trí 3 mẹ con chị T. gặp nạn cách nhà riêng khoảng 200m.

Được biết, gia đình chị T. có hoàn cảnh rất khó khăn, cháu M. bị câm điếc bẩm sinh.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link