Tất cả những trường hợp nhiễm Covid-19 ở Việt Nam đã khỏi bệnh

( PHUNUTODAY ) - Đến thời điểm hiện tại, 16/16 ca bệnh nhiễm Covid-19 ở nước ta đã được chữa khỏi bệnh.

Ngày 19/2, thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhi 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và sẽ xuất viện vào ngày 20/2. Trường hợp này là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 15 ở nước ta và bị lây từ bà ngoại P.T.B (ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngoài ra, chiều 20/2, bệnh nhân 50 tuổi (ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà cũng sẽ được xuất viện. Đây là ca bệnh thứ 16 tại Việt Nam. Người đàn ông này là cha của bệnh nhân N.T.D. - người trong đoàn công nhân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Còn trường hợp bệnh nhân Việt kiều Mỹ đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cũng đã khỏi bệnh. Dự kiến, bệnh nhân này sẽ được xuất viện vào ngày 21/2 tới đây.

Tất cả 16 người nhiễm Covid-19 ở Việt Nam đã khỏi bệnh.

Tất cả 16 người nhiễm Covid-19 ở Việt Nam đã khỏi bệnh.

Như vậy, 16/16 ca bệnh nhiễm Covid-19 ở Việt Nam đều đã khỏi bệnh. Từ 13/2, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh mới. Đây thực sự là một thông tin đáng mừng của ngành y nước nhà.

Tính đến sáng 20/2, tổng số ca nhiễm covid-19 trên thế giới là 75.305 ca. Tổng số ca tử vong đã tăng lên 2.014 trường hợp

Trong khi đó, số ca thiệt mạng vì covid-19 tại tỉnh Hồ Bắc là 1.921 ca. Hiện vẫn còn 43.745 trường hợp vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 9.128 trường hợp bị bệnh nặng và 2.050 trường hợp đặc biệt nặng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn