Ca sĩ Thu Phương chính thức hủy cưới sau 11 năm chờ đợi, chồng cũ tiết lộ sốc về quá khứ hôn nhân

( PHUNUTODAY ) - Ít ai biết, "chị đẹp" Thu Phương từng có khoảng thời gian đau khổ thế này trước khi bước vào cuộc tình mới.

Cách đây không lâu, Thu Phương cho biết, cô đã phải hủy đám cưới được chồng – ông bầu Dũng Taylor chờ đợi trong 11 năm để tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Nữ ca sĩ chia sẻ: “Anh Dũng cầu hôn tôi vào ngày 12/12/2012 và muốn đăng ký kết hôn ngày 12/12/2022 nhưng lúc đó tôi chưa đồng ý. Bản thân tôi muốn khi mình tổ chức một sự kiện hạnh phúc nào đó thì tâm trạng của mình cũng phải hạnh phúc, như vậy mọi thứ mới rực rỡ được. Nhưng nếu có việc gì đó khiến mình phải giải quyết, phải mệt đầu thì sẽ không còn tâm trí để tổ chức nữa.

20160401081354-thuphuong

Mọi thứ cứ mòn mỏi như vậy nên ngày cưới mãi không diễn ra. Trong hơn 11 năm qua ngày nào anh Dũng cũng hỏi tôi em đã đồng ý chưa, đã muốn lấy anh chưa. Sau cùng, anh Dũng quyết định tổ chức hôn lễ vào ngày 12/12/2023 để tránh ‘đêm dài lắm mộng’.

Lúc đầu kế hoạch quay show không nằm trong thời điểm này, nhưng sau lại trùng lịch. Tôi đành phải nói với anh Dũng, anh ấy nổi đóa lên, giận, nhưng trách nhiệm của tôi đã tham gia chương trình thì phải làm tới cùng nên đành chịu”, Thu Phương chia sẻ.

Hồi tưởng ngày đầu gặp nhau, Thu Phương ví mối quan hệ với Dũng Taylor là 'cộng sinh lạnh lùng'. Họ làm việc sòng phẳng về hợp đồng, lịch diễn và thanh toán như quan hệ ca sĩ - ông bầu thuần túy.

Từ những lần tâm sự, chia sẻ những biến cố trong đời, hai người tiến lại gần nhau. Thu Phương cảm mến Dũng Taylor bởi kiến thức, sự hào hiệp, luôn sẵn lòng giúp đỡ. Sau này có con, chị yên tâm khi chứng kiến cách chồng chăm sóc, dạy dỗ 2 bé.

dung-taylor-2-7911-1683600095-1988-1683601060

Nhiều khán giả thắc mắc vì sao sống chung tận 11 năm mà ca sĩ Thu Phương vẫn chưa chịu đám cưới? Nói về điều này, theo "chị đẹp", 11 năm đính hôn của họ là "cuộc thử thách lẫn nhau".

Thời mới quen nhau, Dũng Taylor độc thân, không có kinh nghiệm trong hôn nhân hay chăm sóc, giáo dục con cái. Thu Phương tin rằng Dũng Taylor chưa đủ trải nghiệm, nhẫn nại và bao dung để làm chồng, làm cha.

Vì vậy, Thu Phương dùng quãng thời gian sau đính hôn để thử thách "ông bầu". "Nếu kết hôn sớm, chúng tôi có thể trở thành một trong những số liệu thống kê ở Mỹ: hơn 50% cặp vợ chồng sẽ ly hôn trong 3 năm đầu, 70% cặp vợ chồng sẽ ly hôn sau 14 năm sau kết hôn".

Thế nhưng, ít ai biết, Thu Phương từng kết hôn với Huy MC trước khi đến với Dũng Taylor. Huy MC tên thật là Nguyễn Quang Huy, là ca sĩ, nhạc công và MC hoạt động trong thập niên 1990 tại Việt Nam và hiện vẫn chơi trống tại hải ngoại. Một thời anh và Thu Phương là cặp sao nổi tiếng Việt Nam nửa cuối thập niên 1990.

Thời gian đỉnh cao sự nghiệp, anh quyết định đưa vợ sang Mỹ lập nghiệp, định cư. Cả hai đi âm thầm, không nói cho gia đình. Ban đầu, vợ chồng anh vẫn có tiền, chi tiêu thoải mái nhưng cuộc sống nơi xứ người không dễ dàng như mường tượng. Huy MC dần chán nản, nghĩ rằng không thể theo nghề này được nữa nên buông. Ngược lại, Thu Phương vẫn đam mê nghệ thuật.

Mâu thuẫn rồi khó khăn cuộc sống, Huy MC về Việt Nam lo giấy tờ cho hai con, Thu Phương một mình nơi đất khách quê người.

photo1639792168057-1639792168715-6976

Sóng gió liên tục thử thách cặp sao, cuộc tình sét đánh với một người phụ nữ khi trở về Việt Nam khiến cuộc sống của anh đảo lộn và không thể cứu vãn. “Thời điểm đó như giọt nước tràn ly. Bản thân tôi là người hướng về gia đình, không muốn có bất cứ sự thay đổi nào, nhất là con cái. Tôi cố gắng trong khoảng gần một năm nhưng Thu Phương không thể vượt nỗi đau đó. Cho đến ngày tôi tự buông tay, coi như giải thoát cho cả hai. Gia đình tôi tan vỡ từ lúc đó" – Huy MC lần đầu lên tiếng khi trò chuyện với Thúy Nga.

Năm 2007, Thu Phương và Huy MC chia tay trước sự tiếc nuối của nhiều khán giả. Nữ ca sĩ nhận quyền nuôi 2 con, sớm bén duyên với bầu show Dũng Taylor.Mâu thuẫn chồng chất, cộng thêm khó khăn cuộc sống, Huy MC về Việt Nam lo giấy tờ cho hai con, Thu Phương một mình nơi đất khách quê người.

Sóng gió liên tục thử thách cặp sao, cuộc tình sét đánh với một người phụ nữ khi trở về Việt Nam khiến cuộc sống của anh đảo lộn và không thể cứu vãn. “Thời điểm đó như giọt nước tràn ly. Bản thân tôi là người hướng về gia đình, không muốn có bất cứ sự thay đổi nào, nhất là con cái. Tôi cố gắng trong khoảng gần một năm nhưng Thu Phương không thể vượt nỗi đau đó. Cho đến ngày tôi tự buông tay, coi như giải thoát cho cả hai. Gia đình tôi tan vỡ từ lúc đó" – Huy MC lần đầu lên tiếng khi trò chuyện với Thúy Nga.

Năm 2007, Thu Phương và Huy MC chia tay trước sự tiếc nuối của nhiều khán giả. Nữ ca sĩ nhận quyền nuôi 2 con, sớm bén duyên với bầu show Dũng Taylor.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link