Bố mẹ khóa cửa nhốt 2 con nhỏ suốt 1 tuần trong nhà

( PHUNUTODAY ) - Hai vợ chồng ở Đak Lak đã khóa trái cửa, nhốt 2 con trong nhà suốt cả một tuần lễ. Lực lượng chức năng đã phải phá cửa để giải thoát các cháu.

Chiều 22.2, một lãnh đạo Công an xã Cư K'Pô, huyện Krông Buk (Đắk Lắk) cho biết, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng vừa giải cứu 2 đứa trẻ bị chính bố mẹ mình nhốt trong nhà hơn một tuần qua (từ trước Tết Nguyên đán).

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân thấy ngôi nhà của vợ chồng ông H.N.H (40 tuổi, ngụ trú thôn Kty 5, xã Chư K'Pô) và vợ là T. N (36 tuổi) nhiều ngày liền không mở cửa nên ghé vào xem.

Khi lại gần, người dân có tiếng lạo xạo bên trong nên hô hoán mọi người và báo sự việc lên cơ quan chức năng.

28312996_1994478084136579_243083850_n

Lực lượng chức năng phá cửa đưa người ra ngoài

Nhận được tin báo, chính quyền cùng lực lượng chức năng đã tổ chức phá cửa vào bên trong. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng H.N.H và hai con nhỏ là H.T.H (12 tuổi) và H.N.M (5 tuổi) vẫn đang sinh sống bình thường trong nhà.

Tuy nhiên, hai vợ chồng đã dùng hung khí đe dọa lực lượng chức năng và tính mạng của con mình. Lực lượng chức năng phải dùng các biện pháp nghiệp vụ để đưa hai đứa trẻ ra ngoài.

28381493_1994478007469920_350961780_n

Chăm sóc y tế cho các thành viên trong gia đình khi được đưa ra ngoài

Theo một lãnh đạo công an xã Chư K'Pô, đôi vợ chồng này vẫn nấu ăn, sinh hoạt bình thường. “Tuy nhiên cả 4 người đều xanh xao, sức khỏe giảm sút. Các cháu nhỏ đều có dấu hiệu hoảng sợ. Riêng người cha sức khỏe khá yếu”, vị này nói.

Cũng theo vị lãnh đạo công an xã này, bước đầu xác định nguyên nhân khiến vợ chồng H.N.H nhốt con suốt nhiều ngày qua là do họ mắc bệnh lý. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm biên bản, lấy lời khai để làm rõ sự việc.

Được biết, nơi vợ chồng H.N.H sinh sống là khu đông dân cư, tuy nhiên nghĩ đôi vợ chồng này đóng cửa về quê ăn Tết nên nhiều ngày liền không ai phát hiện ra sự việc trên.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link