4 lãnh đạo xã 'ăn cơm trưa, uống bia' giữa dịch Covid-19: Bị yêu cầu xử lý

( PHUNUTODAY ) - Vào ngày 14/4, theo ông Võ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên, đơn vị đang chỉ đạo cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa triển khai kiểm điểm,xử lý nghiêm khắc trường hợp 4 cán bộ xã Cà Lúi vi phạm nghị định phòng chống Covid-19 của chính phủ.

Vào ngày 14/4, theo ông Võ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên, đơn vị đang chỉ đạo cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa triển khai kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc trường hợp 4 cán bộ xã Cà Lúi có dấu hiệu vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó vào ngày 1/4, người dân xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa phát hiện ông Kpá Y Tự – Phó Chủ tịch HĐND xã Cà Lúi đã tự ý tổ chức nhậu bia tại nhà riêng với sự tham gia của ông So Y Hải - Phó Chủ tịch UBND xã, ông Y Min - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và ông Phạm Đăng Khoa – Trưởng Công an xã Cà Lúi.

Thông qua đường dây nóng, người dân đã gửi phản ảnh tới chính quyền. Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên đã nhanh chóng thông tin tới Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, lập tức chỉ đạo một tổ công tác đến nơi kiểm tra, lập biên bản vụ việc, 4 cán bộ nêu trên đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngoài vi phạm chỉ thị 16, hành vi của 4 cán bộ nêu trên còn vi phạm Chỉ thị 23-CT/TU ngày 3/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, nhiều trường hợp tụ tập trái phép đã bị xử lý nghiêm minh (Ảnh Tuổi Trẻ)

Trước đó, nhiều trường hợp tụ tập trái phép đã bị xử lý nghiêm minh (Ảnh Tuổi Trẻ)

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, ông Nay Y Blung - bí thư Huyện ủy Sơn Hòa cho biết, vụ việc xảy ra từ ngày 1/4 nhưng đến 13/4, Ban thường vụ Huyện ủy mới họp cho ý kiến chỉ đạo, là do các cán bộ vi phạm có liên quan đến công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ Cà Lúi sắp tới. Vì vậy cần phải có ý kiến của Ban thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, những ngày qua huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tránh tập trung đông người nên chưa thể xử lý ngay.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ Online, ông Blung khẳng định: "Hiện nay 4 cán bộ này vẫn chưa bị đình chỉ công tác. Dù vậy chúng tôi khẳng định là sẽ xử lý nghiêm khắc, không bao che".

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn