Buổi giao tiếp đầu tiên cho biết bạn có những điều gì nổi trội?

( PHUNUTODAY ) - Để đo khả năng giao tiếp xã hội của bạn đến đâu trong việc ứng xử với mọi người thì hãy cùng chúng tôi thực hiện bài trắc nghiệm ngay dưới đây nhé!

Ấn tượng đầu tiên của bạn là gì?

Làm thế nào để có thể gây ấn tượng tốt đối với người đối diện của mình thì các bạn hãy cùng tìm hiểu thông qua bài trắc nghiệm ngay dưới đây nhé!

1. Khi trò chuyện với người khác, có bao giờ bạn cảm thấy như mình đã nói điều gì đó không thích hợp chưa?

a. Thỉnh thoảng, nhưng bạn dùng sự khéo léo của mình để thay đổi chủ đề câu chuyện

b. Có, nó xảy ra nhiều hơn bạn muốn

c. Điều này xảy ra với bạn liên tục

2. Nếu ai đó chỉ cho bạn thấy một bức ảnh mới đây của bạn, bạn nghĩ:

a. Ồ, nhìn mình xinh đấy chứ

b. Mình cần phải giảm vài cân nữa

c. Uhm, nhìn mình trông tệ quá

3. Người mà bạn gặp thoáng qua thường nhớ nét đặc trưng gì ở bạn?

21.lam-the-nao-de-gay-an-tuong=voi-nguoi-khac-4-phunutoday.vn

 Buổi giao tiếp đầu tiên cho biết bạn có những điều gì nổi trội? 

a. Tên bạn và có thể vài chi tiết về bạn

b. Gương mặt bạn và tên bạn nếu bạn may mắn

c. Chẳng gì cả

4. Vào những dịp lễ tết, bạn thường:

a. Rất chỉn chu

b. Diện bảnh hơn một chút

c. Mặc như bình thường

5. Bạn bè có hay phàn nàn về cách cư xử của bạn ở nơi công cộng không?

a. Không bao giờ

b. Rất hiếm khi

c. Kha khá

6. Khi bạn nói chuyện với một người lạ:

a. Thường rất tốt. Bạn có thể tìm được vô số chủ đề để nói

b. Bạn thấy hơi lúng túng và thường nói vắn tắt vài điều

c. Dù cố gắng nhưng bạn cảm thấy như mình là kẻ đáng thương hại và rất hài hước

7. Có bao giờ bạn cảm thấy những người bán hàng, nhân viên phục vụ nhà hàng hay người mới gặp tỏ vẻ phớt lờ bạn?

a. Chưa bao giờ

b. Đôi khi

c. Có

Chúng ta cùng giải đáp các đáp án nào!

Nếu chọn nhiều câu a: Bạn là người rất giỏi xã giao và tạo được ấn tượng rất tốt trong lần đầu gặp gỡ.

Bạn có thể xử lý hầu như bất cứ tình huống xã hội nào bằng sự duyên dáng và rất tinh tế của mình. Những người mới gặp thường thấy bạn rất quyến rũ và thú vị. Bạn cũng hay được người ta nhớ đến một cách trìu mến.

Mặc dù có thể bản chất không phải là người cởi mở nhưng bạn có thể gợi chuyện với bất kỳ ai bạn muốn. Mọi người rất thích ở bên bạn. Khả năng giao tiếp xã hội mang đến cho bạn một cuộc sống phong phú và sung túc. Bạn hiểu ấn tượng đầu tiên quan trọng đến mức nào.

21.lam-the-nao-de-gay-an-tuong=voi-nguoi-khac-5-phunutoday.vn

 

Nếu chọn nhiều câu b: Bạn cũng tạo được ấn tượng tốt trong lần đầu gặp gỡ

Dù là vậy, nhưng mặc dù những tình huống gặp phải trong các mối quan hệ xã hội đôi khi làm bạn thấy lúng túng và thường không kiểm soát được những điều mình nói và làm. Bạn đừng căng thẳng, cứ thư giãn và làm những điều tốt nhất có thể.

Một số việc nho nhỏ bạn có thể làm để cải thiện hình ảnh của mình trong mắt người khác, chẳng hạn như quan tâm hơn đến mọi người xung quanh và trở thành một người biết lắng nghe. Bí mật của một người có khả năng lôi cuốn là họ thấy mọi người khác cũng rất hấp dẫn.

Nếu chọn nhiều câu c: Bạn gây một ấn tượng xấu cho những người mới gặp mình.

Khi mới gặp ai đó, bạn khá căng thẳng và điều đó bộc lộ rất rõ. Bạn không thể nói lưu loát hay thường thấy mình nói sai điều gì đó. Bạn thể hiện bản thân mình rất khác so với chính con người thực của bạn.

Chắc chắn, bạn đã tạo nên một hình ảnh không mấy tốt đẹp trong các mối quan hệ xã hội và điều đó ảnh hưởng đến công việc, bạn bè và cuộc sống của bạn.

7 cách gây ấn tượng với người đối diện qua ngôn ngữ cơ thể

+ Hoàn thiện tư thế

Để thực hiện, bạn ngồi thẳng, đứng thẳng nhưng thoải mái. Kéo vai nhẹ ra sau và tưởng tượng đầu được một sợi dây kéo nhẹ ở phía trên.

Đó là một tư thế đẹp và hầu như luôn tạo ấn tượng tốt trong mắt người đối diện.

+ Không bắt chéo tay trước ngực khi nói chuyện

Bạn có biết, khoa học cho thấy bắt chéo 2 tay trước ngực giúp hai bên não tham gia vào hoạt động giúp dễ tập trung và giải quyết vấn đề hơn.

Tuy vậy, với tư thế này, khi nói chuyện với một người đối diện, điều đó có thể khiến người khác cảm thấy bạn không mở lòng.

+ Giao tiếp bằng mắt, nhưng không quá nhiều

Việc thiếu liên lạc bằng mắt trong lúc nói chuyện chuyển tải thông điệp "không quan tâm", nhưng quá nhiều liên lạc bằng mắt thì lại truyền đạt một thông điệp... "đáng sợ".

Các chuyên gia khuyên nên duy trì liên lạc mắt theo cách ổn định khi đang nói chuyện với người khác nhưng nên nhìn đi nơi khác khi đang suy nghĩ để tạo vẻ tự nhiên với người đối diện.

+ Nên nghiêng người về phía người đối diện nhưng không nên quá nhiều

Tương tự như giao tiếp bằng mắt, nghiêng người về phía người đối diện cũng là một cách tạo ấn tượng tốt. Nghiêng cơ thể của bạn một chút về phía họ, nhưng phải cẩn thận không được lấn vào không gian cá nhân của họ quá nhiều.

+ Đừng quên việc sử dụng “đạo cụ” một cách khôn ngoan

Vừa nói chuyện vừa cầm một ly nước có thể sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Nên để ly nước thấp ngang eo, nó sẽ được gần gũi hơn với vòng eo của bạn, đừng để ngang miệng vì nó sẽ là rào cản vật lý ngăn cách giữa bạn với người khác.

+ Vừa nói chuyện vừa sử dụng tay

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nói chuyện mà sử dụng tay thì có thể giúp cải thiện quá trình tư duy của con người. Nó cũng cho thấy những người tiếp xúc với người "vừa nói chuyện vừa sử dụng tay" thường tin vào người đó hơn do nhận thấy cảm giác đáng tin cậy hơn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn